Xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện

(LĐTĐ) Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng nay (7/8), Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.
Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh du lịch – văn hóa
Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại
Phát huy cao độ trí tuệ tập thể, hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố và 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Ứng Hòa.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều thành tựu nổi bật

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường cho biết: Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, Đảng viên và nhân dân huyện Ứng Hòa.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các quận/huyện/thị xã trên địa bàn; Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo quyết tâm vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện; lãnh đạo hoàn thành 3 chương trình, 3 kế hoạch, giải quyết nhiều vấn đề lớn, bức thiết đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo bước chuyển biến mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố và nâng cao. Những kết quả đó đã tạo nên diện mạo mới cho quê hương Ứng Hòa, mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập hiện nay.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 75 năm xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường phát biểu khai mạc Đại hội.

“Tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tham gia tích cực vào thực hiện các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra; qua đó góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp” - đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, kinh tế phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm ước đạt 7,72%. Cơ cấu các ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp; tăng tỷ trọng các ngành Công nghiệp, Dịch vụ.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng không ngừng được cải thiện và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Công tác thu hút dự án, nguồn vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng được thực hiện tích cực. Trong nhiệm kỳ đã triển khai 144 dự án trọng điểm với mức đầu tư là 2.740,122 tỷ đồng; trong đó tổng số vốn xã hội hóa là 2.689 tỷ đồng; đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 103 dự án; hỗ trợ và tái định cư cho 29 dự án. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có mức tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

Công tác xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nông dân được quan tâm đầu tư. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình số 06-CTr/HU ngày 26/7/2016 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện Ứng Hòa giai đoạn 2016 - 2020”. Theo tiêu chí nông thôn mới đến nay, huyện đã có 6 tiêu chí đạt và 3 tiêu chí cơ bản đạt; có 24/28 xã đã đạt chuẩn nông thông mới; phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng với hơn 2.126 tỷ đồng, đầu tư cải tạo 96,9km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, điện, chợ nông thôn… Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt được kết quả quan trọng; huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 469,796 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai có hiệu quả. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa được nâng lên. Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được đầu tư, hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đạt được kết quả quan trọng; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được tăng cường, trọng tâm là đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

“Những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua đã khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn đúng, trúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả nhiều vấn đề lớn có tính đột phá; đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời” - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Ứng Hòa khẳng định.

Từ những nền tảng cơ bản đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và bền vững, quy mô và tiềm lực tăng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng mở rộng vùng sản xuất chuyên canh, áp dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại.

Chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không ngừng được nâng lên. Sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. An ninh - quốc phòng được tăng cường và giữ vững. Phấn đấu xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 18 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Tạo nền tảng bước vào giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa đạt được trong 5 năm qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, là một huyện thuần nông, đất đai rộng nhưng trũng, cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn song với truyền thống văn hóa, lịch sử, quê hương cách mạng với địa danh Trầm Lộng - Khu Cháy là căn cứ an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ trong kháng chiến chống Pháp; Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực; đồng tình với chủ đề Đại hội và cũng là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa trong nhiệm kỳ tới, đó là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”. Trên cơ sở phương hướng đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đại hội quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, ngay sau Đại hội, đề nghị Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện, đồng thời nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVII để cụ thể hóa thành chương trình hành động của Huyện trong thời gian tới phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có tác động lớn đến sự phát triển của thế giới, của Việt Nam trong đó có Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, trong cụ thể hóa Nghị quyết cần có kịch bản cho từng mức độ tác động của dịch Covid trên tinh thần dự báo chính xác để có giải pháp phù hợp.

Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đạt kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ. Về lâu dài, huyện cần phát triển toàn diện ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, chế biến nông sản: thu mua, đóng gói, bảo quản, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã để đảm bảo quyền lợi của nông dân…quyết tâm đưa nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thành mục tiêu trước mắt cần làm ngay của huyện.

Thứ hai, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương. Trọng tâm là, phấn đấu nâng chất lượng giáo dục của huyện; xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành khâu đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với phát triển du lịch và làng nghề truyền thống của địa phương. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; chăm lo vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần người dân ngày được nâng cao.

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Toàn cảnh Đại hội.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế “cấp ủy viên dự họp với tổ chức cơ sở Đảng, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư”; từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị các đồng chí có giải pháp để nhân rộng tác phong sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh những việc khó đến từng cấp ủy cơ sở. Trong từng giai đoạn, cần lựa chọn đúng và lãnh đạo thực hiện quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá , tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của Hội động nhân dân các cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành phục vụ nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành, cấp ủy và chính quyền các cấp cần linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể; lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý. Coi trọng và phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Trong kháng chiến, Ứng Hòa là địa phương đi đầu trong nhiều phong trào hành động cách mạng của cả nước và đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trong hòa bình, Ứng Hòa là địa phương đi đầu trong nhiều lĩnh vực lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tôi tin tưởng rằng, ảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ ra sức phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp để trong những năm tới Huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.823 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối ngày 26/9, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương đã được khai mạc, đông đảo người dân, du khách đã đến tham quan, mua sắm.
Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

(LĐTĐ) Ngày 2/10 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” và tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cựu quân nhân; cựu chiến binh; gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 26/9 tổng số tiền các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã chuyển về Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội là 200 tỷ 401 triệu đồng.
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân

Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân

(LĐTĐ) Chiều ngày 26/9, quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp (DN), doanh nhân, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tin khác

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.823 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối ngày 26/9, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương đã được khai mạc, đông đảo người dân, du khách đã đến tham quan, mua sắm.
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 26/9 tổng số tiền các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã chuyển về Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội là 200 tỷ 401 triệu đồng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà các chiến sĩ giải phóng Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà các chiến sĩ giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội triển khai chủ động, tích cực từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, trước hết làm tốt công tác chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần của người dân, chăm lo cơ sở vật chất đối với người có công, gia đình chính sách.
Ngày Giải phóng Thủ đô - “mốc son” ghi dấu công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô - “mốc son” ghi dấu công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) đang đến gần, chúng tôi được lắng nghe ông An Đức Độ - nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Rạng Đông (nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) chia sẻ về những ngày giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn xây dựng kinh tế sau ngày Thủ đô giải phóng. Đặc biệt, là những ký ức trong lần Bác Hồ ghé thăm nhà máy, đây như một minh chứng cho trang sử vàng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Khích lệ lực lượng công nhân phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô

Khích lệ lực lượng công nhân phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô

(LĐTĐ) Công nhân, người lao động - lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất - có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô. Để lực lượng này tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô, rất cần những cơ chế, chính sách chăm lo, động viên, khích lệ cũng như quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho họ.
Chăm lo tốt hơn nữa đời sống công nhân lao động

Chăm lo tốt hơn nữa đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, để tạo động lực cho lực lượng công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn có thể bứt tốc, tăng tốc, thì Nhà nước cần có những chính sách quan tâm, chăm lo hơn nữa tới lực lượng công nhân, người lao động.
Tiếp nối truyền thống, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại

Tiếp nối truyền thống, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại

(LĐTĐ) Được sống trong thời bình, thế hệ trẻ có điều kiện được học hỏi, làm việc trong môi trường tiên tiến, tuy nhiên, để Thủ đô và đất nước phát triển hơn, cá nhân mỗi người phải cố gắng phấn đấu học tập, trau dồi kỹ năng tay nghề để đáp ứng được những yêu cầu mới trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Từ đó góp sức xây dựng, phát triển Hà Nội và đất nước, xứng đáng với những hi sinh của các thế hệ cha ông.
Cử tri Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Cử tri Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Cử tri Hà Nội kiến nghị Quốc hội sớm đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở một số thành phố, qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục những bất cập để mở rộng mô hình ra các địa phương khác, nhằm giảm đầu mối, biên chế…
Kỳ 2: Quốc hội dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển

Kỳ 2: Quốc hội dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển

Luật Thủ đô là đạo luật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Với sự dày công nghiên cứu, Luật đã được hoàn thiện với 7 chương 54 điều, gần gấp đôi so với Luật năm 2012, với những cơ chế mới chưa từng có tiền lệ, những chính sách được ban hành với sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ... cho thấy Luật đã được xây dựng theo đúng tinh thần “cả nước vì Hà Nội, cùng Hà Nội”.
Xem thêm
Phiên bản di động