Vì sao đàn ông “sợ hãi” khi phải quanh quẩn ở nhà?

(LĐTĐ) Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng, ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 vừa qua là nỗi ám ảnh đối với họ. Buồn bực, nhàm chán, mất ngủ, sợ vợ sai vặt, trông con nhỏ… là những nguyên nhân khiến họ chỉ mau chóng muốn “chuồn ra khỏi nhà”.
vi sao dan ong so hai khi phai quanh quan o nha Lý do các cặp vợ chồng phát sinh mâu thuẫn khi ở nhà tránh dịch
vi sao dan ong so hai khi phai quanh quan o nha 20 dấu hiệu chồng vẫn yêu vợ sau 20 năm kết hôn

Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Văn Đức (Khu đô thị Vesta, Hà Đông) cho biết, anh làm việc tại công trường xây dựng theo ca, khi nào nghỉ ca thì về nhà. Thường là về đến nhà cũng khá mệt nên chủ yếu nghỉ ngơi, chơi đùa với con nhỏ chứ ít khi phải làm việc nhà. Khi có dịch, công trường đóng cửa nên anh ở nhà 24/24 giờ. Nhà anh chỉ có hai vợ chồng với một con nhỏ 3 tuổi nên cũng không có việc gì nhiều để làm. Hết ngủ, nằm, ngồi xem tivi sau lại ăn cơm, chơi với con… quanh quẩn chỉ có mấy “việc” đó. Khác hẳn thường ngày anh đến công trường có rất nhiều người, không khí làm việc rất vui vẻ, hết ca lại có thể ngồi tụ tập uống vài cốc bia.

“Mới ở nhà được một tuần tôi đã thấy dài như cả tháng. Ở nhà một tháng cảm giác đến cả năm rồi. Đa số thời gian ban đêm đều không ngủ được nên tôi đành nghiền phim dài tập. Hàng xóm nhà tôi cũng nhiều người đàn ông bị stress”, anh Đức cho biết.

vi sao dan ong so hai khi phai quanh quan o nha
Đàn ông dễ bị stress khi phải quanh quẩn ở nhà cả ngày (ảnh minh họa: Đỗ Đạt)

Giống như anh Phạm Văn Đức, anh Duy Thành (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai) cũng “thảm” không kém. Vốn là một người làm trong nghề nhiếp ảnh, thường ngày cầm máy đi lang thang khắp phố phường chụp ảnh, thế mà bây giờ bỗng chốc bị “giam” trong chính ngôi nhà của mình. Anh cho biết, anh cảm thấy “khủng hoảng” khi cả ngày phải “giáp mặt” với vợ. Không hẳn là tình cảm vợ chồng có trục trặc gì, chỉ là anh rất sợ bị vợ “sai vặt”.

“Từ chuyện đi chợ, cơm nước, trông con… tôi đều làm cả, nhưng dường như không có một chút riêng tư vì liên tục phải “chạy theo” cô ấy. Tôi thích lang thang cũng là vì không muốn bị vợ cằn nhằn suốt. Mấy ngày đầu tôi còn bị mất ngủ, mệt, ốm. Giờ thì cũng quen một chút nhưng vẫn mong sớm được đi làm trở lại”, anh Thành cho biết.

Lý giải về vấn đề đàn ông không thích quanh quẩn ở nhà, Thạc sĩ Công tác xã hội Nguyễn Hiền Minh cho rằng, xã hội luôn nhìn vào nam giới như là trụ cột gia đình và chính bản thân họ luôn tự mặc định cho mình cái trọng trách ấy. Do vậy trong bối cảnh phải nghỉ dịch ở nhà, có thể cũng phải nghỉ việc luôn hoặc giảm lương, giảm thu nhập khiến kinh tế gia đình khó khăn. Việc phải lo lắng cho kinh tế gia đình khiến họ cảm thấy bất lực, buồn bực, chán nản hay mất ngủ, mất phương hướng rồi dẫn đến stress là điều dễ hiểu. Có những trường hợp có thể do mất nguồn thu nhập đột ngột mà họ sinh ra tư tưởng, suy nghĩ sai lệch về vị thế bản thân trong gia đình.

Tuy nhiên cũng có những gia đình không gặp khó khăn về kinh tế nhưng việc cứ phải quanh quẩn ở nhà, phải chia sẻ việc nhà và chăm sóc lũ trẻ cũng đủ làm cho đàn ông thấy căng thẳng và chán nản. Đặc biệt với những ông chồng vốn thường xuyên có những hoạt động giao tiếp xã hội và các hoạt động giao lưu giải trí phong phú bên ngoài thì việc phải ở nhà cả ngày cũng khiến họ không chịu nổi.

Ngược lại thì các chị em phụ nữ lại thích chồng mình ở nhà vì họ có người để chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái một cách hợp lý, điều mà nếu vào những ngày không có dịch thì yêu cầu đó thường khó được đáp ứng vì đàn ông có thể viện nhiều lý do công việc bên ngoài.

“Những ngày nghỉ dịch ở nhà đối với gia đình có trẻ em thì hầu hết phải lo ngày 3 bữa đầy đủ cho bọn trẻ, chưa kể là phải cho ăn và chăm sóc vệ sinh cho chúng và thậm chí là dọn dẹp nhà cửa suốt ngày khi bọn trẻ chơi và bầy ra không chịu dọn. Bằng đó việc cũng đủ khiến mỗi người vợ trong gia đình mệt bở hơi tai. Do vậy họ cần sự chia sẻ của các ông chồng và vui mừng khi các anh ở nhà là điều dễ hiểu. Ngoài ra cũng có thể các chị em nghĩ đây là cơ hội để hai vợ chồng tâm sự, chia sẻ, gần gũi và thể hiện yêu thương với nhau nhiều hơn”, thạc sĩ Nguyễn Hiền Minh cho biết.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Xem thêm
Phiên bản di động