Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm tại EVN Finance

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, nhưng theo kết luận thanh tra mới đây, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) vẫn để xảy ra nhiều vi phạm trong quản trị, điều hành và cấp tín dụng. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 635 triệu đồng.
Thanh tra NNNN phát hiện một số sai sót tại Shinhan Bank chi nhánh Thái Nguyên Thanh tra NHNN chỉ ra một số vi phạm tại Shinhan Bank Việt Nam Thanh tra NHNN chỉ ra một số vi phạm tại chi nhánh Sacombank ở 2 thành phố lớn

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định

Theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, trong thời kỳ thanh tra, EVN Finance đã bảo đảm đầy đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ công ty. Tổng Giám đốc EVN Finance cũng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ hoạt động.

Về mạng lưới hoạt động, EVN Finance hiện có trụ sở chính đặt tại Hà Nội cùng hai chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Công ty đã ban hành đầy đủ các quy định nội bộ liên quan đến nghiệp vụ, quản trị điều hành. Nhờ sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu kế hoạch trong hoạt động kinh doanh đều tăng trưởng tích cực qua các năm.

Nhiều sai phạm trong quản trị, điều hành và cấp tín dụng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ một loạt vi phạm, tồn tại của EVN Finance, đặc biệt trong hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát rủi ro.

Cụ thể, Hội đồng quản trị công ty đã giao quyền cho Tổng Giám đốc ban hành một số quy định nội bộ vượt quá thẩm quyền, trái với quy định tại Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN. Việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, dẫn đến phát sinh vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm tại EVN Finance
Một trong những vi phạm của EVN Finance là cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện. Chánh Thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt EVN Finance với tổng số tiền 635 triệu đồng cho tổng cộng 3 vi phạm hành chính. EVN Finance đã nộp đầy đủ tiền phạt. (Ảnh: EVN Finance)

Ban Kiểm soát của EVN Finance cũng bị đánh giá là chưa thực hiện hiệu quả chức năng giám sát tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty, không kịp thời phát hiện các sai phạm, tồn tại trong hoạt động nội bộ.

Tổng Giám đốc EVN Finance (trong thời kỳ thanh tra) đã ký ban hành một số quy định nội bộ về tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro không đúng thẩm quyền. Ngoài ra, EVN Finance cũng gửi công văn thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền (PCRT) chậm 12 ngày so với thời hạn quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc được cho là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày, dẫn tới một số vi phạm trong cấp tín dụng.

Tập trung tín dụng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Kết quả thanh tra cho thấy, hoạt động cấp tín dụng nội bảng của EVN Finance chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng lớn và các khách hàng cá nhân lớn, dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao. Việc cho vay còn để xảy ra nhiều sai sót như: cấp tín dụng cho khách hàng không đủ điều kiện vay vốn, vi phạm quy trình thẩm định và quyết định cho vay, thiếu giám sát sử dụng vốn vay, không đầy đủ hồ sơ, định giá và quản lý tài sản đảm bảo không chặt chẽ.

Ngoài ra, công ty cũng có sai phạm trong việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, cho vay bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. Những tồn tại này khiến Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đưa ra cảnh báo về rủi ro tín dụng trong hoạt động của EVN Finance.

Nguyên nhân và hình thức xử phạt

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trên không chỉ đến từ cá nhân và bộ phận nghiệp vụ chưa tuân thủ quy định nội bộ mà còn do công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm toán nội bộ từ phía lãnh đạo chưa được thực hiện hiệu quả. Một phần nguyên nhân khách quan cũng đến từ ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19 khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn, ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng.

Căn cứ kết luận thanh tra, ngày 5/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với EVN Finance, với tổng số tiền 635 triệu đồng. Ba hành vi vi phạm bị xử phạt gồm: Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; Phân loại tài sản có không đúng quy định; Cấp tín dụng bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. EVN Finance đã thực hiện nộp đủ số tiền phạt vào ngày 6/6/2025.

Thông tin về EVN Finance:

EVN Finance có trụ sở tại các tầng 14, 15 và 16, tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Mai Danh Hiền, Tổng Giám đốc công ty.

Công ty là tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực tài chính - tín dụng với quy mô và thị phần nhất định trong hệ thống tài chính quốc gia, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tuệ Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động