Thiết thực các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học trong lĩnh vực thủy sản

(LĐTĐ) Thời gian qua, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo tồn, phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Luật Đa dạng sinh học.  
thiet thuc cac hoat dong bao ve da dang sinh hoc trong linh vuc thuy san Hà Nội đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông lâm, thủy sản
thiet thuc cac hoat dong bao ve da dang sinh hoc trong linh vuc thuy san Đẩy mạnh sản xuất nông – lâm – thủy sản
thiet thuc cac hoat dong bao ve da dang sinh hoc trong linh vuc thuy san Ra mắt sàn thương mại điện tử chuyên về nông, thủy hải sản sạch
thiet thuc cac hoat dong bao ve da dang sinh hoc trong linh vuc thuy san
Thả cá ra các sông hồ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng như bảo vệ đa dạng sinh học. (Ảnh P.N)

Theo đó, trong những năm qua, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên. Đơn cử, năm 2015 và 2016, Chi cục đã thực hiện xây dựng quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài hệ sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường và bảo tồn phát triển các loài đặc hữu, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và sinh học; đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn đa dạng sinh học.

Năm 2018, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã phối hợp với Chương trình bảo tồn rùa châu Á thuộc tổ chức Irido-myanma convesation và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thủy sản đánh giá chất lượng môi trường nước, hiện trạng trữ lượng thủy sản hồ Đồng Mô và đề xuất giải pháp giám sát, quản lý môi trường và đa dạng sinh học hồ Đồng Mô.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Hà Nội cũng đã tập trung cho công tác bảo tồn, phát triển bền vững các loài sinh vật. Hằng năm, Chi cục đều thực hiện công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố thông qua các hoạt động tập huấn, phát thanh trên đài phát thanh xã, phát tờ rơi về tác hại của các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, các văn bản pháp quy trong việc xử lý vi phạm về việc nuôi, lưu giữ, thả các loài sinh vật ngoại lai ra ngoài môi trường tự nhiên.

Đặc biệt, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng như bảo vệ đa dạng sinh học tại các sông, hồ trên địa bàn thành phố, từ năm 2012 đến nay, Chi cục Thủy sản Hà Nội đều tổ chức thả các loài cá bản địa như: Cá chày mắt đỏ, cá chép, cá trôi tại các sông, hồ tự nhiên như: Hồ Đồng Mô, sông Đáy, sông Tích, suối Yến, hồ Đồng Sương, sông Hồng, sông Bùi, hồ Quan Sơn…

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản Hà Nội cũng thường xuyên rà soát các cơ sở nuôi các loài động vật thủy sinh hoang dã nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn gốc, xuất xứ của các loài tại cơ sở; đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Thời gian tới, Chi cục Thủy sản Hà Nội tiếp tục đề xuất triển khai một số giải pháp như: Tăng cường và đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật; nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý về đa dạng sinh học... rà soát, hỗ trợ phương tiện tuần tra cho địa phương cấp xã để góp phần ngăn chặn việc đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt xảy ra tại các con sông, hồ lớn. Qua đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động