Công đoàn Y tế Việt Nam: Xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Y tế, sự phối hợp của các Công đoàn cơ sở, cùng với sự nỗ lực của đoàn viên, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Vai trò, vị thế của Tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Công đoàn Y tế Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 19-20/7/2023 Biểu dương 178 đoàn viên, người lao động tiêu biểu ngành Y tế

Trước thềm Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình đã có cuộc trao đổi với báo chí để chia sẻ về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình.

Phóng viên: Nhìn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua, với vai trò là nữ “thủ lĩnh” Công đoàn Y tế Việt Nam, bà tâm huyết với những hoạt động nào mà Ban chấp hành Công đoàn Ngành đã làm được nhằm bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngành Y?

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đại dịch chưa từng có trong lịch sử, áp lực đè nặng lên toàn bộ hệ thống y tế, do đó các cấp Công đoàn ngành Y tế cũng chịu áp lực không kém để đồng hành đảm bảo công tác chăm lo, tham mưu chế độ chính sách bảo vệ đoàn viên trên tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, vượt qua mọi thách thức, Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam luôn hướng về tương lai, tìm cách khắc phục khó khăn, nghĩ ra nhiều biện pháp, tổ chức nhiều hoạt động để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhằm chăm sóc và bảo vệ cho cán bộ, nhân viên y tế bị bệnh hiểm nghèo, bạo hành… Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Viện chiến lược Chính sách y tế, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) xây dựng Quy trình hướng dẫn phòng và xử lý khi có bạo hành; đồng thời đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng với Tạp chí Lao động và Công đoàn xây dựng Chương trình Bảo vệ Blouse trắng.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà, hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong Chương trình Bảo vệ Blouse trắng, Công đoàn ngành đã tập huấn cho cán bộ y tế thực hiện 5S ở cơ sở y tế, nhằm tránh xảy ra sai sót khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp khi làm việc, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Với chương trình này ngoài tập huấn 5S, tập huấn quy trình phòng và xử lý khi bạo hành, Công đoàn ngành còn kết hợp huy động các nguồn xã hội hóa từ các nhà tài trợ để hỗ trợ cho cán bộ bị ung thư, mắc bệnh nghề nghiệp.

Kết quả, thời gian qua, Công đoàn ngành đã động viên được 2.685 đoàn viên, NLĐ tại 108 Công đoàn cơ sở trực thuộc và Công đoàn ngành Y tế tại 63 tỉnh, thành phố, với số tiền lên tới 7.190 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan báo chí lên tiếng bảo vệ kịp thời 19 cán bộ y tế bị bạo hành.

Đồng thời, Công đoàn ngành đã đề xuất Bộ Y tế thành lập tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng, Công đoàn Y tế Việt Nam làm tổ phó đề xuất sửa đổi Thông tư để bổ sung danh mục nghề độc hại nguy hiểm cho cán bộ y tế.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Y tế Việt Nam luôn chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác kiểm tra và khen thưởng. Công đoàn ngành đề xuất phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Hướng dẫn liên tịch số 800 (HD 800/CĐYT-BYT) để yêu cầu, hướng dẫn chi tiết việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức. Nhờ có hướng dẫn này, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Y tế đạt kết quả cao, 98% Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Công tác kiểm tra và khen thưởng được xác định là mấu chốt để động viên cũng như đưa hoạt động công đoàn vào nền nếp, nên Công đoàn Ngành đã xây dựng quy trình hướng dẫn bài bản, dể hiểu, dễ làm để cơ sở đề xuất kịp thời. Đây là nguồn đồng viên lớn nên trong nhiệm kỳ đã có trên 800 cuộc kiểm tra, giám sát và gần 10. 000 đoàn viên và tập thể được nhận cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Y tế Việt Nam là nhiệm kỳ đặc biệt, vì có 3/5 năm tập trung công tác chống dịch Covid-19. Là cán bộ Công đoàn, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của cán bộ y tế phải đi tăng cường chống dịch, họ khó khăn gì, họ cần gì… để có thể chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được tốt và kịp thời nhất. Theo đó, Công đoàn ngành đã chăm lo cho đoàn viên với nhiều hoạt động đa dạng như: Thuốc, trang thiết bị, thực phẩm; thăm hỏi, trợ cấp kịp thời với đối tượng đoàn viên, NLĐ khó khăn, gia đình có người thân mất; hỗ trợ kinh phí, tặng phần mềm học trực tuyến cho con cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch…

Công đoàn ngành còn đề xuất và huy động nguồn để mua bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế. Khi cán bộ, nhân viên y tế đi hỗ trợ chống dịch trở về, Công đoàn ngành còn tiếp tục hỗ trợ cho họ có chỗ cách ly, điều trị tâm lý… Tổng kinh phí tiền và hàng huy động lên tới vài trăm tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành để cộng hưởng vai trò và tăng nguồn lực hỗ trợ. Công đoàn ngành đã ký quy chế phối hợp với LĐLĐ 63 tỉnh thành phố; ký 15 chương trình phối hợp với với các hội, tổ chức trung ương, đơn vị nghiên cứu; ký kết hợp tác với 45 đơn vị để đem lại ưu đãi, giảm giá từ 10 - 70% sản phẩm… giúp gần 20.000 đoàn viên được hưởng phúc lợi, lên tới trên 14 tỷ đồng.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Công nghệ máy lọc nước Hydrogen Aquashi ký thỏa thuận hợp tác.

Song song với các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng luôn chú trọng công tác truyền thông và có nhiều bước đột phá. Công đoàn ngành đã sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ. Nhiệm kỳ qua có trên 3.000 tin bài do Công đoàn cơ sở viết và chia sẻ với hàng trăm triệu lượt người xem…

Phóng viên: Với những hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, bà cho rằng đây là một hành trình “tiếp lửa”, xin bà có thể chia sẻ thêm về nhận định này?

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình: “Tiếp lửa” ở đây là duy trì, tiếp nối sự nhiệt huyết của cán bộ Công đoàn trong hoạt động chuyên môn. Thực sự là phải có nhiệt huyết, cũng như như niềm đam mê không mệt mỏi mới có thể duy trì được tốt các hoạt động của Công đoàn ngành Y tế, nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ. Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ qua là thế hệ tiếp nối nhiệt huyết của những người làm hoạt động công đoàn các thế hệ trước.

Thứ hai, để giữ được “ngọn lửa” này truyền tiếp thì mỗi cán bộ Công đoàn phải tiếp tục tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách nhiệm cao với nhiệm vụ và đoàn viên của mình. Chúng tôi mong thông điệp này tiếp tục được truyền cho các thế hệ làm công đoàn tiếp theo, để giúp tổ chức Công đoàn ngành Y tế luôn đổi mới, sáng tạo và là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ, là cầu nối đảm bảo sự hài hòa, ổn định và phát triển của mỗi đơn vị trong ngành.

Thứ ba, trong khi ngành Y tế, nhân viên y tế vừa phải trải qua thời gian khó khăn do dịch bệnh gây ra, thì những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ thiết thực, hiệu quả và gắn với đặc thù ngành nghề là những “ngọn lửa” để “giữ lửa” nhiệt huyết của cán bộ ngành Y. Những cán bộ Công đoàn chúng tôi mong rằng, những hoạt động chăm lo từ bảo vệ quyền lợi đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao… sẽ là sợi dây kết nối, đoàn kết nội bộ, chia sẻ và xây dựng một văn hóa công sở lành mạnh, giữ chân cán bộ y tế, giúp họ thêm yêu và nhiệt huyết với nghề.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động
Cuộc thi phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm thu hút được nhiều đoàn viên tham gia.

Phóng viên: Xin bà chia sẻ một số hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ triển khai trong thời gian tới?

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình: Nhận định trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Y tế Việt Nam và các cấp Công đoàn trong ngành sẽ gặp nhiều cơ hội cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Bởi vậy, nhiệm kỳ sắp tới, Công đoàn ngành đã đặt ra nhiệm vụ thực hiện tốt 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ, 6 chỉ tiêu hằng năm và 3 đột phá để tiếp tục đồng hành với Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị, để tham mưu, tham gia quản lý, giám sát các chế độ, chính sách; động viên, đại diện, chăm lo và bảo vệ đoàn viên, NLĐ.

Đồng thời, Công đoàn ngành sẽ phát động các phong trào thi đua đặc thù của ngành như: Cuộc thi bác sĩ giỏi, điều dưỡng giỏi; các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo... để phát huy sáng kiến, đổi mới, ứng dụng kỹ thuật cao để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Y tế Việt Nam nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2022.

Với những cố gắng và nỗ lực trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Y tế Việt Nam đã được các cấp ghi nhận và tặng nhiều khen thưởng. Trong đó, Công đoàn ngành đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cá nhân đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 60 cá nhân nhận được Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Gần 10.000 tập thể cá nhân nhận được Cờ và Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam...

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động