Vẫn còn đó nguy cơ cháy nổ từ các khu nhà xưởng

(LĐTĐ) Thời gian qua, những vụ cháy nổ xảy ra đã đặt ra vấn đề đáng báo động, nhất là trong thời điểm bắt đầu bước vào mùa nắng nóng như hiện nay, nguy cơ cháy nổ càng cao. Bởi lẽ đó, bên cạnh ý thức của người dân trong việc phòng cháy, chữa cháy rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.  
van con do nguy co chay no tu cac khu nha xuong Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn
van con do nguy co chay no tu cac khu nha xuong Phê duyệt Đề án di dời, giải phóng mặt bằng di tích Kinh thành Huế
van con do nguy co chay no tu cac khu nha xuong Nhà xưởng, kho bãi xen lẫn khu dân cư: Hiểm họa khôn lường!

Nỗi đau thương trong vụ cháy xưởng bánh kẹo thảm khốc tại huyện Hoài Đức vào tháng 7 năm 2017 với con số 8 nạn nhân tử vong chắc vẫn chưa nguôi ngoai với nhiều gia đình nạn nhân. Gần 2 năm sau trên địa bàn Hà Nội lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy xưởng hết sức nghiêm trọng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Sau khi xảy ra vụ cháy, điều dư luận quan tâm là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở đâu khi cho tồn tại những khu xưởng xây trên đất lấn chiếm và tồn tại xen lẫn các khu nhà dân trong suốt bao năm qua.

van con do nguy co chay no tu cac khu nha xuong
Để phục vụ cho việc sản xuất, các bao tải phế liệu được các xưởng sản xuất chất thành đống ven đường khiến lòng đường trở nên chật chội hơn

Bởi trên thực tế khu nhà xưởng tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn không phải là khu vực duy nhất nơm nớp những nguy cơ về phòng cháy chữa cháy. Qua mục sở thị nơi đây, chúng tôi nhận thấy có nhiều hộ gia đình làm công việc tái chế phế liệu và phế liệu được tập kết thành đống ở bên đường sát các khu nhà xưởng thậm chí lấn chiếm đường giao thông. Cùng đó, để thuận tiện cho việc thu mua, trên tuyến đường thường xuyên xuất hiện xe cồng kềnh chở phế liệu.

Không chỉ riêng tuyến phố Đại Linh, dọc đường Thanh Bình, đoạn ven sông Nhuệ các nhà xưởng, nhà trọ nối dài mọc xen lẫn trong các nhà dân. Hầu hết các nhà xưởng tại đây được thiết kế với diện tích nhỏ tận dụng vừa làm nơi sản xuất vừa làm kho chứa.

Đặc biệt, trong nhiều nhà xưởng có những căn gác xếp được dựng lên bằng những thanh sắt và tấm ván ép để làm nơi sinh hoạt nghỉ ngơi cho công nhân ngay tại xưởng, thậm chí có nơi hệ thống điện được câu mắc thiếu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy.

van con do nguy co chay no tu cac khu nha xuong
Nhiều xưởng sản xuất kết hợp không gian diện tich phía bên dưới để sản xuất, phần bên trên họ dựng gác xếp để cho công nhân ăn, ngủ tại xưởng

Có mặt tại làng thu mua phế liệu xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa), chúng tôi ghi nhận tại các khu vườn, những vựa phế liệu được tập kết, chất thành từng đống lớn. Các loại bao tải, nilon chất rải rác khắp các ngõ ngách gây mùi xú uế làm cho không khí trong các con ngõ đặc quánh mùi nhựa, không gian ngột ngạt, bức bối, tất cả tạo nên một cảm giác thiếu an toàn.

Chính những vật liệu dễ gây cháy, nổ có trong các đống phế liệu của nhiều hộ gia đình làm nghề tái chế tại nơi đây đang ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân, trong khi đó, các gia đình làm nghề này vốn không lường trước được hiểm họa tiềm ẩn.

van con do nguy co chay no tu cac khu nha xuong
Với số lượng đồ đạc sản xuất tập trung số lượng nhiều trong xưởng, cùng với đó hệ thống máy móc, dây điện được móc nối khá lớn là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Đặc biệt, ở xã còn có làng nghề sản xuất tăm với nguyên liệu vàu thô rất dễ gây cháy nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy ở đây rất hạn chế, nhiều cơ sở chỉ trang bị phương tiện phòng, chữa cháy theo kiểu tùy hứng. Tại các xưởng tăm, ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt là bụi mùn gỗ rất đậm đặc, trong khi các cơ sở này không có máy hút xử lý bụi mùn gỗ. Người lao động gần như không có thiết bị bảo hộ, thiếu kiến thức về vận hành máy móc, tiềm ẩn nguy xảy ra tai nạn lao động.

Tựu chung lại, trên địa bàn Hà Nội vẫn đang có quá nhiều khu nhà xưởng, kho bãi đang hoạt động xen lẫn trong các khu dân cư, trong đó nhiều nhà xưởng không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, tại các xưởng sản xuất này vốn có rất nhiều đồ dễ cháy như giấy, xốp, bao tải nhựa… do vậy chỉ cần chút lơ là, thiếu cảnh giác những ngọn lửa tiềm ẩn đó có thể bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động