Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.
Chú trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ Công an Thủ đô đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Công an Thủ đô dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tiếp tục ổn định an ninh chính trị Thủ đô

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng uỷ Công an Thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi, đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu công tác, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Qua đó, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế kéo giảm so với thời gian liền kề trước; công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra tiếp tục được đảm bảo và có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ; triển khai các biện pháp, giải pháp riêng có, đã huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao trong thực hiện chỉ tiêu cấp Căn cước công dân; tổ chức đăng ký, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Thành phố. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được nâng cao.

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng vững mạnh
Toàn cảnh hội nghị.

Mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, khó, chưa có tiền lệ nhưng lực lượng Công an Thủ đô vẫn hoàn thành tốt, đảm bảo được yêu cầu đề ra; đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm “đột phá” năm 2023 theo Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Thành phố được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả; phần lớn các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt, góp phần tạo đòn bẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô đạt những kết quả quan trọng. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả; việc kiện toàn sắp xếp bộ máy bên trong được thực hiện quyết liệt, bài bản, nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần khích lệ tinh thần làm việc cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tiêu cực, sai phạm. Công tác quản lý phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm đặc biệt được đề cao, nhận diện sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh sai phạm, các biểu hiện, hành vi dẫn đến sai phạm; chủ động quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố, đại diện các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố đã tham gia thảo luận, đánh giá các mặt công tác, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác tư tưởng cán bộ, chiến sĩ... Đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới…

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các mặt công tác

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Công an Thành phố đạt được trong năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức.

Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa quan trọng với nhiều sự kiện đặc biệt của Thủ đô và đất nước đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Đảng ủy Công an Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, có “dấu ấn” riêng so với các địa phương khác.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ Công an Thành phố thực sự trong sạch vững mạnh, đi đầu trong công tác xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Trong đó, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương.

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng vững mạnh
Lực lượng chức năng Công an Thành phố ra quân trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh traatjt ự trong dịp Tết Nguyên đán.

Tập trung huy động lực lượng, chủ động phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trước mắt là đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; nắm chắc tình hình, phối hợp với các sở, ban, ngành chính quyền địa phương giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, trọng tâm là xây dựng văn hóa giao thông huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu kéo giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng uỷ Công an Thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, xin trân trọng lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố và sẽ cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố.

Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảng ủy Công an Thành phố cần tăng cường đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Thành phố đoàn kết một lòng, khơi dậy lòng tự hào người chiến sĩ Công an Thủ đô để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong lãnh đạo các mặt công tác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong công an, nhất là sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22, ngày 1/11/2023 của Thành uỷ và Quyết định số 410 ngày 15/12/2023 của UBND Thành phố về ban hành Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"…

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về trấn áp tội phạm.
Công an thành phố Hà Nội: Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm

Công an thành phố Hà Nội: Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm

(LĐTĐ) Toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cùng các cao điểm, kế hoạch chuyên đề đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố…
Xem thêm
Phiên bản di động