Giúp hàng ngàn người khó khăn an tâm hơn khi ở nhà

(LĐTĐ) Thông qua tổ dân phố, các phiếu mua hàng được gửi đến tay người dân là lao động tự do, sinh viên "mắc kẹt" đến mua hàng tại "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng". Hoạt động này của tuổi trẻ Thủ đô đã giúp đỡ hàng ngàn gia đình, hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn an tâm hơn khi ở nhà phòng, chống dịch trong giai đoạn diễn biến phức tạp.
Thành đoàn Hà Nội tiếp nhận hơn 15 tấn hàng thiết yếu từ tuổi trẻ tỉnh Lào Cai Siết chặt hơn nữa việc cấp giấy đi đường Thanh Oai lập thêm 3 "vùng xanh doanh nghiệp", tiếp tục trao 218 "Túi An sinh Công đoàn"

"Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" chính thức mở cửa vào sáng 14/8 tại Nhà Văn hoá số 2 Đại Từ (tổ 11 số 1, ngõ 276, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Siêu thị mở cửa trong 5 ngày, mỗi ngày đón 200 người dân là lao động tự do, sinh viên "mắc kẹt" đến mua hàng. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đoàn viên, thanh niên phường Đại Kim sẽ tích cực hỗ trợ người dân.

undefined
Người dân đến mua hàng đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh: Thu Hương)

Để chuẩn bị cho hoạt động của "Siêu thị mini 0 đồng", trước đó, thông qua tổ dân phố, các phiếu mua hàng đã được gửi đến tay người dân. Để đảm bảo công tác phòng dịch, người dân sẽ đến mua hàng vào các khung giờ khác nhau. Mỗi khung giờ chỉ có tối đa 10 người đến mua sắm. Bí thư Đoàn phường Đại Kim Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ hỗ trợ người dân đến mua xếp hàng giãn cách, đo thân nhiệt, hướng dẫn vào các khu vực mua hàng…

Sau khi đã lựa chọn đủ các mặt hàng thiết yếu từ "Siêu thị mini 0 đồng", bạn Lê Thị Vân (quê ở Thanh Hóa) phấn khởi cho biết đã yên tâm ở nhà phòng, chống dịch. Vân hiện đang trọ trên địa bàn phường Đại Kim, là nhân viên của một công ty bất động sản đóng tại quận Hoàng Mai nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp phải nghỉ việc nhiều tháng nay. "Tháng đầu, mình vẫn được công ty hỗ trợ. Tuy nhiên, khoản tiền đó giờ cũng bị cắt giảm do công ty gặp quá nhiều khó khăn", Vân chia sẻ.

Mất việc đồng nghĩa với mất thu nhập nhưng Vân cũng không thể về quê do dịch bệnh. Khó khăn quá, cô gái trẻ đành phải gọi điện nhờ gia đình giúp đỡ nhưng ở quê bố mẹ cũng rất khó khăn. "Mình phải cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu để duy trì cuộc sống. Vì vậy, khi nhận được phiếu mua hàng từ "Siêu thị mini 0 đồng" mình thực sự thấy vui, hạnh phúc. Những sản phẩm thiết yếu mua được từ siêu thị sẽ giúp mình ổn định cuộc sống hơn", Vân bày tỏ.

Bất ngờ và thấy an tâm hơn khi ở nhà phòng, chống dịch cũng là suy nghĩ của ông Vũ Đức Khơi, (lao động tự do ở phường Đại Kim). Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông phải nghỉ việc nhiều tháng nay. Công việc của cậu con trai cũng phải tạm dừng nên cuộc sống của cả gia đình càng khó khăn hơn. "Tôi rất vui khi được nhận phiếu mua hàng "Siêu thị mini 0 đồng" từ tổ dân phố. Đến đây càng bất ngờ hơn khi siêu thị có đầy đủ các mặt hàng như gạo, rau xanh, gia vị, đồ dùng y tế… Nhờ đó, gia đình tôi phần nào vơi bớt khó khăn".

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại quận Hoàng Mai đã xuất hiện các trường hợp F0, F1 và F2. Hiện nay, trên địa bàn quận có hàng ngàn lao động tự do, công nhân tạm trú mất việc làm, học sinh, sinh viên nghèo "mắc kẹt" không về được quê phải ở lại Thành phố. "Họ là đối tượng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Vì thế, mô hình "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" được triển khai nhằm hỗ trợ các đối tượng vơi bớt khó khăn", anh Trần Quang Hưng chia sẻ.

undefined
"Siêu thị mini 0 đồng" nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên "mắc kẹt" tại Hà Nội an tâm hơn khi ở nhà phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh: Thu Hương)

Trước đó, Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội, đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị hảo tâm tổ chức chuỗi "Siêu thị 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Chương trình hướng tới mục tiêu cùng với chính quyền địa phương, nhà trường hỗ trợ người dân, sinh viên thông qua việc tự lựa chọn các sản phẩm cần thiết trong hơn 60 mặt hàng là nhu yếu phẩm thiết yếu bằng "Phiếu quà tặng" trị giá 400.000 đồng.

Theo anh Trần Quang Hưng, trước đó trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức 3 "Siêu thị mini 0 đồng" tại các quận: Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ. Hơn 3.000 phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/phiếu đã được phát ra, đến tận tay những người lao động khó khăn, sinh viên bị mắc kẹt tại các ký túc xá, những người già neo đơn… Qua đó giúp đỡ hàng ngàn gia đình, hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn an tâm hơn khi ở nhà phòng, chống dịch trong giai đoạn diễn biến phức tạp.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 1/8 đến nay, chuỗi "Siêu thị 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" đã hỗ trợ trực tiếp cho 1.091 sinh viên, trên 1.600 người dân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong những ngày tới sẽ tiếp tục triển khai 22 điểm siêu thị phục vụ khoảng 22.000 người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố với tổng kinh phí hỗ trợ 8,8 tỷ đồng.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động