Ngành GD&ĐT Hà Nội:

Trao quà Tết động viên vợ, con các chiến sĩ công tác tại các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Hòa trong không khí tưng bừng cả nước đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chiều 30/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt giáo viên là vợ, học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và các vùng biển đảo của Tổ quốc.  
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao Đảm bảo cho quân dân trên đảo đón Tết đủ đầy
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao Bài cuối: Trường Sa tiếng gọi thiêng liêng!
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao Kiều bào thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

Đến dự Hội nghị có: bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Đại tá Dương Quốc Toản - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô; bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội. Đặc biệt, Hội nghị còn có sự có mặt của 14 nhà giáo là vợ và 44 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và các vùng biển đảo của Tổ quốc.

trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp tặng quà cho các nhà giáo là vợ của chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên vợ, con các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp các đồng chí yên tâm công tác. Đồng thời, cũng là dịp để ngành GD&ĐT Hà Nội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, chúc tết, động viên, tặng quà cho các nhà giáo và gia đình.

“Những tình cảm, sự quan tâm chia sẻ từ phía hậu phương, từ những người vợ ở quê nhà, chắc chắn là nguồn động viên lớn, là động lực tiếp lửa cho các chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm bám biển. Trong những người vợ đó có những cô giáo đang trực tiếp giảng dạy trong ngành GD&ĐT của chúng ta. Các cô đã thay chồng chăm sóc cha mẹ già và các con thơ; không những quán xuyến, đảm đang công việc gia đình, các cô còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác như: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Giỏi việc trường - Đảm việc nhà…” - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định.

trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trân trọng cảm ơn các cô giáo đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành. Các cô vừa là nguồn động viên, vừa là hậu phương vững chắc tạo động lực để giúp các cán bộ chiến sĩ công tác trên đảo Trường Sa yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng thời đề nghị lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các nhà trường có cán bộ, giáo viên, nhân viên là vợ, các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo, giúp đỡ các nhà giáo, các em học sinh để mang lại sự ấm áp mỗi khi Tết đến Xuân về.

trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trò chuyện qua điện thoại với Thượng úy Đinh Ngọc Khánh.

Đặc biệt, ngay tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã kết nối điện thoại với Thượng úy Đinh Ngọc Khánh - hiện đang công tác tại Bộ Tham mưu vùng I Hải Quân - chồng của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Phương - Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Qua điện thoại, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến cá nhân Thượng úy Khánh nói riêng, các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa nói chung và gửi lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt nhất đến các cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xúc động trước không khí đầm ấm của Hội nghị gặp mặt, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: “Mỗi dịp tết đến xuân về, ai cũng mong muốn được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, do tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa vẫn đang ngày đêm cắp tay súng, từng ngày, từng giờ giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương. Hoạt động gặp mặt các nhà giáo là vợ, học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa của ngành Giáo dục Thủ đô không chỉ nhằm quan tâm, động viên người lao động và học sinh trong ngành mà còn là dịp để tri ân những nỗ lực, cống hiến của các chiến sĩ không quản ngại khó khăn nơi đầu sóng, ngọn gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Khách mời tham dự Hội nghị xúc động khi xem clip về các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa

Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cũng đặc biệt biểu dương các nữ nhà giáo, mặc dù chồng đi công tác xa dài ngày nhưng vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giỏi việc trường, đảm việc nhà, chăm con ngoan, học tập tốt, làm điểm tựa cho các chiến sĩ yên tâm công tác và các cháu học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa đã luôn cố gắng học tập, rèn luyện tốt.

Tại Hội nghị, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tặng 44 em học sinh mỗi em 1.000.000 đồng cùng một phần quà; ngành GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội tặng 14 nhà giáo mỗi nhà giáo 4.000.000 đồng cùng một phần quà. Những món quà tuy chưa có giá trị lớn về vật chất, song đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của LĐLĐ TP Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tới các nhà giáo là vợ và các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi lại tại Hội nghị:

trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Cô giáo Nguyễn Thị Vân An - vợ chiến sĩ Lê Văn Đồng, hiện đang công tác tại Quân chủng Hải quân phát biểu tại Hội nghị.
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Gia đình Đại úy Đỗ Văn Hải - Phòng kỹ thuật Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân - Cam Ranh, Khánh Hòa
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng và Đại tá Dương Quốc Toản - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng quà cho học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
trao qua tet dong vien vo con cac chien si cong tac tai cac vung bien dao
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến tặng quà cho học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa
Bài và ảnh: Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động