Triển khai Tháng Công nhân năm 2024: Đa dạng hình thức, hướng trọng tâm về cơ sở

Bám sát chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về đoàn viên, người lao động. Trong đó, điển hình là việc tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2024; tổ chức tuyên dương, khen thưởng Công nhân giỏi…
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Vinh danh 26 thí sinh xuất sắc Hội thi thợ giỏi năm 2024 Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH- LĐLĐ ngày 28/2/2024 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực.

Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở và người lao động
Hướng các hoạt động trong Tháng Công nhân về cơ sở và người lao động

Mở đầu chuỗi các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2024, đồng thời, thiết thực chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024; hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… Ngày 4/5 vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã phối hợp cùng với Báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động đến với hơn 200 đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn ngành với chủ đề “Tìm hiểu về Pháp luật lao động - An toàn, vệ sinh lao động - Nhận diện lừa đảo trực tuyến và cách phòng ngừa”.

Chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động này, tại buổi truyền thông về chính sách pháp luật lao động, bà Lê Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, bổ sung cho công nhân lao động những kiến thức mới liên quan đến pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động… Đồng thời, người lao động được tiếp cận và tư vấn trực tiếp những thông tin về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích lũy kiến thức về pháp luật lao động, An toàn, vệ sinh lao động… Qua đó, tiếp tục hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng ngành Công Thương Hà Nội ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Song song với hoạt động tuyên truyền về chính sách pháp luật, cũng trong Tháng Công nhân năm 2024, nhằm thiết thực chăm lo đến đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, ngay từ tháng 4/2024, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động với trọng tâm hướng về cơ sở, hướng về người lao động với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Trong đó, tiêu biểu là chuỗi các hoạt động như: Tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2024; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động; tổ chức Tuyên dương Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội; tổ chức Chương trình “Cám ơn người lao động” năm 2024 với các hoạt động như “Khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí cho CNVCLĐ; tổ chức nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức biểu dương cán bộ, Công đoàn cơ sở tiêu biểu điển hình; tổ chức biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” và tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024…

Cụ thể, trong ngày 10/5 vừa qua, tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Công đoàn ngành đã tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2024. Hội thi thu hút sự tham gia của 49 thí sinh, đại diện cho gần 11.000 công nhân lao động trực thuộc ngành Công Thương Hà Nội, các thí sinh dự thi ở 6 nội dung, gồm: Hàn điện, hàn Tig, hàn CO2, tiện vạn năng, phay vạn năng và vẽ thiết kế trên máy tính. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại trong Tháng Công nhân, đồng thời, thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân lao động toàn ngành.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức Hội thi thợ giỏi, ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội bày tỏ: “Hội thi thợ giỏi là dịp để công nhân lao động nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn các thao tác kỹ thuật nhằm áp dụng linh hoạt vào sản xuất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho công nhân lao động phát huy tiềm năng sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp của mình trong quá trình rèn luyện, công tác để vươn lên làm chủ kỹ thuật. Góp phần tăng năng suất, thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, ổn định sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong quá trình hội nhập”.

Đặc biệt, điểm mới nhất trong các hoạt động Tháng Công nhân là sự kiện ngày 11/5 vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương năm 2024; phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024; tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; trao quà cho người lao động bị tai nạn lao động.

Tại Hội nghị, Công đoàn ngành đã có Quyết định khen thưởng, biểu dương 26 thí sinh đạt số điểm cao nhất tại Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2024 (trong đó có 6 giải Nhất, 7 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Khuyến Khích); tuyên dương 97 “Công nhân giỏi” tiêu biểu năm 2024; tuyên dương 36 đề tài, sáng kiến tiêu biểu, trong đó có 5 giải A1, 12 giải A2, 19 giải A3.

Trong khuôn khổ Hội nghị, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành trao 67 suất quà tới công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong đó, 20 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng và 47 suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, tại chương trình, Công đoàn ngành đã trao 12 túi quà, mỗi túi trị giá 300 nghìn đồng tới 12 đoàn viên công đoàn đại diện cho công nhân lao động bị tai nạn lao động.

Có thể thấy, trong Tháng Công nhân năm 2024, cùng với các hoạt động được tổ chức thiết thực và ý nghĩa, thì các chương trình được các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội triển khai đã khích lệ được tinh thần, tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, công nhân lao động quyết tâm cao, nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Nhân viên ký hợp đồng thời vụ có được đóng bảo hiểm xã hội?

Nhân viên ký hợp đồng thời vụ có được đóng bảo hiểm xã hội?

Người lao động ký hợp đồng thời vụ khoảng 5 tháng với đơn vị, liệu có được đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... không?
“Cầu nối” đưa chính sách đến với người lao động

“Cầu nối” đưa chính sách đến với người lao động

Trong hành trình 32 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao động Thủ đô đã để lại nhiều dấu ấn ấn tượng. Đáng kể đến là “đặc sản” truyền thông mới trên nền tảng số. Đó là chương trình “Đối thoại trực tiếp - Giao lưu trực tuyến” với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, được Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp Công đoàn, doanh nghiệp tổ chức, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác truyền thông chính sách.
Nâng cao kiến thức cho phụ nữ về cơ chế, chính sách phát trển kinh tế tập thể

Nâng cao kiến thức cho phụ nữ về cơ chế, chính sách phát trển kinh tế tập thể

120 cán bộ, hội viên các quận, huyện, thị xã, nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Nội vừa được tập huấn "Những điểm mới Luật HTX năm 2023 và một số cơ chế, chính sách ưu tiên phát trển kinh tế tập thể, HTX hiện nay".
Nghệ An đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động với 3.541 căn hộ

Nghệ An đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động với 3.541 căn hộ

Tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu nhà lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên.
Thanh Hóa: Kịp thời giải quyết hàng loạt vụ ngừng việc tập thể

Thanh Hóa: Kịp thời giải quyết hàng loạt vụ ngừng việc tập thể

Từ ngày 1/3 đến ngày 7/3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 25.000 công nhân ngừng việc tại 10 doanh nghiệp nhằm thể hiện ý kiến về những chính sách, chế độ lương thưởng của công ty. Ngay sau đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng của tỉnh, cấp ủy chính quyền các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, vừa đối thoại, vừa kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật.
TP.HCM: Tiếp tục duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

TP.HCM: Tiếp tục duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Từ Tết Dương lịch năm 2025 đến nay, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tương đối hài hòa, ổn định. Thành phố luôn quan tâm, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm tình hình chi trả lương, thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) trước và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2025 của người lao động tăng 13%

Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2025 của người lao động tăng 13%

Theo báo cáo nhanh của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, tiền thưởng Tết Âm lịch Ất Tỵ năm 2025 của người lao động tăng 13% so với mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024.
Gia nhập Công đoàn, người lao động được hỗ trợ tìm việc làm, học nghề

Gia nhập Công đoàn, người lao động được hỗ trợ tìm việc làm, học nghề

Khi gia nhập tổ chức Công đoàn, đoàn viên được Công đoàn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tìm việc làm, học nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Cao nhất  311 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội: Cao nhất 311 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình tiền lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Ất Tỵ năm 2025 của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Mức phạt đối với doanh nghiệp chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội

Mức phạt đối với doanh nghiệp chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội

Chị Nguyễn Thị Loan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hỏi: Doanh nghiệp chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có bị phạt không? Mức phạt như thế nào?
Xem thêm
Phiên bản di động