Để nông sản trở thành “thương phẩm” giá trị cao

Để nông sản trở thành “thương phẩm” giá trị cao

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, hiện kinh tế nông nghiệp đang có xu hướng phát triển nhanh và bền vững. Nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Đáng chú ý, tại nhiều địa phương việc chủ động tiếp cận thị trường, quảng bá, tiêu thụ nông sản qua các hội thi… đang là cách làm hay, mới, góp phần giúp nông sản trở thành “thương phẩm” giá trị cao.
Di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô: Không thể mãi chần chừ

Di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô: Không thể mãi chần chừ

(LĐTĐ) Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, những cơ sở sản xuất vốn nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội nay đã nằm trọn giữa lòng đô thị. Nhiệm vụ di dời các cơ sở này đã được đặt ra từ lâu, nhưng việc triển khai chậm chễ đã mang lại nhiều hệ lụy. Do đó, việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho khoa học

Người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho khoa học

(LĐTĐ) Trong nhiều năm qua, PGS.TS Bùi Thị An (Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng; Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội) vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và sự phát triển của cộng đồng, xã hội.
Cử tri quận Hoàn Kiếm: Kỳ vọng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án mẫu mực, chuẩn chỉ

Cử tri quận Hoàn Kiếm: Kỳ vọng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án mẫu mực, chuẩn chỉ

(LĐTĐ) Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 2), nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm với dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau khi xây dựng sẽ kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cử tri kỳ vọng dự án Hà Nội sẽ làm là một dự án mẫu mực, chuẩn chỉ; được việc, được người, được tổ chức, được lòng tin, góp phần phát triển Thủ đô.
Huyện Ứng Hòa cần khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện

Huyện Ứng Hòa cần khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện

(LĐTĐ) Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của huyện Ứng Hòa trong phát triển, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu lãnh đạo địa phương này phải họp bàn cụ thể, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, nhất là khắc phục bằng được yếu kém về khâu tổ chức thực hiện, trước hết là tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Chung tay cùng ngành điện Thủ đô cắt giảm phụ tải trong các đợt cao điểm nắng nóng

Chung tay cùng ngành điện Thủ đô cắt giảm phụ tải trong các đợt cao điểm nắng nóng

(LĐTĐ) Để hạn chế tới mức thấp nhất những nguy cơ gây sự cố cục bộ trên hệ thống điện, ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) nói riêng rất cần sự chung tay, thay đổi ý thức sử dụng điện của khách hàng và đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tiết giảm chi phí, tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Lãnh đạo Mặt trận Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội

Lãnh đạo Mặt trận Thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều nay (20/7), đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, người công với cách mạng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội.
Huyện Mê Linh và Viettel Solutions ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Huyện Mê Linh và Viettel Solutions ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên địa bàn huyện Mê Linh, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Kiểm tra điều kiện an toàn đối với xe ô tô tải trọng từ 7 tấn trở lên

Kiểm tra điều kiện an toàn đối với xe ô tô tải trọng từ 7 tấn trở lên

(LĐTĐ) Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết đã tham mưu Sở GTVT Hà Nội thành lập Đoàn Kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, người lái tại các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có xe ô tô tải trọng từ 7 tấn trở lên hoạt động trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa huyện Thường Tín và Thanh tra Thành phố

Hà Nội: Luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa huyện Thường Tín và Thanh tra Thành phố

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Kiều Xuân Huy đến nhận công tác tại Thanh tra thành phố Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Thành phố; đồng thời điều động đồng chí Nguyễn Xuân Minh đến nhận công tác tại huyện Thường Tín, để bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín.
Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách

Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), mới đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Tiến Việt dẫn đầu Đoàn công tác của Huyện Gia Lâm đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Giót, xã Yên Viên và bà Nguyễn Thị Mây, vợ liệt sĩ Nguyễn Như Tùng, xã Ninh Hiệp.
Trong tháng 7, các doanh nghiệp phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm cho người lao động

Trong tháng 7, các doanh nghiệp phải điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố điều chỉnh mức lương đóng các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định trước ngày 25/7/2022.
Sáng mai (21/7) diễn ra Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước

Sáng mai (21/7) diễn ra Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước

(LĐTĐ) Ngày 21/7, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước. Phiên giao dịch sẽ kết nối trực tuyến với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh: Quảng Nam và Đồng Tháp.
Cử tri quận Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Cử tri quận Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

(LĐTĐ) Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2021-2026), các cử tri quận Tây Hồ đã kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt là về quản lý đô thị như tình trạng ngập lụt sau mưa, các dự án liên quan đến vệ sinh môi trường, phát triển hạ tầng giao thông…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa).
Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm thắp nến tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm thắp nến tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Tối qua (19/7), tại Nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Đoàn thanh niên quận Nam Từ Liêm đã dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Xúc động trưng bày "Cung trầm Tháng 7" tại Di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò

Xúc động trưng bày "Cung trầm Tháng 7" tại Di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò

(LĐTĐ) Ngày 20/7, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra khai mạc trưng bày “Cung trầm Tháng 7” kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).
Quận Đống Đa: Khai mạc các hoạt động văn hóa và thể thao thiếu nhi hè 2022

Quận Đống Đa: Khai mạc các hoạt động văn hóa và thể thao thiếu nhi hè 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (20/7), quận Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động văn hóa và thể thao thiếu nhi với sự tham gia của Ủy ban nhân dân (UBND) 21 phường và hơn 300 cháu thiếu nhi, nhi đồng trên địa bàn.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Sáng 19/7/2022, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 20) đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động