TP.HCM: Ngày 6/3 xét xử phúc thẩm "kỳ án" đất vàng 117 Pasteur, quận 3

Liên quan đến "kỳ án" tranh chấp nhà đất ở vị trí "đắc địa" 117 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận do vụ án trải qua nhiều cấp xét xử và có nhiều phán quyết khác nhau về quyền sở hữu hợp pháp, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 6/3 do có đơn kháng cáo của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Kiến nghị phân bổ 4.500 tỉ đồng xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thu hồi hơn 8.000 m2 "đất vàng" TP.HCM: Thu hồi "đất vàng" 33 Nguyễn Du

Trước đó TAND Tối cao có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2023-KN-HC đối với bản án hành chính phúc thẩm số 58/2021/HC-PT của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Theo đó, TAND Tối cao đã kháng nghị đối với bản án phúc thẩm nói trên của TAND Cấp cao tại TP.HCM theo hướng giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hành chính số 58/2021/HC-PT và bản án hành chính sơ thẩm số 984/2019/HC-ST của TAND TP.HCM; giao hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2023-KN-HC của TAND Tối cao cũng quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm số 58/2021/HC-PT của TAND Cấp cao tại TP.HCM cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2023-KN-HC của TAND Tối cao nêu rõ, việc nhận cọc và bán nhà và giấy bán nhà không theo mẫu, không có xác nhận của Ủy ban nhân dân (UBND) phường 6, quận 3 (nơi tọa lạc căn nhà 117 Pasteur) nhưng UBND quận 3 vẫn căn cứ vào đó để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) số CH 14948 cho ông Nguyễn Văn Thình là không đúng quy định pháp luật.

Tại thời điểm UBND quận 3 cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Thình thì Tổng Công ty Cơ điện xây dựng đang trực tiếp quản lý, sử dụng căn nhà 117 Pasteur theo hợp đồng thuê nhà của Nhà nước; ông Thình không có quá trình quản lý, sử dụng nhưng UBND quận 3 vẫn cấp Giấy chứng nhận là không đúng đối tượng đang sử dụng theo khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 82 của Nghị định 43/NĐ-CP về thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, TAND Tối cao khẳng định, TAND cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh và Tổng Công ty Cơ điện xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Thình là không đúng.

Đáng chú ý, liên quan đến căn nhà 117 Pasteur, TAND quận 3 đã thụ lý hồ sơ 3 vụ án dân sự liên quan, trong đó có một vụ án dân sự đã qua cấp phúc thẩm nhưng TAND TP.HCM lại không tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính để chờ kết quả giải quyết vụ án dân sự là không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 141 Luật Tố tụng hành chính.

TP.HCM: Ngày 6/3 xét xử phúc thẩm
Nhà đất 117 Pasteur, quận 3, TP.HCM trở thành "kỳ án" do trải qua nhiều cấp xét xử và có nhiều phán quyết khác nhau về quyền sở hữu hợp pháp.

Theo nội dung vụ án, nhà đất tại 117 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, nay là 117 Pasteur phường 6, quận 3, TP.HCM có nguồn gốc của ông Vũ Mai do bà ngoại của ông Mai cho và được xác nhận bởi các giấy tờ vào thời điểm năm 1958 và 1974.

Năm 1976 ông Vũ Mai đi cải tạo vắng nhà thì 3 người dì của ông Mai trong đó có bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh đã lập hợp đồng cho Công ty thiết bị phụ tùng cơ khí và công cụ nông nghiệp (nay là Tổng Công ty Cơ điện xây dựng ) mượn nhà số 117 Pasteur để làm việc, sau đó có đơn hiến cho Nhà nước.

Đến năm 1979, UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận cho 3 người dì của ông Vũ Mai giao nhà 117 Pasteur cho Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng; giao UBND quận 3 tiếp nhận quản lý, tạm cho phép Công ty thiết bị phụ tùng cơ khí và công cụ nông nghiệp sử dụng.

Đến năm 1981 sau khi đi tập trung cải tạo về, ông Vũ Mai và một người dì của mình đã khiếu nại đến chính quyền các cấp để đòi lại nà 117 Pasteur và đã được các Bộ ngành Trung ương có liên quan xác định ông Vũ Mai là chủ sở hữu hợp pháp đối với căn nhà đó.

Trong quá trình đòi nhà, ông Vũ Mai và ông Nguyễn Văn Thình đã lập giấy nhận bán nhà và giấy bán nhà đều có nội dung ông Vũ Mai đồng ý bán nhà 117 Pasteur cho ông Thình với giá trị 3.355 lượng vàng SJC, ông Mai đã nhận cọc 2.855 lượng vàng của ông Thình.

Đến năm 2008 khi ông Vũ Mai chết, ông Nguyễn Văn Thình có đơn xin cấp Giấy chứng nhận tại địa chỉ 117 Pasteur và đã được UBND quận 3 cấp Giấy chứng nhận số CH 14948. Cũng từ đó người dì của ông Vũ Mai đã khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy Giấy chứng nhận CH 14948 nói trên.

Trần Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động