Văn hóa ứng xử từ nhà ra phố: Không còn sạch nhà bẩn ngõ

Cách đây vài năm, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng, thực trạng văn hóa ứng xử của Hà Nội đang ở mức báo động đỏ bởi hàng loạt những cách ứng xử thiếu văn minh hiện hữu từ cách ăn mặc, đi đứng, làm việc, học tập, ứng xử với con người và cộng đồng. Nhưng cho đến nay, sau 2 năm thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng bởi những đổi thay.
van hoa ung xu tu nha ra pho khong con sach nha ban ngo Nâng cao văn hóa ứng xử ngành Giáo dục
van hoa ung xu tu nha ra pho khong con sach nha ban ngo Quận Thanh Xuân: Tích cực tuyên truyền văn hóa ứng xử cho cán bộ chủ chốt
van hoa ung xu tu nha ra pho khong con sach nha ban ngo 100% trường học phải xây dựng bộ Quy tắc ứng xử

Đã có một thời, một số bộ phận người dân có thói quen “sạch nhà bẩn ngõ”. Câu chuyện xách rác ra vứt ngay đầu ngõ hay thậm chí vứt sang nhà hàng xóm diễn ra hàng ngày tạo thành một lỗ hổng lớn trong văn hóa ứng xử. Cho đến nay, hiện tượng này không hẳn là đã hết, nhưng ở rất nhiều nơi, trong từng ngóc ngách, từng con phố, đã có ngày càng nhiều người dân chung tay cùng nhau làm “sạch từ nhà ra ngõ”.

van hoa ung xu tu nha ra pho khong con sach nha ban ngo
Phong trào dọn rác ở quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Bùi Phương

Làm sạch ngõ, phố không còn là việc riêng

Đã vài năm nay, đều đặn vào 7h sáng thứ Bảy hàng tuần, giọng quen thuộc của ông Bùi Văn Lộc – Tổ trưởng Tổ dân phố 7 (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại phát ra từ chiếc loa: “Mời bà con tham gia vệ sinh ngõ phố”. Chỉ một lúc sau, mọi người đã tự giác cầm chổi, hót rác bắt đầu công việc quen thuộc của một sáng cuối tuần.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân tại phường tích cực tham gia dọn vệ sinh ngõ xóm. Bà phấn khởi cho biết, đường phố sạch đẹp thì môi trường sống mới bảo đảm sức khỏe. Đây vừa là phong trào của phường, của quận và cũng là trách nhiệm mà mỗi người dân nên làm.

van hoa ung xu tu nha ra pho khong con sach nha ban ngo

“Không chỉ tự quét dọn vệ sinh xung quanh khu vực gia đình mình mà chúng tôi còn tham gia vệ sinh môi trường tại các đoạn đường tự quản, các khu vực không có nhà dân hoặc các khu sinh hoạt chung. Người dân trong khu phố ai cũng hưởng ứng nhiệt tình nên công việc không nặng nhọc gì, chỉ mất 30 phút nhưng trong nhà, ngoài ngõ sạch đẹp hơn rất nhiều. Cùng nhau làm đẹp khu phố cũng giúp cho bà con chúng tôi thêm gắn bó, đoàn kết” – bà Hạnh phấn khởi cho biết.

Nếu như trước đây, nhiều hộ dân trong phường vẫn còn để rác thải bừa bãi, vô tư đặt các công trình bồn hoa cây cảnh, mái che nhếch nhác trước hiên nhà làm mất mỹ quan đô thị thì từ ngày có phong trào làm vệ sinh khu phố, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt. Cứ đúng giờ thu gom là bà con mang rác ra đổ, không còn cảnh rác chất đống hôi thối trước cửa nhà. Bên cạnh đó, những hộ kinh doanh cũng tự ý thức, bố trí hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè…

Ông Nguyễn Hùng Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 cho biết: “Khi mới triển khai, chúng tôi đã thành lập các Tổ công tác trực tiếp đến “gõ cửa” từng hộ gia đình trên một số tuyến ngõ, ngách chính ở các Tổ dân phố để vận động người dân tự quét dọn xung quanh khu vực của gia đình vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Đến nay phong trào đã đi vào nề nếp, vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần trên các tuyến đường, ngõ phố các hộ gia đình đều tự giác quyét dọn rác, lá cây rụng trước vỉa hè, lòng đường đảm bảo môi trường cảnh quan sạch đẹp”.

Nhằm triển khai hiệu quả, UBND phường cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải ngay sau khi quét dọn. Để duy trì những kết quả đạt được, UBND Mỹ Đình 1 một mặt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của người dân, đồng thời nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu khu dân cư, Tổ dân phố trong quá trình thực hiện.

Giữ vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp là nội dung quan trọng trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hàng tuần cần được duy trì để trở thành nề nếp, từng bước xây dựng các khu phố văn minh, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Cùng với các phong trào thường xuyên, để góp phần thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức vào cuối tháng 2 vừa qua. 10/10 phường, quần chúng nhân dân thuộc quận Nam Từ Liêm đều đồng loạt ra quân đẩy mạnh xử lý vi phạm về trật tự đô thị.

Tại các phường, lực lượng chức năng của phường đã triển khai tuần tra, xử lý các vi phạm về văn minh đô thị 2 lần một ngày để duy trì bộ mặt văn minh đô thị trên các tuyến phố. Bà con tham gia với tinh thần phấn khởi, hào hứng. Kết thúc thời gian diễn ra Hội nghị, phố phường Hà Nội những ngày này vẫn duy trì được sạch sẽ, tình hình giao thông trật tự, người dân tự giác giữ gìn vệ sinh chung.

Ông Trần Hữu Hòa (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tự tôi nhận thấy mỗi người cần phải có trách nhiệm, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh nơi mình đang sống nói riêng và toàn Thành phố nói chung, tạo được nét đẹp cho thành phố và tạo được nét ứng xử văn hóa với nơi mình sống và du khách”.

Phố sạch thì nhà mới sạch

Còn nhớ cách đây tròn 10 năm, vào năm 2009, thành phố Hà Nội phát động phong trào "Toàn dân không vứt rác ra đường”, khi ấy nhiều người nghi ngờ rằng, đây là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Hà Nội đối mặt với vấn đề ý thức của người dân đã ăn sâu, bám rễ, muốn thay đổi không phải ngày một ngày hai và phải bắt đầu từ những thế hệ đi trước. Nhưng cho đến nay, bộ mặt ngõ, xóm đã có nhiều đổi khác.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngõ 45/71 Tân Ấp, Ba Đình) cho biết: “Trước đây khu phố này trông rất bẩn. Đường thì nhỏ, lầy lội mà người dân thì vứt rác vô tội vạ. Nhiều người khi đến nơi đây (trước đây khu vực này được gọi là bãi Phúc Xá) đều sợ bởi không những rác rưởi mà còn có cả kim tiêm của người nghiện vứt đầy ra đường. Bây giờ tuy vẫn là ngõ nhỏ nhưng rất sạch sẽ, không còn các bãi rác tự phát.

Ngay ở ngõ này trước đây nhiều nhà hay mang rác ra chất đống, mùi hôi thối và nước bẩn chảy ra ngõ, ruồi muỗi bâu đầy… nhưng bây giờ cứ có kẻng báo xe rác đến thì mới mang ra. Trong ngõ mọi người nhắc nhau không để rác ra đường, ra ngõ nên giờ mới phong quang sạch sẽ thế này. Tuy nhiên, ngoài việc không vứt rác ra đường thì tôi mong người dân sẽ nhặt rác ở đường để gom lại. Nhưng việc này có lẽ cũng cần thêm một thời gian nữa”.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Long (ngõ 15 Nghĩa Dũng) cũng cho rằng, nhờ sự lan truyền của văn hóa ứng xử trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội, nên những hành động đẹp ngày càng được người dân ủng hộ, đón nhận.

“Dần dần người người ta sẽ nhận ra rằng, những hành động mà họ thản nhiên làm trước kia bây giờ sẽ là một hành động đáng xấu hổ, không chỉ với người khác mà ngay cả với con cái họ. Đã có người trước đây ra đường hay vứt mẩu thuốc lá, vừa đi vừa khạc nhổ nhưng bây giờ hoàn toàn không làm điều đó nữa, họ sợ con cái mình trông thấy, nhận xét về hành vi của họ. Thậm chí một số trẻ em được dạy từ nhà trường đã về … dạy lại bố mẹ, làm thay đổi dần nhận thức của người lớn”, anh Long chia sẻ.

Ở một số nơi như phường Thạch Bàn (quận Long Biên) các tổ dân phố còn đến từng nhà nhắc nhở người dân không để xe dừng đỗ mua hàng, gây ách tắc giao thông; hay như ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, người dân khu phố còn đồng thuận gắn camera giám sát bảo vệ cảnh quan, môi trường để ngăn chặn hiện tượng bỏ rác bừa bãi, giúp cho những hành động thiếu ý thức được đẩy lùi.

Mỗi nơi có nhiều cách làm khác nhau, song điểm chung là những nỗ lực khơi dậy văn hóa, nếp sống văn minh qua những điều nhỏ bé, giản dị của từng người dân. Dừng, đỗ xe đúng nơi quy định; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; xếp hàng mọi lúc, mọi nơi... những điều giản dị này, bất cứ ai cũng có thể làm được nhưng lại chính lại là biểu hiện cho nền tảng văn hóa, nếp sống văn minh trong đời sống cộng đồng. Mỗi người dân đều đã dần nhận thức ra rằng: Phố phải sạch thì nhà mới sạch.

Bảo Thoa – Phương Ngân

Kỳ 2: Không còn “ai biết nhà nấy”

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động