Vũ Chí Quân, người công nhân xuất sắc với “bàn tay trái”

(LĐTĐ) Đó là nhận xét của nhiều bạn bè, đồng nghiệp khi nói về Trưởng ca của xưởng in offset thuộc Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun - anh Vũ Chí Quân2. Anh được lựa chọn là một trong 90 tấm gương công nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2019 được LĐLĐ TP Hà Nội vinh danh vào ngày 16/5 tới đây.  
vu chi quan nguoi cong nhan xuat sac voi ban tay trai Công nhân lao động hào hứng với Phiên chợ công nhân
vu chi quan nguoi cong nhan xuat sac voi ban tay trai Yêu nghề, nghề không phụ
vu chi quan nguoi cong nhan xuat sac voi ban tay trai Nữ công nhân giỏi cả “hai vai” ở K.I.P Việt Nam

Để có được sự tin tưởng đó, trong cả quá trình làm việc từ năm 2005 đến nay, Chí Quân đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, anh còn tự tìm tòi, học hỏi các kĩ thuật mới đang được áp dụng trên thị trường hiện nay.

Chí Quân cho biết, ngay từ khi được tuyển dụng, anh đã được ban lãnh đạo công ty quan tâm, đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, tất cả đều làm việc với mục tiêu đem những sản phẩm tốt nhất tới người tiêu dùng.

Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực in ấn và bao bì, chuyên cung cấp giải pháp toàn diện về in ấn và bao bì với chất lượng và chi phí hợp lý nhất, dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trên tinh thần đó, anh tự đặt mục tiêu cho bản thân mình phải cố gắng tìm ra giải pháp để góp phần xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

vu chi quan nguoi cong nhan xuat sac voi ban tay trai
Anh Vũ Chí Quân trong xưởng in offset, nơi anh đã gắn bó hơn 10 năm nay.

Ngay trong những ngày đầu năm 2019, Chí Quân đã đề xuất với công ty sử dụng dung dịch làm ẩm không cồn cho máy in, giúp tiết kiệm chi phí, bớt ảnh hưởng đến môi trường.

“Trước đây công ty mình sử dụng dung dịch làm ẩm axedin và cồn công nghiệp cho máy in offset. Mình đã nghiên cứu và trao đổi với ban lãnh đạo về việc chuyển sang sử dụng dung dịch làm ẩm ko cồn với nhiều lợi ích hơn như về giá thành, thân thiện với môi trường hơn, không có nguy cơ cháy nổ cao như dùng cồn.

Theo đánh giá, khi triển khai thì trung bình một tháng tiết kiệm được khoảng hơn 80 triệu đồng. Bởi vậy, ý kiến đã được ghi nhận và áp dụng vào sản xuất”, anh Quân cho biết.

Trước đây, Chí Quân học ngành cơ khí, tốt nghiệp Trường Công nghiệp Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương). Khi mới nhận nhiệm vụ, anh làm việc ở xưởng cơ khí công ty được 2 năm thì chuyển sang xưởng in offset.

“Hiện tại tôi đang làm việc bằng tay trái đấy chứ”, Chí Quân nói vui. Bắt đầu từ đây, anh gắn bó lâu dài, xác định đây sẽ là công việc mình dành trọn tâm huyết, dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, học tập.

Với những nỗ lực của mình, năm 2014, anh tham dự cuộc thi “Tay nghề giỏi” do công đoàn công ty tổ chức và đạt giải Nhì; năm 2018, anh tiếp tục tham dự cuộc thi “Vận hành máy” do công đoàn công ty tổ chức, lần này anh đạt giải nhất toàn công ty.

Với Chí Quân, để đạt được những kết quả đó, trước hết phải có lòng yêu nghề, trong sản xuất thường cố gắng làm hết mình, làm tốt nhất có thể.

Cụ thể, với mỗi quá trình làm việc, cần để ý từng chi tiết nhỏ xem có sai sót gì không, công đoạn nào cần thay đổi, cải tiến để tăng năng suất thì sẵn sàng đề xuất với lãnh đạo, chia sẻ với đồng nghiệp, giúp đỡ những đồng nghiệp trẻ mới vào nhận nhiệm vụ.

“Tất cả mọi người cùng cố gắng làm tốt thì không có lý do gì sản phẩm của mình không tốt. Một khi sản phẩm đã tốt, được thị trường đón nhận thì đời sống của mình và những anh em công nhân khác cũng sẽ được cải thiện”, anh tâm niệm.

Hiện tại, anh đang đảm nhiệm chức danh Trưởng ca của xưởng in offset, trực tiếp vận hành máy chịu trách nhiệm về sản phẩm làm ra và sắp xếp, phân bổ công việc cho anh em trong ca sản xuất.

Bởi thế, anh thường xuyên phải tập trung làm việc với cường độ cao, nhắc nhở chính mình và mọi người không được lơ là, dù chỉ một phút. Bên cạnh đó, cần đảm bảo mọi nguyên tắc, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tai nạn nghề nghiệp…

Không chỉ giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín, những đóng góp của anh Quân còn giúp bản thân anh và những đồng nghiệp khác tăng năng suất lao động, từ đó tăng thêm thu nhập.

Riêng với anh Quân, sau mỗi sáng kiến đề suất được áp dụng đem lại hiệu quả, anh đều được đại diện công ty khen thưởng, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần.

Trong suốt quá trình anh gắn bó với công việc, Công đoàn công ty luôn lắng nghe, tạo điều kiện tốt về các phúc lợi cũng như điều kiện làm việc nên anh cảm thấy rất thoải mái và yên tâm làm việc.

Trong thời gian tới, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt thêm nhiều thành tích, nỗ lực trở thành công nhân giỏi không chỉ của Thủ đô mà còn trên toàn quốc.

M.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động