Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ

Tài đức và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, trong đó có người dân Nam Bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà văn hóa lớn của dân tộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Hà Nội

Ông Thanh Bình (sinh năm 1969) ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chia sẻ: Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo tiền bối, sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong mỗi người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM tháng 9/2022. (Ảnh: tư liệu TTXVN)

Cá nhân tôi cũng không thể nào quên bữa cơm tối ngày 19/7/2024. Như thường lệ, gia đình tôi ăn cơm cùng giờ phát sóng với chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Tôi lặng người và nghẹn lại khi nghe biên tập viên đọc chậm rãi, bằng chất giọng đau buồn, báo tin người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi mãi đi xa.

Mở zalo, nhiều người quen của tôi không ai bảo ai, không chờ kêu gọi đã tự nguyện, đồng loạt thay đổi hình đại diện bằng tấm ảnh chân dung của vị Tổng Bí thư đáng kính, hoặc lá cờ rủ - Quốc kỳ có dải băng đen.

Những dòng trạng thái bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn cũng được đăng tải và “chiếm sóng” trên mạng xã hội. Người dân cả nước đều thể hiện tình cảm và sự khâm phục đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo tài năng, đức độ!

Tôi may mắn được nhiều lần nhìn thấy Tống Bí thư trong những dịp ông vào thăm cán bộ, nhân dân TP.HCM. Hình ảnh nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi, thân thiện với nhân dân, cùng nụ cười đôn hậu luôn nở trên khuôn mặt phúc hậu đã lưu lại mãi trong tâm trí tôi.

Đúng như ông đã từng chia sẻ: “Bên trong lớp áo vải này là một trái tim nóng hổi yêu thương…”. Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cống hiến vì nước, vì dân cũng giống như cố nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ kính yêu: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng. Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng Nhân dân Nam Bộ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc tại thôn Kon Rơ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chắc chắn những lời “gan ruột” của ông vẫn còn được nhắc đến mãi: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa…”. Trái tim của một người cộng sản chân chính đã ngừng đập, nhưng "di sản" ông để lại vẫn mãi vẹn nguyên giá trị. Nhớ ơn và biết ơn ông, chúng tôi nguyện sống xứng đáng với những điều tốt đẹp học được từ tấm gương của cố Tổng Bí thư.

Còn ông Nguyễn Văn Tiệm (sinh năm 1959), ngụ quận 12, TP.HCM xúc động: Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất rất lớn đối với Đảng và nhân dân ta. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương đạo đức sáng ngời, là bản lĩnh, là trí tuệ mang đậm dân tộc Việt Nam và thể hiện rõ khả năng quy tụ nhân dân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước thông qua hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ học hỏi được vô vàn những điều quý báu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, sự nhân văn trong cuộc sống. Đặc biệt, công cuộc chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta do đồng chí Tổng Bí thư đứng đầu thời gian qua được nhân ủng hộ, tin tưởng... Điều này làm cho dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Quang Thuận (sinh năm 1984), ngụ quận 12, TP.HCM giảng viên Học viện Kinh doanh BMG (TP.HCM) cho biết: Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, thấm đẫm tính nhân văn trong xử thế nhưng cũng rất quyết liệt, kỷ cương. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, uy tín của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc, nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta; đặc biệt là công cuộc phòng chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng và thực hành quyết liệt, hiệu quả.

“Tôi làm công tác giảng dạy nhiều năm, học được và thấm thía rất nhiều từ phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm; uyên bác, nhẹ nhàng, nhân văn, giản dị nhưng vẫn rất quyết liệt, làm đến đâu hiệu quả đến đó, khiến ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Đặc biệt, đã có hàng trăm cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã bị xử lý nghiêm minh do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Điều này đã góp phần hết sức to lớn trong việc đảm bảo sự trong sạch của Đảng, được nhân dân đồng tình, quốc tế đánh giá cao. "Kỳ vọng rằng, những lãnh đạo kế tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát huy, quyết liệt và thực hiện hiệu quả công cuộc này, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân cũng như công lao to lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây đắp, phát triển trước đó”, ông Nguyễn Quang Thuận chia sẻ thêm.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động