V-League 2020 gặp khó trên đường trở lại

(LĐTĐ) Kể từ khi V-League 2020 phải tạm hoãn lần 2 vì đại dịch Covid-19, Rất nhiều phương án được đưa ra sau các cuộc làm việc giữa VFF và VPF cho giải đấu danh giá nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đến giờ phút này vẫn chưa có phương án nào thực sự khả thi.
V-League 2020: Vẫn chưa tìm được phương án tối ưu
V-League 2020 sẽ tiếp tục khi Nhà nước cho phép

Có thể nói, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có bóng đá. Tạm dừng V-League 2020 sau khi đã trải qua 11 vòng đấu là điều bất khả kháng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc V-League dừng thi đấu ảnh hưởng nhiều nhất đến phong độ của các cầu thủ, bởi việc tập luyện và thi đấu phải được thực hiện song song mới đảm bảo được khả năng phát triển chuyên môn của họ.

1816 0t5a6213
Câu lạc bộ Viettel gặp Câu lạc bộ Than Quảng Ninh tại V-League 2019 (Ảnh: C.Tiến)

Ngoài ra, hầu hết các câu lạc bộ ở V-League đều hoạt động dựa vào nguồn tài chính của các nhà tài trợ, việc đội bóng không thi đấu cũng khiến quyền lợi của các nhà tài trợ không được đảm bảo theo hợp đồng đã được cam kết trước đó, nếu cắt hợp đồng, đơn vị chủ quản của đội bóng cũng sẽ khó đảm bảo mức thu nhập cho các thành viên câu lạc bộ… Những ảnh hưởng khi dừng giải đấu đối với các bên là việc không cần bàn cãi.

Trước những khó khăn đó, nhiều câu lạc bộ đang gặp vấn đề về tài chính (và còn nhiều lý do khác), có ý kiến hoặc hủy kết quả của 11 vòng đấu đã qua, hoặc công nhận chức vô địch cho Câu lạc bộ Sài Gòn (đội bóng đang có thành tích tốt nhất trên Bảng xếp hạng)... Thậm chí, Câu lạc bộ Thanh Hóa còn gửi công văn lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin nghỉ đá V-League 2020. Công văn có đoạn: “Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của Giả bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam LS 2020 do không biết thời điểm giải sẽ được thi đấu trở lại, trong khi tình hình hoạt động của Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì hoạt động”.

Dù vậy, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, một số câu lạc bộ cũng đã cố gắng duy trì hoạt động tập luyện. Thậm chí Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Viettel còn tuyên bố giữ nguyên lương và mọi chế độ của các cầu thủ, cho dù giải tiếp tục hay không tiếp tục. Tuy nhiên, không phải đội nào cũng giàu tiềm lực tài chính như Viettel, hay hào phóng như bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai. Thế nên, việc giải đấu tạm dừng càng lâu sẽ càng trở thành gánh nặng cho nhiều câu lạc bộ khác.

Một mặt cam kết giữ nguyên lương và mọi chế độ cho các cầu thủ, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bày tỏ sự cảm thông với các đội bóng: “Bản thân các câu lạc bộ có nỗi khổ riêng về tài chính, về gánh nặng tiền lương, về bộ máy nhân sự… Nếu giải phải dừng quá lâu thì các đội bóng không thể chờ lâu như thế, nên đề xuất dừng V-League lúc này của họ không phải là đề xuất vô lý”.

Hầu hết các câu lạc bộ đều có chung ý kiến rằng cơ quan quản lý, điều hành cũng như tổ chức các giải đấu nên đưa ra quyết định một cách sớm nhất có thể, bởi các đội bóng cần dựa vào đó để căn chỉnh, tính toán hay có những quyết sách phù hợp không chỉ cho mùa giải năm nay, còn cho cả kế hoạch cho năm sau nữa. Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, riêng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan nặng nhất, kế đến là Malaysia, tuy nhiên điều gây ngạc nhiên là bóng đá ở hai quốc gia này lại đang khởi động sau thời gian dài án binh bất động.

Trong nỗ lực tìm phương án để V-League 2020 quay trở lại, mới đây VPF có đề xuất tổ chức đá tập trung để hạn chế việc di chuyển của các câu lạc bộ, thay vì đá sân nhà và sân khách như trước đây. Có thể nói, đá tập trung tại một địa điểm vào lúc này được coi là giải pháp để có thể đưa V-League về đích trong năm 2020. Trên thực tế, một số giải đấu ở châu Âu cũng đã tiến hành theo phương án này.

Ông Phan Thanh Hùng, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Than Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tập luyện bình thường và sẵn sàng cho ngày mùa giải trở lại. Theo tôi thì đá theo hình thức nào cũng được. Đá tập trung là một phương án đáng chú ý trong bối cảnh hiện tại. Các giải bóng đá ở châu Âu đều đã và đang thực hiện nên chúng ta cũng có thể áp dụng. Tất nhiên, phương án này đặt ra cho nhà tổ chức những điều kiện như phải chọn địa điểm có nhiều sân, ở nhiều địa phương. Đặc biệt, Ban tổ chức phải tìm cách xử lý cho hai đội trong vùng dịch là SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Họ bây giờ khó tập luyện bình thường”.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn của Câu lạc bộ Becamex Bình Dương băn khoăn: “Chúng tôi rất nôn nóng thi đấu trở lại chứ ngồi một chỗ nhận lương như hiện tại thì không ổn, khó cho câu lạc bộ lắm. Nếu tình trạng này kéo dài thì lương của toàn đội sẽ bị giảm thêm một lần nữa. Hủy giải là trường hợp bất khả kháng, nhưng với tình hình hiện tại thì khó đá lại quá. Các giải bóng đá ở châu Âu tổ chức đá tập trung, nhưng ở Việt Nam bây giờ đá chỗ nào khi dịch bệnh đang lây lan ra nhiều địa phương? Không chỉ Đà Nẵng hay Quảng Nam, Hà Nội và Hải Dương cũng có nhiều người mắc Covid-19”.

Dẫu thế, không phải đội bóng nào cũng đồng tình với phương án này, đặc biệt là những đội bóng đang ở vùng tâm dịch như Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng hay Câu lạc bộ Quảng Nam. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Câu lạc bộ SHB Đà nẵng cho biết: “SHB Đà nẵng bây giờ còn không dám tập luyện. Các cầu thủ cũng không có tâm trí để tập khi nớp nớp nỗi lo lây nhiễm dịch bệnh. Sáng 18/8, chúng tôi có tổ chức cuộc họp để động viên tinh thần toàn đội. Anh em xa nhà đã lâu nên khá nhớ và muốn về, nhưng không thể vì không có phương tiện di chuyển. Họ chỉ biết liên lạc với gia đình qua điện thoại. Dịch bệnh ở Đà Nẵng đang nghiêm trọng và lan ra nhiều tỉnh thành thì đá tập trung kiểu gì? Không những thế, nguy cơ ở phía trước vẫn rất lớn nên tôi cho rằng, các phương án tổ chức trong thời gian tới là khó khả thi. Còn khi hết dịch thì đá theo thể thức sân nhà, sân khách như cũ chứ việc gì phải đá tập trung?!”.

Sẽ không có một phương án nào hoàn hảo cho giải đấu, đặc biệt là đảm bảo mọi quyền lợi của các đội bóng vào thời điểm này. Tuy nhiên, để V-League 2020 không phải thi đấu dồn dập vào một thời gian ít ỏi ở cuối năm, hay tệ hơn là “chết yểu” như đề xuất của một số câu lạc bộ, VFF và VPF lúc này sẽ phải rất đau đầu để giải đấu được kỳ vọng nhất Việt Nam sẽ sớm quay trở lại, đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ cả nước cũng như đảm bảo duy trì phong độ cho các cầu thủ nói chung, các cầu thủ của các đội tuyển quốc gia nói riêng./.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động