Hàng chục "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát trên khắp các tuyến đường xuyên tâm, hướng từ các huyện ngoại thành vào trung tâm Hà Nội. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều "yêng hùng" ngổ ngáo đầu trần điều khiển xe máy với tốc độ cao vượt đèn, bấm còi rú ga... tất cả đều lí nhí xin lỗi, cúi đầu xấu hổ.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm Ngăn chặn “quái xế” tuổi học trò

Ngày 2/11, Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho hay, trong đêm mùng 1, rạng sáng 2/11, các tổ công tác thuộc đơn vị đã tạm giữ hơn 20 xe máy, xử lý gần 40 thanh thiếu niên có hành vi vi phạm giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bấm còi, rú ga chạy trên địa bàn.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, trước tình trạng thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông; đặc biệt vào các buổi tối cuối tuần,..

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, đơn vị đã chỉ đạo các tổ công tác chủ động nắm tình hình, lên phương án bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe gắn máy chạy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự.

Gần 40 "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý
Trung tá Phạm Văn Chiến - Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 họp triển khai phương án đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trước giờ làm nhiệm vụ.​​​​​​

Trước đó, 21h30 ngày 1/11 và rạng sáng 2/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác hóa trang kết hợp công khai tiến hành tuần tra kiểm soát trên khắp các tuyến đường thuộc địa bàn đơn vị quản lý ở các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Các tổ công tác đã triển khai phương án tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Các tuyến đường xuyên tâm hướng từ ngoại thành vào khu vực nội thành như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trịnh Văn Bô, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng... đều bố trí lực lượng chốt chặn, đón lõng.

Đến 1h ngày 2/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với gần 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và tạm giữ hơn 25 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, rú ga, lạng lách, điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Gần 40 "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý
Trên đường Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm), lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng, kiểm tra 2 xe máy đang chở theo 5 thanh thiếu niên và không đội mũ bảo hiểm.

Đáng nói, nhiều đối tượng vi phạm cả nam và nữ đều chưa đến tuổi thành niên, hiện đang sống ở khu vực ngoại thành, đã tự ý lấy xe máy của gia đình chạy sang khu vực nội đô để tham gia cùng các đối tượng quá khích khác. Cá biệt một số đối tượng khi thấy mô tô Cảnh sát giao thông tuần tra còn bất ngờ vượt đèn đỏ, luồn lách để tìm cách chạy trốn.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng tuần tra kiểm soát đưa về điểm đã được xác định phân loại kiểm tra và xử lý. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với những thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm.

Những "yêng hùng" vừa gây náo loạn đường phố ít phút trước, khi bị đưa về trụ sở cơ quan Công an, đều "ngoan ngoãn", lí nhí, cúi đầu nhận lỗi, xin bỏ qua và hứa không tái phạm. Tuy nhiên, những trường hợp này đều bị xử lý nghiêm.

Gần 40 "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý
Hàng chục "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết, đơn vị huy động tối đa cán bộ chiến sĩ tham gia vào nhiệm vụ. Công tác bố trí bố trí lực lượng, xử lý những tình huống phức tạp cũng đã được lên phương án chặt chẽ. Trước khi ra quân, các tổ công tác đều nghiên cứu kỹ địa hình, bảo đảm công tác thông tin và triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại, theo dõi và bảo đảm xử lý đúng người, đúng đối tượng.

"Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên chở nhau riêng lẻ có biểu hiện nghi vấn, kịp thời trao đổi thông tin cho các chốt và tổ tuần tra lưu động, tập trung lực lượng chặn giữ, kiểm tra và xử lý, không để các đối tượng này hình thành các nhóm lớn, tụ tập gây mất an ninh trật tự", Trung tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.

Gần 40 "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý
Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với những thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện vi phạm.

Thời gian qua, tình trạng thanh, thiếu niên di chuyển từ ngoại thành vào khu vực nội đô gây rối trật tự công cộng và ngược lại có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Các đối tượng này thường xuyên tụ tập thành các nhóm điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo dao kiếm, gây rối trật tự công cộng. Trước tình trạng đó, lực lượng Công an các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm này...

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) là một trong những đơn vị thực hiện rất quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các nhóm thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT. Trong đó, 15 tổ Cảnh sát 141, 10 tổ công tác đặc biệt và các đội Cảnh sát giao thông địa bàn thường xuyên triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tình hình tội phạm về trật tự xã hội nói chung và kiềm chế, đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm đường phố, tội phạm do thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy chạy thành đoàn, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng... nói riêng.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT, trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Phòng Cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu các Đội chủ động nắm chắc địa bàn kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa để có biện pháp phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng thanh, thiếu niên mang theo hung khí "diễu phố", nẹt bô, rú ga, lạng lách, đánh võng,... gây rối trật tự công cộng tại các huyện ngoại thành, địa bàn giáp ranh.

Gần 40 "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý
Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý hàng chục đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), nhận định, tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội không phải là hiện tượng mới. Nhưng qua những vụ việc có tính chất nguy hiểm trong thời gian gần đây, là hồi chuông cảnh báo để mỗi gia đình, nhà trường tăng cường việc quản lý, giáo dục con em, học sinh. Đồng thời là vấn đề cấp bách cần sự trách nhiệm, quyết liệt hơn của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng toàn thể xã hội trong giáo dục, quản lý ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật nói chung và hành vi phạm tội trong thanh, thiếu niên nói riêng.

"Để tiếp tục răn đe, phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, vị phạm TTATGT, từ nay đến cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; tiếp tục kiên trì tuyên truyền, triển khai sâu các nội dung trong phòng ngừa; tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra khép kín khung giờ, kịp thời phát hiện, trấn áp mạnh mẽ, kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với các loại tội phạm đường phố; trong đó có thanh, thiếu niên đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng", Chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh.

Gần 40 "quái xế" run rẩy nhận lỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý
Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, có thể thấy, các biện pháp, giải pháp mà lực lượng chức năng triển khai vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình trạng vi phạm trên. Bởi lẽ, pháp luật còn “nương tay” đối với tội phạm thanh thiếu niên, nhóm tuổi này dễ rơi vào trạng thái "nhờn luật". Thêm vào đó, công tác quản lý, giáo dục con em của nhiều phụ huynh cũng như sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường còn chưa sâu sát, nên nhóm đối tượng này dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ và dần trở thành các thanh thiếu niên hư hỏng.

Những vụ việc có tính chất nguy hiểm trong thời gian gần đây, là hồi chuông cảnh báo để mỗi gia đình, nhà trường tăng cường việc quản lý, giáo dục con em, học sinh. Đồng thời là vấn đề cấp bách cần sự trách nhiệm, quyết liệt hơn của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng toàn thể xã hội trong giáo dục, quản lý ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật nói chung và hành vi phạm tội trong thanh, thiếu niên nói riêng.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động