Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội

Sáng 2/8, Đảng bộ xã Thiên Lộc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiên Lộc, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh và bền vững.
Hà Nội ưu tiên đầu tư 4 bệnh viện đa khoa lớn 5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030 Phát triển bền vững đô thị ven sông Hồng: Hiện thực hóa khát vọng từ tầm nhìn chiến lược

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội...

Nhiều kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn cho biết, xã Thiên Lộc là đơn vị hành chính mới, nhưng có nền tảng chính trị - xã hội vững vàng, giàu truyền thống cách mạng, thuận lợi để phát triển đồng bộ các lĩnh vực.

Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hữu Tiệp

Với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa thực hiện cuộc “cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cuộc “cách mạng” này bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ và nhân dân, Đại hội kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ giai đoạn 2020 - 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, phát triển xã giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Thiên Lộc đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng có nhiều điểm nhấn, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Kinh tế trên địa bàn được duy trì phát triển, tăng trưởng bình quân đạt 9,54%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phát huy vai trò chủ lực của ngành công nghiệp - xây dựng, tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, giảm dần ngành nông nghiệp - thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 93,58 triệu đồng/người/năm.

Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hữu Tiệp

Đáng chú ý, công tác phát triển văn hóa, xã hội, con người, an ninh quốc phòng; chuyển đổi, phát triển kinh tế số, chính quyền, xã hội số luôn được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Đại hội Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I, đã xác định rõ 3 khâu đột phá và 6 chương trình công tác trọng tâm. Trong đó, 3 khâu đột phá gồm: Xây dựng bộ máy chính quyền tinh, gọn, mạnh, kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, gắn với cải cách mạnh mẽ, toàn diện về chuyển đổi số, hướng tới mô hình “chính quyền thông minh phục vụ nhân dân”; hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ theo hướng thông minh, hiện đại, kết nối, tập trung mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng chuyển đổi số. Ưu tiên phát triển không gian xanh, tiện ích đô thị, thích ứng với mô hình đô thị lõi mới; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và kinh tế dịch vụ.

Mục tiêu đến năm 2030, xã Thiên Lộc phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Trong đó có 5 nhóm chỉ tiêu về công tác Đảng và hệ thống chính trị, 4 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội; quy hoạch, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh. Đồng thời, Thiên Lộc đề ra 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

Tại Đại hội, 20 đại biểu tham luận đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội.

Phát triển mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ hiện đại, sinh thái, văn minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã tiền thân của xã Thiên Lộc đã đạt được. Đồng thời, ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã đã tập trung, khẩn trương, bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, các kết luận của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, Thiên Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các địa phương có truyền thống cách mạng, văn hóa phong phú, tiềm năng phát triển dồi dào. Với vị trí chiến lược nằm trên hành lang sông Hồng, địa phương này đang nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ hiện đại, sinh thái, văn minh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải thông tin, trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện các khâu đột phá chiến lược về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức và công nghiệp văn hóa, Thiên Lộc cần xác định rõ vai trò hạt nhân phát triển phía Bắc Thủ đô. Với tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, người dân hạnh phúc; trong đó Thiên Lộc là cực phát triển mới.

Từ định hướng trên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với xã Thiên Lộc. Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng “Chính quyền kiến tạo - đồng hành - gần dân”, nâng cao năng lực thực thi, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hai là, coi quy hoạch là nhiệm vụ tiên phong, cần thực hiện với tầm nhìn chiến lược; xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản của xã đầy đủ, “đúng - đủ - sạch - sống” để phân tích toàn diện tiềm năng và điểm nghẽn, từ đó hoạch định mô hình phát triển rõ ràng, hiệu quả, phù hợp quy hoạch Thủ đô, nhất là định hướng phát triển mô hình TOD, tổ hợp văn hóa, công viên sinh thái, công trình kiến trúc biểu tượng dọc trục sông Hồng.

Xã Thiên Lộc đổi mới, đoàn kết phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải tặng hoa Đại hội. Ảnh: Hữu Tiệp

Ba là, ưu tiên phát triển kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thăng Long theo hướng xanh, hiện đại; phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao gắn với cảnh quan và làng nghề truyền thống; thúc đẩy nông nghiệp đô thị thông minh, có giá trị gia tăng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khu vực trung tâm Thủ đô.

Bốn là, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống người dân; tập trung đầu tư hạ tầng giáo dục, y tế theo hướng thông minh, nhân văn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các dịch vụ công; bảo tồn và khai thác giá trị di sản, lễ hội, làng nghề phục vụ phát triển du lịch văn hóa - trải nghiệm; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, người yếu thế.

Năm là, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, không để hình thành điểm nóng; đặc biệt chú trọng an ninh khu công nghiệp, dân cư mới và vùng ven sông Hồng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải tin tưởng, với khát vọng đổi mới, tinh thần đoàn kết, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, Thiên Lộc sẽ nhanh chóng bứt phá, phát triển thành vùng đô thị kiểu mẫu phía Bắc Hà Nội - nơi hội tụ hài hòa giữa giá trị truyền thống và xu thế hiện đại.

Đại hội công bố các quyết định quan trọng như: Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030… Đồng chí Phạm Xuân Toàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc,, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiên Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động