Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Sáng nay (28/12), Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội lựa chọn tổ chức Đại hội điểm khối doanh nghiệp trong toàn ngành.
Tích cực tổ chức hoạt động văn hóa để Công đoàn viên gắn kết với nhau Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội.

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Nguyễn Đạt Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Xác định công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động; Luật Công đoàn; đảm bảo mọi chế độ, chính sách đối với người lao động, từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong công ty.

Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ tại công ty như: quy chế xây dựng kế hoạch giao khoán thu chi cho các đơn vị nhận khoán; quy chế nâng lương, đề bạt cán bộ, thi đua khen thưởng… Bên cạnh đó, Công đoàn cùng chính quyền tổ chức tốt Hội nghị người lao động đảm bảo đúng tiến độ, nội dung, chất lượng, ký kết và đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đáng chú ý, Công đoàn luôn quan tâm đến điều kiện và môi trường làm việc của người lao động. Từ thực tiễn làm việc, Công đoàn đề xuất kịp thời với chính quyền trang bị các máy móc, thiết bị làm việc cho đoàn viên, chú trọng việc cải tạo, nâng cấp chuồng trại. Được biết, trong nhiệm kỳ qua công ty đã chi hàng chục tỉ đồng nhằm giúp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng năng suất lao động,…

Song song với công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, Công đoàn Công ty cũng chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. Theo đó, Công đoàn cùng chính quyền làm tốt việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ hàng năm; thường xuyên thăm hỏi, động viên khi đoàn viên công đoàn ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, đặc biệt quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với chính quyền cải thiện bếp ăn tập thể; tổ chức tham quan, nghỉ mát cho đoàn viên…

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; công tác nữ công; công tác tài chính…

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội và công nhân viên chức lao động trong đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với những kết quả đạt được, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty.

Để đưa hoạt động Công đoàn Công ty ngày càng phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, Công đoàn Công ty cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công nhân viên chức lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động nắm vững, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân và nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên; chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp
Đồng chí Bùi Đại Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội và các đồng chí trong Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng đó, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý sản xuất kinh doanh trong công ty. Tăng cường việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. Phối hợp thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực: Thu nhập, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động với nội dung, hình thức phù hợp. Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; làm tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm nòng cốt. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Với những kết quả đã đạt được của của nhiệm kỳ qua, chúng tôi tin tưởng và hy vọng tập thẻ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Công ty sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, hoàn thành xuất sắc các Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.”- Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp
Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Đại Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội khẳng định những đóng góp to lớn của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cùng toàn thể công nhân lao động đã giúp công ty ngày phát triển, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.

Để hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đồng chí Bùi Đại Phong đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy sức sáng tạo của đội ngũ công nhân người lao động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cùng đó, làm tốt hơn công tác tuyên truyền để người lao động nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý công ty; tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới người lao động; đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị; tăng cường công tác phát triển Đảng…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Đạt Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng đó, Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".

Tin khác

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động