Huyện Ứng Hòa cần khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của huyện Ứng Hòa trong phát triển, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu lãnh đạo địa phương này phải họp bàn cụ thể, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, nhất là khắc phục bằng được yếu kém về khâu tổ chức thực hiện, trước hết là tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Cử tri kiến nghị xây dựng trường học công lập tại Khu đô thị Thanh Hà Công đoàn huyện Thanh Oai tích cực triển khai “Mái ấm Công đoàn” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa

Kiến nghị đầu tư nhiều dự án giao thông

Báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội tại cuộc làm việc chiều 20/7, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho biết, diện tích tự nhiên của địa phương hơn 18.823 ha, dân số khoảng 215.769 người. Huyện Ứng Hòa gồm 1 thị trấn và 28 xã; 140 thôn, 5 tổ dân phố. Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng (gồm 36 đảng bộ, 14 chi bộ cơ sở) với tổng số 8.699 đảng viên.

Khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện của huyện Ứng Hòa
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, kinh tế của huyện Ứng Hòa chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 3 cụm công nghiệp, 21 làng nghề, 789 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, huyện Ứng Hòa tập trung triển khai, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy vào đời sống. Trong đó, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; xây dựng đề án và thực hiện khắc phục xong hạn chế của 12 chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc 11 đảng bộ xã, thị trấn 2 năm liền xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, năm 2021, huyện Ứng Hòa hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương này đã kết nạp được 89/170 đảng viên mới (đạt 52,3% chỉ tiêu được giao).

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa thông tin, tổng giá trị sản xuất năm 2021 của huyện ước đạt 13.132 tỷ đồng, đạt 100.6% kế hoạch năm (tăng 8,5% so với năm 2020).

Trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6.987,1 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021; Thu ngân sách ước đạt trên 237 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch năm 2022, bằng 189% so với cùng kỳ năm 2021). Đặc biệt, huyện đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Hội đồng nhân dân huyện giao thực hiện trong năm 2022.

Đáng chú ý, bà Bùi Thị Thu Hiền cho biết, công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, toàn bộ 28/28 xã của huyện đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2021 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 54,7 triệu đồng/người/năm (tăng 42,32 triệu đồng so với năm 2010). Ứng Hòa phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

Khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện của huyện Ứng Hòa
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Từ thực tế phát triển của địa phương, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đã nêu 5 nhóm vấn đề kiến nghị Thành phố quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Đáng chú ý là một loạt các kiến nghị liên quan đến việc đầu tư hạ tầng giao thông.

Cụ thể, huyện Ứng Hòa kiến nghị Thành phố chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội và quy hoạch, khai thác tiềm năng quỹ đất 2 bên trục đường (15km trên địa bàn Ứng Hòa) để kết nối giao thương, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển; đồng thời quan tâm đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn - Tam Chúc), đi qua huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa; 10 dự án trục đường kết nối quan trọng của huyện để tạo sự liên thông với các huyện và các tỉnh lân cận…

Phát triển theo quy hoạch là vành đai xanh

Để giúp huyện Ứng Hòa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát triển trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố và Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của địa phương này; đồng thời nêu nhiều giải pháp cụ thể.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Ứng Hòa cần rà soát, nhận diện toàn bộ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ để tập trung đề ra giải pháp khắc phục.

Trong đó, cần tập trung cho đầu tư phát triển hạ tầng khung; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các mô hình sản xuất tập trung, chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với phát triển sản phẩm OCOP.

Khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện của huyện Ứng Hòa
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền báo cáo tình hình phát triển của địa phương. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, huyện Ứng Hòa là quê hương giàu truyền thống văn hóa, khoa bảng, nơi sản sinh nhiều trí sĩ yêu nước; trong kháng chiến chống Pháp, Ứng Hòa là an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ; trong kháng chiến chống Mỹ, Ứng Hòa là quê hương của “chiếc gậy Trường Sơn”... Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ứng Hòa đã nỗ lực, cố gắng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Song thẳng thắn nhìn nhận, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, huyện Ứng Hòa chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế. Thu ngân sách còn thấp; hạ tầng giao thông còn khó khăn, trong khi những nơi đã có dự án thì triển khai còn chậm; việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đất đai ở một số xã còn chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người của huyện cũng thấp…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phải họp bàn cụ thể, làm rõ từng hạn chế, yếu kém, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực, nhất là khắc phục bằng được yếu kém về khâu tổ chức thực hiện, trước hết là tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.

“Thành phố đã rất quan tâm, bố trí đầy đủ vốn để huyện đầu tư, khắc phục khó khăn, vươn lên từ vùng trũng; mà huyện không triển khai được, không tiêu được tiền thì trách nhiệm chính là của huyện”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa phải tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trên các lĩnh vực; tạo bước đột phá về công tác cải cách hành chính, tăng từ 5-10 bậc trên bảng xếp hạng về cải cách hành chính của Thành phố.

Khắc phục yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện của huyện Ứng Hòa
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, Ứng Hòa là huyện được quy hoạch là vành đai xanh, do vậy huyện phải đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích; bảo đảm chất lượng đối với từng tiêu chí, ở từng thôn, xã. Xây dựng nông thôn mới phải xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống người dân; nông thôn mới nâng cao, đời sống của nhân dân phải được cải thiện; tiếp tục giảm mạnh số hộ nghèo.

Nêu rõ những chủ trương lớn của Thành phố, trong đó có chủ trương đầu tư tu bổ, nâng cấp các di tích văn hóa, lịch sử để tạo sức hút về du lịch, kích thích kinh tế - xã hội trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa phải bám sát chỉ đạo của Thành phố, chủ động, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện; làm dự án nào phải dồn sức làm cho bằng được, “ra tấm ra món”, trước hết là Đề án du lịch sinh thái trải nghiệm gắn với tham quan điểm di tích lịch sử chùa Chòng (xã Trầm Lộng).

Về những kiến nghị của huyện Ứng Hòa, Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội cơ bản ủng hộ và giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo rà soát, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với huyện để triển khai, thông qua đó tạo động lực, sức bật mới giúp Ứng Hòa và Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới một Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Hà Nội tập trung xử lý hơn 700 dự án chậm tiến độ

Hà Nội tập trung xử lý hơn 700 dự án chậm tiến độ

Thành phố Hà Nội sẽ tập trung xử lý 712 dự án và 117 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện đề xuất kiến nghị xử lý, thực hiện trong quý II, III/2025.
Tác nghiệp ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa

Với mỗi phóng viên, được ra Trường Sa tác nghiệp là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Nhưng để niềm hạnh phúc đó được trọn vẹn, mỗi người đều phải vượt qua thử thách của biển cả và giới hạn của bản thân.
Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô đã không ngừng củng cố vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, định hướng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Góp phần vì một Hà Nội bình yên

Góp phần vì một Hà Nội bình yên

Báo Lao động Thủ đô đã đi qua chặng đường 32 năm xây dựng, phát triển. Đội ngũ phóng viên luôn tự hào là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; không ngừng tự đổi mới cách làm nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Báo. Trong đó góp phần tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực thi hành, đã tạo ra hành lang pháp lý mới, với những cơ chế đặc thù, vượt trội chưa từng có, là dấu ấn rất quan trọng để Thủ đô Hà Nội bứt phá, phát triển. Cùng với các sở, ngành khác, ngành Tư pháp Thủ đô đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, ngành và toàn thể người dân về những quy định mới của Luật, cũng như nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của Luật Thủ đô trong quản lý, xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phát động tới Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của nhân dân tham gia quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.
Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế trên địa bàn Thành phố lĩnh vực kinh tế ngành.
Lấy đầu tư công là động lực dẫn dắt, Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%

Lấy đầu tư công là động lực dẫn dắt, Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%

Năm 2025, Hà Nội đẩy mạnh và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% kế hoạch giao, theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút đầu tư xã hội. Qua đó quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 8% trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động