TP.HCM: Lên kế hoạch tổ chức thi hành án dân sự vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác chỉ đạo phối hợp trong việc tổ chức thi hành án vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm do đây là vụ án phức tạp, khối lượng tài sản để thi hành án rất lớn, có hàng chục nghìn bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Các mức án trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 Tuyên y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Theo đó, đối với cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM, UBND Thành phố đề nghị chỉ đạo các cơ quan quản lý THADS địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan tín dụng, cơ quan quản lý tài sản, đất đai, kịp thời kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản trong quá trình tổ chức thi hành án. Tổ chức thi hành dứt điểm những nội dung của bản án có điều kiện thi hành; những nội dung có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS để tháo gỡ về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc những nội dung bản án được tuyên chưa rõ phải sớm đề nghị tòa án giải thích bản án.

TP.HCM: Lên kế hoạch tổ chức thi hành án dân sự vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm
Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 2, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 21/4 tới.

Đối với các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND TP.HCM đề nghị cơ quan THADS, cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, quán lý dự án đầu tư, quy hoạch, doanh nghiệp, cơ quan thuế kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, trả lời xác minh, cung cấp thông tin, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất, các dự án đầu tư, thông tin quy hoạch, thông tin doanh nghiệp, thuế nhằm phục vụ nhanh chóng công tác thi hành án; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, cố tình kéo dài gây chậm trễ, không phối hợp ảnh hưởng đến tiến độ thì hành án theo chỉ đạo.

Phối hợp hiệu quả, chặt chẽ trong công tác xác minh, bảo vệ cưỡng chế thi hành án, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại nơi tổ chức thi hành án; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thì hành án, cố ý không chấp hành án theo quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp kiểm tra, rà soát thông tin tài sản đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, thực hiện xác minh, phong tỏa, khấu trừ tiền của người phải thi hành án tại các tổ chức tín dụng theo quy định.

Trong khi đó, đối với UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và UBND cấp xã có tài sản, đất đai liên quan đến vụ án, UBND TP.HCM đề nghị phối hợp chặt chẽ với Chấp hành viên, cơ quan THADS trong việc xác minh tài sản, đất đai, tống đạt cho đương sự có liên quan tại địa phương; đề xuất biện pháp xử lý và chế tài đối với các đơn vị, cá nhân không phối hợp hoặc thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp trong quá trình thi hành án.

Công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân, kết quả xác minh điều kiện thi hành án, kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; tích hợp cơ sở dữ liệu các ngành phục vụ công tác thi hành án. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận, kịp thời tiếp nhận thông tin từ Cục THADS Thành phố để định hướng các kênh thông tin, truyền thông đảm bảo đúng, đầy đủ tính chất vụ việc; kịp thời xử lý những đối tượng tuyên truyền thông tin sai lệch theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và UBND cấp xã có tài sản, đất đai liên quan đến vụ án cần nghiên cứu cơ chế phối hợp, trao đổi, tích hợp, đồng bộ hóa giữa cơ sở dữ liệu thi hành án nói chung với cơ sở dữ liệu, thông tin về tài sản, thu nhập, tài khoản... của doanh nghiệp, người phải thi hành án để việc tra cứu, khai thác thông tin được dễ dàng, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên trong việc xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế khi tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án.

Trước đó ngày 24/1/2025 Cục THADS TP.HCM có thông báo về việc tổ chức thi hành án vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

Theo đó, đối với giai đoạn 1 của vụ án, hiện nay Cục THADS TP.HCM đã thụ lý và ban hành quyết định thi hành án (chủ động và theo đơn yêu cầu) để tổ chức thi hành án các bản án theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức để xác minh pháp lý tài sản nhằm khẩn trương đưa tài sản kê biên trong vụ án ra xử lý trong thời gian sởm nhất. Về số tiền tạm giữ trong vụ án, hiện nay Cục THADS TP.HCM đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan, các đương sự trong vụ án để đảm bảo thi hành án.

Đối với giai đoạn 2 của vụ án, Cục THADS Thành phố đã chủ động xây dựng các phần mềm thụ lý, thông báo thi hành án, thanh toán tiền thi hành án nhằm đảm bảo cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình thi hành vụ việc, đảm bảo các đương sự là trái chủ trong bản án giai đoạn 2 được nhận thông báo thi hành án và nhận tiền thi hành án trong thời gian sớm nhất khi bản án có hiệu lực pháp luật, được thụ lý thi hành.

Cục THADS TP.HCM đề nghị các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án không cần thiết liên hệ trực tiếp, tập trung đông người tại trụ sở Cục THADS Thành phố, đề nghị thường xuyên truy cập đường link https://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/Pages/Trang-chu.aspx để theo dõi, cập nhật và biết thông tin chính xác, kịp thời.

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Đưa hối lộ”; đồng thời buộc bị cáo này phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng cho Ngân hàng SCB.

Trong vụ án giai đoạn 2, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; đồng thuộc buộc bị cáo Lan và các bị cáo khác liên đới bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Hiện Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 21/4 tới.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động