Tiết lộ mới về chương trình Táo quân 2018

3 đêm tổng duyệt cộng ghi hình của chương trình Táo quân 2018 đã khép lại. Tuy nhiên, những chuyện bên lề của “siêu show” này vẫn được nhiều khán giả truyền tai nhau một cách thú vị.
tiet lo moi ve chuong trinh tao quan 2018 Những phát ngôn gây bão làm khán giả "gật như búa bổ" của Táo Quân
tiet lo moi ve chuong trinh tao quan 2018 Sốc vì "Cô Đẩu" Công Lý hóa HH Đại dương trong Táo Quân 2018?
tiet lo moi ve chuong trinh tao quan 2018
Tạo hình Cô Đẩu và Thiên Lôi trong Táo quân 2018. Ảnh: Dân Trí

Vé mời được thổi giá thành “siêu vé”

Chuyện vé xem Táo quân, dù là vé mời vẫn được rao bán đã không còn quá xa lạ. Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp gần tết, khi các Táo bắt đầu rục rịch với các lịch tập thì cánh phe vé lại bắt đầu săn lùng cho bằng được càng nhiều càng tốt vé xem đêm tổng duyệt của chương trình.

Thậm chí, trước thềm đêm ghi hình đầu tiên, một cặp vé Táo quân được định giá 10 triệu đồng trên một diễn đàn mạng xã hội. Đó là cái giá cao nhất từ trước đến nay mà cánh phe vé có thể "ăn hôi" theo chương trình này.

tiet lo moi ve chuong trinh tao quan 2018
Nam Tào, Thiên Lôi. Ảnh: Dân Trí

Đêm ghi hình cuối cùng, khi có mặt tại cổng Cung Hữu Nghị Việt Xô, người viết cũng nhận được những lời mời chào. Thích mua vé hay bán vé đều được cánh phe vé hỏi thăm và sẵn sàng đáp ứng. Thậm chí, họ còn hỏi xin cuống vé để sang một suất đứng xem.

Không có vé, chỉ cần bỏ ra 500 ngàn đồng sẽ có một người dẫn vào tận sân khấu và được cấp một ghế phụ (ghế nhựa) để ngồi.

An ninh phủ đầy Cung Hữu Nghị Việt Xô trong tất cả các đêm tổng duyệt của chương trình. Sự kiểm soát ở cửa vé cũng diễn ra gắt gao, nghiêm ngắt. Tuy nhiên, những lỗ hổng vẫn cứ tồn tại như một “bất quy tắc” của chương trình.

Tiếng Nghệ lần đầu tiên được xuất hiện

tiet lo moi ve chuong trinh tao quan 2018
Dàn Táo quân 2018. Ảnh: Dân Trí

Táo quân 2018 cũng ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tiếng Nghệ ở phần diễn xuất của diễn viên Việt Bắc. Dù xuất hiện không nhiều trên sân khấu nhưng tiết mục của nam nghệ sĩ trẻ đã mang đến dư vị lạ, khiến Táo quân bước ra khỏi khuôn khổ của một chương trình xưa nay vốn vẫn bị đóng đinh là của riêng Hà Nội, của miền Bắc.

Bản thân nghệ sĩ Xuân Bắc cũng chia sẻ chân thành rằng, anh muốn đưa tiếng Nghệ vào Táo quân để chương trình được đến gần hơn, thân thiết hơn với người dân quê hương mình (Việt Bắc quê ở Nghệ An – PV).

Táo quân 2018 còn được biết đến như một lời chia tay bịn rịn của nghệ sĩ Chí Trung, một trong những "Táo" lão làng của chương trình. Dù tiếc nuối nhưng người điều hành Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, anh muốn tập trung nhiều hơn cho đơn vị mình đang quản lý.

Bản thân nghệ sĩ Chí Trung cũng lộ vẻ mệt mỏi ở phía hậu trường chương trình. Anh thậm chí còn từ chối chụp ảnh với một số khán giả dù họ nhiệt tình mời mọc.

Xuân Bắc hay Tự Long, dù dành tâm huyết với Táo quân, cũng chỉ kịp có mặt khi chương trình đã cận kề giờ diễn.

tiet lo moi ve chuong trinh tao quan 2018
Tạo hình của Thiên Lôi do ca sĩ Minh Quân đóng. Ảnh: Dân Trí

Nếu để nói về những hạt sạn Táo quân 2018 thì không đáng là gì so với những thành công của chương trình. Tuy nhiên hàm răng vẩu, gương mặt đen sì là tạo hình quen thuộc của Thiên Lôi (do ca sĩ Minh Quân đóng) ít nhiều gây sự nhàm chán. Việc đặt tên “khỉ đầu chó” cho vai diễn này cũng gây nên sự phản cảm. Ngoài ra, sự đanh đá của Cô Đẩu (Công Lý) đôi khi hơi quá đà.

Dẫu vậy, nhìn nhận một cách khách quan, Táo quân 2018 vẫn là một chương trình thành công, cả về giá trị nội dung lẫn truyền thông.

Và như một thói quen chờ đợi, giao thừa hàng năm sẽ thiếu đi một điều gì đó quý giá nếu không có Táo quân.

Theo Phi Yến/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tin khác

Chúng ta của sau này

Chúng ta của sau này

(LĐTĐ) Hà Nội đầu hạ bị cái oi bức của nắng chiếm giữ. Những tia sáng gắt gao oằn mình trên các khu nhà cao tầng của thành thị. Và tại một trong những tòa nhà cao tầng đầy ắp những người phải lao động trí óc không ngơi tay ấy, chiếc cà vạt khiến cho tôi càng như mắc kẹt trong không khí nóng bừng. Cả bộ tây trang này nữa. Chúng chẳng khiến tôi thấy mình trông trang trọng hơn tí nào, thay vào đó, tôi đâm ra lo ngay ngáy rằng liệu đối tác có để ý những vệt mồ hôi đầy mỏi mệt đang lăn trên cổ áo của tôi hay không.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Xem thêm
Phiên bản di động