TP.HCM tổ chức Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế năm 2024: Tập trung vào chuyển đổi công nghiệp

UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về sự kiện Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2024. Hai sự kiện này sẽ diễn ra trong tháng 9 với trọng tâm về chuyển đổi công nghiệp, một trong những động lực phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.
Giúp phụ nữ nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong điều hành kinh tế tập thể Tín dụng tăng trở lại vì kinh tế “ấm” lên Đề xuất mục tiêu đưa Việt Nam thuộc nhóm 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới

16 quốc gia bàn về kinh nghiệm thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp

Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2, với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp: Kinh nghiệm và các ưu tiên trong hợp tác phát triển”, sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 24/09/2024. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của 36 đoàn đến từ 16 quốc gia như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều quốc gia khác.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo tổng quan về tiến trình chuyển đổi công nghiệp tại TP.HCM. Đồng thời, sẽ có những cuộc thảo luận về kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, bao gồm việc xây dựng chính sách, đổi mới công nghệ và huy động nguồn lực từ các mô hình hợp tác công tư (PPP). Các đại biểu cũng sẽ đánh giá những thách thức mà TP.HCM đang đối mặt trong quá trình chuyển đổi công nghiệp và đề xuất các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Một điểm nhấn của sự kiện là lễ công bố Biểu tượng hữu nghị quốc tế của TP.HCM, cùng chương trình tiệc trà hữu nghị, nơi giới thiệu văn hóa trà Việt đến bạn bè quốc tế.

Vào buổi chiều và tối ngày 24/9, các đại biểu tham gia sự kiện sẽ khoác lên mình những bộ áo dài truyền thống Việt Nam được thiết kế riêng, làm từ chất liệu gấm và lụa với họa tiết lá tre cách điệu. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt mà còn quảng bá tà áo dài đến bạn bè quốc tế.

TP.HCM tổ chức Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế năm 2024: Tập trung vào chuyển đổi công nghiệp
Ban tổ chức Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn Kinh tế năm 2024 thông tin về chương trình. Ảnh: Cẩm Viên.

Còn Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/9/2024, với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP.HCM”. Đến thời điểm hiện tại, đã có 40 đoàn từ các quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận tham gia.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu sẽ được lắng nghe báo cáo về các xu hướng chủ đạo (Megatrends) trong chuyển đổi công nghiệp trên thế giới, hệ sinh thái quản trị và chiến lược chuyển đổi công nghiệp của TP.HCM trong bối cảnh kết nối khu vực và quốc tế. Đặc biệt, vai trò của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại TP.HCM sẽ được nhấn mạnh.

Diễn đàn cũng sẽ tổ chức các phiên thảo luận chuyên đề về vai trò của C4IR trong quá trình chuyển đổi công nghiệp, chiến lược ưu tiên trong phát triển công nghiệp, và sự tham gia của các doanh nghiệp trong quá trình này.

Một trong những sự kiện quan trọng của diễn đàn là phiên đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ vào ngày 25/9. Tại đây, các doanh nghiệp, địa phương sẽ có cơ hội thảo luận trực tiếp với Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương về thực trạng và giải pháp trong việc chuyển đổi công nghiệp, đồng thời đưa ra các kiến nghị chiến lược nhằm hỗ trợ quá trình này.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ khánh thành và ra mắt Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/9/2024. Trung tâm sẽ hoạt động theo mô hình kết hợp giữa khu vực công và tư, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và số hóa

Tại buổi họp báo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, chia sẻ kỳ vọng rằng với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và đại biểu quốc tế, Đối thoại Hữu nghị TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2024 sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp ngành công nghiệp của thành phố phát triển bền vững.

Ông An nhấn mạnh, chuyển đổi công nghiệp là nhu cầu cấp bách để TP.HCM nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn tăng khả năng hội nhập, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng chỉ ra rằng Thành phố cần chuyển đổi kép: "Vừa chuyển đổi xanh và số hóa, vừa ứng dụng công nghệ cao để nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh vai trò trung tâm kinh tế của TP.HCM đang có dấu hiệu suy giảm".

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đã chia sẻ quan điểm về thực trạng và định hướng phát triển của doanh nghiệp tại TP.HCM. Ông cho biết, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố rất đông nhưng phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa khiến tỷ lệ cạnh tranh khá yếu.

Đặc biệt, tại thời điểm này tỷ lệ xuất khẩu đã giảm từ 45% xuống còn 12% và tỷ trọng đóng góp vào GDP trước đây cũng giảm từ 52% xuống còn 15%. Nguyên nhân chính đến từ việc Thành phố vẫn đang phát triển theo chiều rộng, trong khi khả năng tận dụng nguồn vốn và công nghệ cao không còn nhiều. Với diện tích đất công nghiệp hạn chế, việc phát triển thêm diện tích này không khả thi. Thay vào đó, cần tập trung khai thác hiệu quả các khu công nghệ cao và thúc đẩy kinh tế số.

Ông Hòa nhấn mạnh, xu hướng phát triển bền vững là một tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Việc hội nhập ngày càng sâu rộng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn mới, đặc biệt là các tiêu chuẩn xanh và bền vững. Nếu không tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp có thể mất thị trường.

Ngược lại, việc tuân thủ các tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp trở thành một phần của chuỗi giá trị toàn cầu. Trung ương đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, trong đó tập trung vào việc chuyển đổi mô hình công nghiệp sang kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Điều này sẽ tạo ra nền tảng mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững, đặc biệt là hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2025.

"Chuyển đổi công nghiệp không chỉ giúp tăng giá trị kết nối mà còn nâng cao vị thế của thành phố. Để thực hiện thành công quá trình này, cần có sự tham gia của nhiều bên, từ doanh nghiệp, chính quyền trung ương đến các địa phương lân cận", ông Hòa nói.

Tại họp báo nhiều đại biểu cũng cho rằng, thời gian qua Trung ương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển bền vững và điều quan trọng là các chính sách này phải thực sự thấm sâu vào đời sống doanh nghiệp. Đồng thời, việc chuyển đổi lao động cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt là khi các địa phương trong vùng có sự hợp tác chặt chẽ. TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương để cùng nhau phát triển công nghiệp bền vững.

Còn theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế Lê Trường Duy, Đối thoại Hữu nghị được kì vọng là sân chơi để địa phương trao đổi, tiến đến hợp tác trong chuyển đổi công nghiệp, cầu nối giữa TP.HCM với các địa phương quốc tế kết nghĩa, nhằm mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp chuyển đổi công nghiệp hướng tới việc phát triển bền vững. Cùng với Đối thoại Hữu nghị, Diễn đàn Kinh tế sẽ đi sâu vào những vấn đề chuyên môn, đưa ra những giải pháp, chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế TP.HCM.

Viên Viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tin khác

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.
Xem thêm
Phiên bản di động