Thứ trưởng Giáo dục: 'Nghẽn mạng khi tra cứu điểm thi là bình thường'

'Cổng tra cứu điểm thi muốn chịu tải được phải có nhiều máy chủ, trang bị đường truyền rộng, tốc độ cao, nhưng chỉ sử dụng trong mấy chục phút, rất lãng phí', Thứ trưởng Bùi Văn Ga lý giải vì sao không nâng cấp đường truyền để tránh nghẽn mạng tra cứu điểm thi. 
Cẩn thận với những website giả mạo tra cứu điểm thi
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội nhanh nhất

Thưa thứ trưởng, tại sao gần đến thời điểm công bố kết quả thi Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định để một số trường đại học được công bố kết quả thay vì chỉ một cổng tra cứu của Bộ như đã thông báo nhiều lần trước đó?

Việc để các trường đại học cùng công bố điểm thi nằm trong tính toán về kỹ thuật cung cấp thông tin tra cứu của Bộ Giáo dục. Nếu dùng đường truyền duy nhất sẽ dẫn đến sự quá tải ở thời điểm đầu tiên vì thí sinh đều hồi hộp muốn tra cứu điểm sớm nhất. Khi đó không có mạng nào chịu tải được.

Vì vậy Bộ quyết định công bố điểm theo các khu vực, ví dụ đồng bằng sông Cửu Long giao cho Đại học Cần Thơ; TP HCM có Đại học Sư phạm và Đại học Nông lâm; miền Trung có Đà Nẵng, Vinh; miền Bắc có Sư phạm Hà Nội, Bách khoa Hà Nội; Tây Bắc có Đại học Thái Nguyên.

Khi chia các gói tải nhỏ đi thì việc truy cập vào mạng của Bộ sẽ thuận lợi hơn.

thay-Ga-3121-1386860227-6234-1437580097.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga. Ảnh: H.T.

Thực tế dù đã chia nhỏ theo khu vực, nhưng trong mấy giờ đầu công bố gần như tất cả cổng tra cứu đều "chết", Bộ giải thích như thế nào?

Đấy là vấn đề về công nghệ, khó mà tránh khỏi. Trang tra cứu của Bộ đã tính toán là cùng một lúc khoảng 60.000 người truy cập thì có thể chịu tải, vượt quá thì sẽ phát sinh các vấn đề kỹ thuật. Về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể tăng dung lượng truy cập bằng cách nâng cấp server, nhưng có cần thiết không?

Công nghệ thì phải tính toán sử dụng được lâu dài, chứ không thể đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn chỉ để phục vụ trong thời gian rất ngắn. Trong khoảng một hai giờ đầu tiên, hàng chục, thậm chí cả trăm nghìn người cùng truy cập, tuy nhiên sau đó giảm dần và tốc độ giảm rất là nhanh. Muốn chịu tải được trong thời gian đầu đòi hỏi phải có nhiều máy chủ, trang bị đường truyền rộng, tốc độ cao, nhưng lại chỉ sử dụng trong mấy chục phút thì lãng phí. Sau thời gian sốt ban đầu bộ phận kỹ thuật khắc phục, thời gian sau số lượng giảm dần thì việc tra cứu vẫn diễn ra bình thường.

Các trường được Bộ giao nhiệm vụ đã cố gắng rất nhiều. Bộ đề nghị các trường phải làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ nới rộng băng thông, ưu tiên đường truyền trong thời gian thí sinh truy cập. Như vậy về mặt kỹ thuật thì việc nghẽn mạng khi số người truy cập lớn là chuyện bình thường.

Trước đây theo thông báo chỉ có Bộ Giáo dục công bố điểm và chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu điểm thi, nay có thêm nhiều trường công bố, vậy làm sao để chắc chắn dữ liệu không bị lọt ra ngoài, đến tay đơn vị làm dịch vụ tra cứu?

Việc có thêm các trường công bố điểm thi hoàn toàn không có gì thay đổi so với trước đây vì các trường được xem như một trạm của Bộ được giao thực hiện nhiệm vụ chứ không phải trường quản lý dữ liệu. Dữ liệu điểm thi vẫn do Bộ quản lý thống nhất. Như vậy cơ sở dữ liệu được bảo mật tuyệt đối và các trường phải chấp hành nghiêm. Trước khi giao nhiệm vụ Bộ đã nói rất rõ các quy định này.

Việc Bộ giao nhiệm vụ cho các trường công bố điểm thi hoàn toàn nằm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT. Bộ chuyển giao dữ liệu cho các trường thì các trường phải có nghĩa vụ thay mặt Bộ quản lý dữ liệu, phục vụ tốt công tác tra cứu của học sinh. Các hoạt động tra cứu đều miễn phí và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Kết quả thi của thí sinh cả nước theo thống kê ban đầu như thế nào, thưa ông?

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đang làm thống kê kết quả thi của thí sinh. Mấy ngày nay Cục đã cố gắng rà soát và hoàn thành các khâu để công bố điểm thi được sớm nhất, vì vậy khi có dữ liệu mới phân tích, tổng hợp, thống kê bao nhiêu em đỗ tốt nghiệp, bao nhiêu em điểm trung bình, điểm cao, cụm thi địa phương tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thế nào và kết quả thi ở các cụm do đại học chủ trì...

Trong vài ngày tới khi có đầy đủ dữ liệu Bộ sẽ công bố để xã hội đánh giá được chất lượng của giáo dục phổ thông và chất lượng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia lần này.

Khi nào Bộ công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào?

Từ nay cho đến trước khi các trường nhận hồ sơ xét tuyển thì Hội đồng xác định ngưỡng xét tuyển đầu vào sẽ làm việc để xác định mức điểm tối thiểu thí sinh phải đảm bảo để đủ điều kiện vào đại học. Dự kiến ngày 28/7 hội đồng sẽ họp tư vấn cho Bộ trưởng quyết định.

VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng

Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 17, họp bàn 6 nội dung quan trọng. Trong đó có nội dung về công tác cán bộ.
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày (từ ngày 27/4 đến 1/5/2024), đã có gần 8.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; tổng số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn giao thông là 1.990 người.
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.
Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 (từ 27/4 đến ngày 1/5), lượng khách đến du lịch, tham quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, qua đó đem về doanh thu gần 700 tỷ đồng cho địa phương này.
Cảnh sát giao thông huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Cảnh sát giao thông huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 - 1/5), Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô; 584 phương tiện khác; tước 15.327 giấy phép lái xe các loại.
Người công nhân dược luôn đam mê với nghề

Người công nhân dược luôn đam mê với nghề

(LĐTĐ) Với vai trò là Tổ trưởng Tổ pha chế, phân xưởng thuốc viên, Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, anh Nguyễn Hoàng Long luôn dành trọn tình yêu với nghề và dày công nghiên cứu để pha chế ra những sản phẩm tốt nhất.
Tổ công tác 141 phát hiện đối tượng mang súng hơi đi dạo phố

Tổ công tác 141 phát hiện đối tượng mang súng hơi đi dạo phố

(LĐTĐ) Tối 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác Y9/141 phát hiện người đàn ông mang theo 1 khẩu súng hơi kèm theo ống ngắm, 24 viên đạn bằng kim loại, người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến vũ khí.

Tin khác

5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày (từ ngày 27/4 đến 1/5/2024), đã có gần 8.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; tổng số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn giao thông là 1.990 người.
Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Bà Rịa - Vũng Tàu thu gần 700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 (từ 27/4 đến ngày 1/5), lượng khách đến du lịch, tham quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, qua đó đem về doanh thu gần 700 tỷ đồng cho địa phương này.
Từ hôm nay (2/5), thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (2/5), thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (2/5) đến 17h ngày 10/5, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi

Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi

(LĐTĐ) Vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người tử vong và bị thương. Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bị nạn.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Nghệ An ước đạt 1.700 tỷ đồng từ du lịch

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Nghệ An ước đạt 1.700 tỷ đồng từ du lịch

(LĐTĐ) Theo Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh này đã đón và phục vụ khoảng 950.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng.
Các điểm vui chơi tại TP.HCM đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4

Các điểm vui chơi tại TP.HCM đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách du lịch đến với Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tăng nhẹ, khi mà các doanh nghiệp dịch vụ tại TP.HCM đã tung hàng loạt khuyến mãi để hút du khách trong dịp này.
Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 16 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 170 trường hợp mắc tay chân miệng.
Du lịch Thủ đô tăng sức hút với du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô tăng sức hút với du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngành Du lịch Thủ đô đã gia tăng sức hút với du khách khi triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn.
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?

Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?

(LĐTĐ) Giới trẻ hiện đại đang đối mặt với lo âu và áp lực tinh thần do xã hội biến động và áp lực thành công. Xu hướng "chữa lành" hay còn gọi là “healing” thông qua những phương pháp như liệu pháp thiền định, chuyển động tự do, thôi miên, và nghệ thuật trị liệu đã trở thành trào lưu như một cách tự chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake

Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake

(LĐTĐ) Theo Cục An toàn thông tin, Deepfake - công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã tạo ra các đoạn video giả mạo, là mối đe dọa lớn với người dùng trên không gian mạng. Gần đây, tội phạm mạng thường xuyên sử dụng các cuộc gọi video Deepfake để mạo danh một cá nhân và vay mượn tiền người thân, bạn bè của họ những khoản tiền lớn.
Xem thêm
Phiên bản di động