Hà Nội: Luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa huyện Thường Tín và Thanh tra Thành phố

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Kiều Xuân Huy đến nhận công tác tại Thanh tra thành phố Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Thành phố; đồng thời điều động đồng chí Nguyễn Xuân Minh đến nhận công tác tại huyện Thường Tín, để bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín.
Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà Công đoàn huyện Thanh Oai tích cực triển khai “Mái ấm Công đoàn” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2923-QĐ/TU ngày 18/7/2022, điều động, bổ nhiệm đồng chí Kiều Xuân Huy (sinh năm 1968), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thường Tín nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Thanh tra Thành phố để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Thành phố.

Hà Nội: Luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa huyện Thường Tín và Thanh tra thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Kiều Xuân Huy, Nguyễn Xuân Minh. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 2924-QĐ/TU, điều động đồng chí Nguyễn Xuân Minh (sinh năm 1970), Phó Chánh Thanh tra Thành phố, đến nhận công tác tại huyện Thường Tín, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thường Tín nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại trụ sở Huyện ủy Thường Tín và Thanh tra Thành phố, sáng 20/7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 28/12/2021 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ; trong đó có quy định luân chuyển đối với cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (8 năm trở lên) ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị được điều động, bố trí, phân công công tác đến ban, ngành, sở, cơ quan, đơn vị khác thuộc Thành phố.

Qua rà soát, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổng hợp và xét thấy đồng chí Kiều Xuân Huy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín từ tháng 10/2015, thuộc diện phải luân chuyển công tác. Do vậy, Ban Tổ chức Thành ủy đã báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, nhất trí thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động đối với đồng chí Kiều Xuân Huy đến nhận công tác tại Thanh tra Thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Kiều Xuân Huy là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; trải qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, trình độ trong công tác quản lý và kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong công việc.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Xuân Minh được tập thể và ban lãnh đạo Thanh tra Thành phố đánh giá là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Trong quá trình công tác tại Thanh tra Thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Minh luôn cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Thành phố tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Trong 3 năm gần đây, đồng chí Nguyễn Xuân Minh được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trước yêu cầu về công tác cán bộ đối với Huyện ủy Thường Tín, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp bàn kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt và thống nhất điều động đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Chánh Thanh tra Thành phố đến nhận công tác tại huyện Thường Tín.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy và đồng chí Nguyễn Xuân Minh được giao nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Thành phố quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Kiều Xuân Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín khẩn trương chỉ đạo thực hiện quy trình về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Minh, bảo đảm đúng các quy định của Đảng và pháp luật.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, đồng chí Kiều Xuân Huy và đồng chí Nguyễn Xuân Minh khẳng định, sau khi nhận nhiệm vụ sẽ sớm bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Thành phố và Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín hoàn thành tốt mọi công việc được Thành phố giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động