Chú trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Công an Thành phố tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô.
Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển 8.430 điếu cigar không rõ nguồn gốc xuất xứ Thuốc lá ngoại nhập lậu tràn về Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022 của Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Thành phố luôn tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp, đạt được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy vai trò là thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, năm 2021, đất nước và Thủ đô Hà Nội nói riêng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng lớn từ những diễn biến mới, phức tạp, khó lường trên thế giới và khu vực, đặc biệt là chống đại dịch Covid-19.

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp uỷ Đảng và chính quyền Thành phố; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã đồng lòng tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hà Nội giữ được bình yên, ổn định và phát triển; tiếp tục là điểm đến an ninh, an toàn và là nơi diễn ra các sự kiện, hội nghị quan trọng của đất nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong những thành tích chung của Thành phố, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô.

Chú trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022 của Công an thành phố Hà Nội.

Nổi bật, lực lượng Công an Thủ đô đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố; tham mưu và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô, giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, kế hoạch cao điểm thực hiện gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó đã kiềm chế, kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội; điều tra, khám phá đạt tỷ lệ cao.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh biểu dương lực lượng Công an Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, nơi tuyến đầu, nỗ lực và quyết liệt “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Công an Thành phố đã khẳng định và tiếp tục phát huy được vai trò là “thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự; lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”.

Ngoài ra, trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố đã tập trung cao độ, nỗ lực vượt khó, khẩn trương, cơ bản hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và Dự án cấp, sản xuất, quản lý căn cước công dân (CCCD) đúng tiến độ; đặc biệt là thực hiện thắng lợi chiến dịch cấp CCCD lưu động, thu nhận trên 5,5 triệu hồ sơ cấp CCCD, đã xây dựng kế hoạch và ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch…

Đấu tranh quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm

Nhấn mạnh 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị Công an Thành phố tập trung thực hiện tốt nhiều nội dung trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Chú trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức Đảng trong Công an Thành phố.

Đảng bộ Công an Thành phố phải thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho Công an cả nước, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo chất lượng, đúng quy định điều lệ Đảng.

Tập trung cao độ, huy động mọi lực lượng, chủ động phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô năm 2022.

Bám sát thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; làm tốt công tác tham mưu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu, đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin - truyền thông, văn hoá tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, đặc biệt là an ninh, an toàn thông tin mạng trong giai đoạn hiện nay.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tình hình buôn bán và đốt pháo nổ trái phép diễn ra, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm và tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống bức cung, nhục hình. Phải nghiêm túc chấn chỉnh nội bộ, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, “bảo kê” cho các hành vi phạm tội…

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức cho cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô và người thân tự phòng dịch; có giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trên tiền tuyến phòng, chống dịch.

“Tôi đề nghị Công an Thành phố tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức thi hành công vụ, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, xây dựng và phát triển văn hoá ứng xử phải thực sự gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của người dân”, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Xem thêm
Phiên bản di động