Vụ án "chuyến bay giải cứu": Các bị cáo tiếp tục khai bị ép đưa hối lộ

Sáng 12/7, phiên tòa xét xử bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), cùng 53 đồng phạm liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" tiếp tục với phần xét hỏi.
Vụ chuyến bay giải cứu: Truy tố 54 bị can, khung hình phạt cao nhất là tử hình 54 bị cáo hầu tòa trong vụ án "chuyến bay giải cứu" Đại án "chuyến bay giải cứu": Chủ doanh nghiệp khai "hành trình" ép, đưa hối lộ

Trả lời tại Tòa, bị cáo Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình) thừa nhận đã đưa hối lộ tổng số tiền 34,6 tỷ đồng cho nhiều quan chức như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu.

Theo bị cáo Mơ, trong đợt giải cứu công dân về nước tránh dịch, nếu doanh nghiệp không chi tiền, thì nhiều khả năng sẽ không được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức chuyến bay hoặc chỉ được thực hiện 1 chuyến.

Năm 2020, Công ty An Bình từng nộp hồ sơ cho Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao để xin cấp phép. Song đơn vị này từ chối với lý do Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chưa trả lời.

Bị từ chối lúc doanh nghiệp đang gặp khó khăn, Mơ tìm cách và gặp bị cáo Trần Văn Dự (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh). Tại đây, ông Dự yêu cầu Mơ gặp cấp dưới là Vũ Anh Tuấn (nguyên Phó phòng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh).

Vụ án
Các bị cáo tại Tòa.

Lời khai của Hoàng Diệu Mơ thể hiện khi giao dịch, ông Tuấn đề nghị doanh nghiệp phải chi 150 triệu đồng/chuyến hoặc 2 triệu đồng/người, thì mới cấp phép.

Mơ còn khai đối với Bộ Y tế, bị cáo được ông Phạm Trung Kiên (nguyên Thư ký của Thứ trưởng) "gợi ý" phải chi 150 triệu đồng/chuyến nếu muốn xin cấp phép chuyến bay. Tại tòa, Mơ khẳng định đã đưa cho các ông Tuấn, Kiên trên 5 tỷ đồng/cá nhân.

Còn tại Bộ Ngoại giao, Mơ nói đã gặp cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng để nhờ giúp đỡ chủ trương cấp phép chuyến bay. Thấy ông Dũng "gật đầu", Mơ đã chi cho ông Dũng khoảng 8,5 tỷ đồng.

Mơ khai thêm: "Lúc đưa, lãnh đạo Bộ Ngoại giao chưa biết đưa bao nhiêu. Ông Tô Anh Dũng bảo lần sau không được đưa anh nữa". Mơ sau đó vẫn đưa tiền cho ông Dũng thêm 7 lần khác, vị này không từ chối. Mơ cũng khai đưa cho nguyên Cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan gần 2,6 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định ngoài nhận 8,5 tỷ đồng của Hoàng Diệu Mơ, từ tháng 12/2020 - 1/2022, nguyên Thứ trưởng Tô Anh Dũng còn có 36 lần nhận hối lộ tổng số tiền 13 tỷ đồng từ các doanh nghiệp muốn có giấy phép chuyến bay giải cứu.

Cũng khai báo tại Tòa, bị cáo Vũ Minh Thắng (Giám đốc Công ty Thuận An), thừa nhận tháng nào công ty cũng nộp hồ sơ nhưng 7, 8 lần nộp mà không được cấp phép. Đến lần thứ 9, sau khi gặp bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Lãnh sự - Bộ Ngoại giao) mới được cấp phép chuyến bay.

Theo cáo buộc, bị cáo Thắng đã hối lộ 600 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hương Lan. Sau chuyến bay đầu tiên, bị cáo nhận được điện thoại của Phạm Trung Kiên (nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), Vũ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh) gọi lên văn phòng yêu cầu phải chi 150 triệu đồng/chuyến bay. Vì vậy, bị cáo đã nhiều lần đưa số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên và 170 triệu đồng cho Vũ Anh Tuấn.

Bị cáo Tào Đức Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Công đoàn Đường sắt) cũng khai, công ty đã nộp hồ sơ nhiều lần nhưng đều không được cấp phép chuyến bay. Sau đó, bị cáo Hiệp nhờ một người thân và có uy tín với gia đình thì mới gặp được bị cáo Tô Anh Dũng (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao). Sau khi được cấp phép và tổ chức được 3 chuyến bay, bị cáo Hiệp có đến gặp Tô Anh Dũng để cảm ơn và để lại trên bàn làm việc 10.000 USD.

Bị cáo Hiệp cũng khai nhận, sau đó có đến gặp Đỗ Hoàng Tùng (nguyên Cục phó Cục Lãnh sự) cảm ơn 10.000 USD vì Tô Anh Dũng đã gọi điện cho Đỗ Hoàng Tùng bảo đây là trường hợp người quen. Tiếp đó, khi từ phòng làm việc của Đỗ Hoàng Tùng đi ra, bị cáo Hiệp gặp Lê Tuấn Anh (Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự) ngoài hành lang nên đưa phong bì 1.000 USD để cảm ơn.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động