Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế

Ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên trong Thường trực Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong quý II/2023 phải ban hành thông tư để triển khai tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án hạ tầng trọng điểm TP.HCM

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Là đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, xã hội của khu vực phía Nam và cả nước, sự phát triển hay khó khăn của TP.HCM sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của cả nước. Vì thế Chính phủ thường xuyên có các cuộc làm việc với Thành phố để cùng trao đổi các giải pháp nhằm thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc. Ảnh: Chinhphu.vn.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, thị trường của Việt Nam thu hẹp, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, giá nguyên nhiên liệu tăng, việc mở cửa trở lại của Trung Quốc cùng các vấn đề nội tại của nền kinh tế bộc lộ sâu sắc hơn sau đại dịch Covid-19, cuộc làm việc này của Thường trực Chính phủ với TP.HCM nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, nhất là trong thời gian khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19. Đưa ra giải pháp chắc chắn, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; rà soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông tư mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành vừa ban hành thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, cũng như kiểm điểm sự phối hợp giữa TP.HCM với các Bộ, ngành Trung ương.

Sau khi lắng nghe kiến nghị của lãnh đạo TP.HCM, các ý kiến góp ý của Đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thành phố phải tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình trong nước, ngoài nước, bình tĩnh, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không bi quan. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gần đây; tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo Thủ tướng, phải tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện hấp thụ vốn của người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, bất động sản; tháo gỡ vướng mắc về quy định phòng cháy, chữa cháy đúng tình hình, sát thực tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế; kích cầu đầu tư; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công...

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế
Quang cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Chinhphu.vn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP.HCM với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành cần tập trung hoàn thành quy hoạch Thành phố; xây dựng các giải pháp để tăng hấp thụ vốn, giãn nợ, khoanh nợ, giảm thuế, phí, lệ phí; giải quyết cụ thể các dự án về bất động sản, nhất là các dự án đã có kết luận; tập trung xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; tập trung giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Rà soát lại công tác cán bộ, tránh khuynh hướng sợ trách nhiệm và tham nhũng.

Cùng với đó, các Bộ, ngành, thành viên Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động phối hợp, hỗ trợ TP.HCM để thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững; trên tinh thần "cả nước vì Thành phố, Thành phố vì cả nước".

Theo báo cáo của Thành ủy TP.HCM: Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,03%, cao hơn bình quân chung cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt trên 471.000 tỷ đồng, đứng đầu và chiếm 30% tổng thu ngân sách cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 6.770 USD/người; vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực đạt 56,5 tỷ USD, đứng đầu cả nước; xuất khẩu đạt 49,5 tỷ USD đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, bước sang quý 1/2023, tình hình phát triển kinh tế của Thành phố gặp khó khăn, GRDP trên địa bàn Thành phố chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ 2022. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, sụt giảm; tốc độ tăng trưởng chậm dần, dẫn đến vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước có phần giảm sút. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập; quy hoạch, quản lý đô thị và sử dụng nguồn lực đất đai có mặt chưa hiệu quả; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế, môi trường đầu tư chậm được cải thiện...

Trong năm 2022, Thủ tướng đã tổ chức 2 đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Thành phố; có 25 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và UBND Thành phố thực hiện; đến nay có 21/25 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, có 4/25 nhiệm vụ gần hoàn thành.

Trước đó vào chiều 15/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án nút giao thông An Phú, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), dự lễ Khánh thành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) và đi khảo sát tình hình thực hiện dự án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Khảo sát dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thành sớm việc giải ngân khoản vốn đầu tư công 1.500 tỷ đồng trong năm 2023 dành cho các Bệnh viện Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi. Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với TP.HCM sớm rà soát, xem xét, điều tiết nguồn vốn từ các dự án khác chậm giải ngân hoặc từ kế hoạch vốn năm 2024 để bố trí thêm ngân sách cho các dự án.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Chinhphu.vn.

Tại dự án nút giao An Phú, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và TP.HCM tập trung nguồn lực, nhân lực, đề ra các kế hoạch, lộ trình cụ thể; thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Đồng thời tính toán, cân đối bố trí ngân sách Trung ương để đầu tư kết nối hoàn thiện đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phạm vi nút An Phú).

Tại lễ khánh thành Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị TP.HCM huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân nói chung và bệnh nhân ung thư nói riêng.

Kiến nghị tháo gỡ nhiều khó khăn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương nhiều nhóm vấn đề. Cụ thể, Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Tổ công tác của Chính phủ nghiên cứu các động lực, cơ chế phát triển đột phá Thành phố; chỉ đạo triển khai sớm các dự án giao thông trọng điểm vùng, liên vùng (cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hoàn chỉnh cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, vành đai 3, vành đai 4, đường sắt TP.HCM - Cần Thơ…) và đầu tư trang thiết bị y tế cho 3 bệnh viện cửa ngõ Thành phố (Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn).

Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Luật Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, điều chỉnh giá điện; cho phép Thành phố thí điểm thực hiện cấp giấy phép lao động điện tử cho người lao động nước ngoài; có cơ chế đặc thù thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà; quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố năm 2023.

TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc thị trường bất động sản giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến phương án sử dụng đất các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phẩn hóa, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trần Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Xem thêm
Phiên bản di động