Ths.Ds cao cấp Nguyễn Diệu Hà: Gần ba thập kỷ cống hiến cho ngành Dược
| Phát huy sức mạnh văn hóa trong phong trào thi đua yêu nước Tập huấn thủ tục, quy trình xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá |
“Sức mạnh kép” của một người phụ nữ bản lĩnh
Gần ba thập kỷ đã trôi qua, từ khi là cô sinh viên ngành Dược của Đại học Dược Hà Nội, đến nay là Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, bà Nguyễn Diệu Hà đã trải qua gần ba thập kỷ học hỏi, cống hiến và nỗ lực không ngừng.
![]() |
| Bà Nguyễn Diệu Hà đã có gần 30 năm gắn bó với ngành Dược. (Ảnh: NVCC) |
Bà Nguyễn Diệu Hà sinh ra trong gia đình có truyền thống học tập và y dược. “Ông bà nội tôi làm nghề Đông y, nhiều năm hành y cứu người. Bố mẹ tôi đều là nhà giáo tận tụy gieo mầm tri thức. Chính vì vậy, tôi lựa chọn ngành Dược như một cách tiếp nối các giá trị của gia đình. Bằng kiến thức của mình, tôi vừa có thể chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vừa cống hiến cho xã hội”, bà Hà chia sẻ.
Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là nguồn động lực tinh thần để bà phát triển sự nghiệp. Chính sự gắn bó ấy đã góp phần hình thành nhân cách của một thầy thuốc nhân ái, luôn đặt sức khỏe cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân.
Trước khi giữ cương vị hiện tại, bà Nguyễn Diệu Hà từng là Phó Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Trong quá trình công tác, bà đã tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng, để lại dấu ấn trong cả công tác quản lý lẫn xây dựng chính sách.
Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngành Dược đối mặt với thách thức lớn về nguồn cung thuốc và vắc xin. Bà Hà là một trong những người trực tiếp tham gia điều phối, kết nối, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Trong bối cảnh ấy, tôi càng thấm thía rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý là chìa khóa để giữ ổn định cho thị trường dược phẩm”, bà nhấn mạnh.
![]() |
| Bà Nguyễn Diệu Hà đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành y Dược nước nhà. |
Bên cạnh đó, bà còn góp phần xây dựng và hoàn thiện nhiều văn bản pháp lý quan trọng như Luật Dược 2005, Luật Dược 2016, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dược số 44/2024/QH15, Luật Đấu thầu, cùng Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của ngành.
“Điều khiến tôi luôn trăn trở là làm thế nào để tiếng nói của doanh nghiệp đến được với cơ quan quản lý, và ngược lại, chính sách ban hành phải thật sự khả thi, đi vào thực tiễn. Mọi chính sách chỉ có giá trị khi giải quyết được vấn đề thực tế và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng”, bà nói.
Ở cương vị Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027), bà Hà không chỉ điều phối công việc thường ngày, mà còn là gương mặt đại diện trong nhiều hội nghị, diễn đàn chính sách và sự kiện hợp tác quốc tế.
“Chúng tôi xác định Hiệp hội không chỉ là nơi tập hợp doanh nghiệp, mà còn là kênh phản biện chính sách, kịp thời chuyển tải khó khăn từ thực tiễn đến cơ quan quản lý. Doanh nghiệp mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, và đó cũng là trách nhiệm của Hiệp hội,” bà khẳng định.
Với cách tiếp cận này, Hiệp hội đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Ban Thư ký do bà Hà điều phối thường xuyên tổng hợp ý kiến hội viên, phản biện dự thảo luật và đồng hành trong cải cách thủ tục hành chính. Hiệp hội còn là một trong số ít tổ chức được mời tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cho thấy sự tin cậy từ Nhà nước đối với tổ chức và cá nhân lãnh đạo.
![]() |
| Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Diệu Hà đã không ngừng nỗ lực trau dồi và cống hiến. |
Không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, bà Hà cùng Hiệp hội còn đề xuất nhiều giải pháp để tăng cường năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hướng tới xây dựng nền công nghiệp dược chủ động và bền vững.
Ghi nhận từ những phần thưởng cao quý
Gần ba thập kỷ cống hiến của bà Nguyễn Diệu Hà không chỉ để lại dấu ấn qua những công việc từng đảm nhiệm, mà còn được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý do Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược trao tặng. Bà từng nhiều lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2008, 2009, 2019).
Năm 2011 và 2016, bà được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý dược. Đặc biệt, năm 2016, bà được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin của Việt Nam đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Trong giai đoạn chống dịch Covid-19 (2021), bà tiếp tục được ghi nhận bằng Giấy khen của Cục Quản lý Dược và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho những đóng góp xuất sắc, tích cực, kịp thời và hiệu quả.
Những phần thưởng này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự tận tụy của bà với ngành y tế nước nhà.
Bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại
Đằng sau hình ảnh một nhà lãnh đạo bản lĩnh, Nguyễn Diệu Hà vẫn là người phụ nữ giàu tình cảm, yêu thương gia đình. Bà luôn nhấn mạnh, gia đình chính là hậu phương, là động lực để tiếp thêm sức mạnh trong công việc.
Tuy nhiên, dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với con cái, bà vừa là người mẹ gần gũi, vừa là tấm gương về nghị lực và tinh thần trách nhiệm Bà tâm sự: “Có lúc tôi nghĩ nếu mình quá tập trung cho công việc, gia đình sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng tôi học cách đặt ưu tiên. Có những khoảnh khắc con cái cần mình thì bao nhiêu công việc cũng chỉ là thứ yếu”.
Người chồng luôn đồng hành và tôn trọng công việc của bà là hậu phương vững chắc. Sự chia sẻ ấy giúp bà có thêm năng lượng để vượt qua khó khăn. “Khi nhìn thấy sự trưởng thành của con cái, sự thấu hiểu của chồng, tôi thấy mọi vất vả trở nên nhẹ nhàng. Gia đình chính là nguồn động lực để tôi bước tiếp”, bà trải lòng.
![]() |
| Với bà, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. (Ảnh chụp bà Hà và con gái trong một chuyến đi chơi). |
Với bà Hà, thành công của một dược sĩ đến từ ba yếu tố: Chuyên môn vững vàng, bản lĩnh trước cạnh tranh và khả năng kết nối để lan tỏa giá trị. “Không ai có thể thành công một mình, đặc biệt trong ngành Dược vốn gắn bó mật thiết với khoa học, con người và xã hội”, bà nhấn mạnh.
Mới đây, nhân Ngày Dược sĩ Thế giới (25/9), bà gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ: “Hãy coi tri thức là hành trình học hỏi không ngừng, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu và dám đổi mới để mở ra những con đường mới”.
Đặc biệt, bà nhắn nhủ tới các nữ dược sĩ trẻ: “Các bạn hoàn toàn có thể vừa phát huy trí tuệ và chuyên môn, vừa giữ được sự mềm mại, nhân văn của người phụ nữ. Đó chính là sức mạnh của thế hệ nữ dược sĩ thời đại mới”.
Ngày Dược sĩ Thế giới do Liên đoàn Dược phẩm Quốc tế (FIP) khởi xướng từ năm 2009, được tổ chức vào ngày 25/9 hằng năm nhằm tôn vinh đóng góp của dược sĩ toàn cầu. Tại Việt Nam, ngày này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Trong bức tranh đó, những nữ lãnh đạo như Ths.Ds cao cấp Nguyễn Diệu Hà đã góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong ngành Dược, cũng như đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Văn hóa 05/12/2025 13:16
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu
Văn hóa 04/12/2025 13:38
Bên ấm trà thơm
Văn hóa 02/12/2025 14:32
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12
Văn hóa 01/12/2025 21:03
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm
Văn hóa 01/12/2025 13:09
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ
Văn hóa 29/11/2025 13:29
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác
Văn hóa 27/11/2025 19:57
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm
Văn hóa 27/11/2025 13:48
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao
Văn hóa 27/11/2025 13:10
Nắng đầu đông
Văn hóa 26/11/2025 22:10




