Thái Nguyên phát triển góp sức vì một Vùng Thủ đô giàu mạnh

Là một trong những địa phương thuộc Vùng Thủ đô, nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Lao động Thủ đô đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, những định hướng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt đã, đang chuẩn bị những gì để góp phần xây dựng Vùng Thủ đô xứng tầm khu vực.
Thái Nguyên: Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả Tỉnh Thái Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất Thái Nguyên phát triển 3 trụ cột “Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”

Phóng viên: Trước hết xin đồng chí Bí thư đánh giá những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua?

Thái Nguyên phát triển góp sức vì một Vùng Thủ đô giàu mạnh
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Phát huy truyền thống 190 năm hình thành và phát triển (4/11/1831-4/11/2021); phát huy truyền thống cách mạng của mảnh đất đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ ATK Định Hóa (1947) để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là thời gian qua, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Thái Nguyên thế hệ trước nối tiếp các thế hệ sau đã đưa Thái Nguyên không ngừng phát triển.

Một trong những điểm nhấn của Thái Nguyên là trong chiến lược phát triển kinh tế luôn ưu tiên những lĩnh vực trọng tâm để phát huy những lợi thế so sánh như điều kiện tự nhiên, điều kiện thổ nhưỡng, vị trí địa lý, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tập trung phát triển hạ tầng cơ sở để thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ cao.

Năm 2021, dù ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,56% (cao gấp 2,5 lần so với trung bình cả nước, cả nước dự ước là 2,58%); tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt gần 18.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 844.000 tỷ đồng, tăng 7,7%; giá trị xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD, tăng 17,9%, thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng là một trong những địa phương mà tập đoàn Samsung lựa chọn để xây dựng nhà máy sản xuất với quy mô vào loại lớn nhất miền Bắc.

Phóng viên: Được biết, Thái Nguyên là một trong 10 địa phương nằm trong Vùng Thủ đô. Xin đồng chí Bí thư cho biết, tỉnh đã, đang và sẽ làm những gì để góp phần vào mục tiêu phát triển Vùng Thủ đô xứng tầm khu vực?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Thái Nguyên là một trong những tỉnh có vị trí địa lý giáp với thành phố Hà Nội, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Vùng Thủ đô. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Bởi thế, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh việc phát huy lợi thế so sánh của tỉnh, tỉnh còn phải đặt sự phát triển vào tầm nhìn chung của Vùng Thủ đô.

Thái Nguyên phát triển góp sức vì một Vùng Thủ đô giàu mạnh
Thái Nguyên đã và đang hướng tới mục tiêu: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số (Ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh Thái Nguyên).

Với tinh thần dân chủ, cầu thị, ngay trong tháng 11/2021, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định công khai lấy ý kiến đông đảo các cơ quan, tổ chức và công dân về Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh, là bộ phận cấu thành của Vùng Thủ đô năng động, phát triển…

Cũng trong năm qua, để kết nối hạ tầng Vùng Thủ đô, tỉnh đã chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương liên quan thúc đẩy việc đầu tư dự án đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên đặt sự phát triển vào tầm nhìn chung của Vùng Thủ đô
Phát huy truyền thống 191 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh quyết tâm xây dựng Thái Nguyên giàu đẹp. (Ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, mang tính liên kết, tạo sự lan tỏa, động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và Vùng Thủ đô Hà Nội. Tôi hy vọng việc triển khai và sớm hoàn thành dự án sẽ góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ dự án vành đai V kết nối Vùng Thủ đô, tạo động lực đưa Thái Nguyên và các tỉnh trong Vùng Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân Xuân mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội một năm mới an khang - thịnh vượng!

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ HÀ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội có thêm gần 14.000 căn nhà được mở bán

Hà Nội có thêm gần 14.000 căn nhà được mở bán

Hà Nội sẽ có thêm gần 14.000 căn nhà được mở bán từ 11 dự án, trong đó có gần 8.800 căn chung cư, còn lại là nhà thấp tầng.
Nhiều đơn vị thuộc Bộ Công Thương vi phạm công tác quản lý tài chính, tài sản công

Nhiều đơn vị thuộc Bộ Công Thương vi phạm công tác quản lý tài chính, tài sản công

Mới đây, tại Kết luận thanh tra số 24/KL-TTr ngày 20/2/2025, Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều vi phạm tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương về công tác quản lý tài chính, tài sản công. Thời kỳ thanh tra là năm 2023.
Đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 9 luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

Đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 9 luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Hà Nội ghi nhận trường hợp bệnh nhi đầu tiên tử vong do bệnh sởi

Hà Nội ghi nhận trường hợp bệnh nhi đầu tiên tử vong do bệnh sởi

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 14/3 đến ngày 21/3), toàn Thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc sởi (tăng 51 ca so với tuần trước đó) tại 26 quận, huyện và 88 xã phường, thị trấn, trong đó đã ghi nhận 1 ca tử vong.
Hai cá nhân bị phạt 3 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu của Bất động sản Phát Đạt

Hai cá nhân bị phạt 3 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu của Bất động sản Phát Đạt

Ngày 21/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân do hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của lĩnh vực dữ liệu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của lĩnh vực dữ liệu

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lĩnh vực dữ liệu, để Việt Nam sớm trở thành một quốc gia số, một xã hội số, một nền kinh tế số thịnh vượng.
Hàng chục nghìn khán giả bùng nổ cùng “Anh Trai Say Hi", Vạn Phúc City khẳng định trung tâm mới

Hàng chục nghìn khán giả bùng nổ cùng “Anh Trai Say Hi", Vạn Phúc City khẳng định trung tâm mới

Tối 21/3, hàng chục nghìn khán giả đã vỡ òa cảm xúc trong đêm nhạc “Anh Trai Say Hi” vô cùng sôi động và náo nhiệt tại Vạn Phúc City, phá vỡ mọi kỷ lục sự kiện âm nhạc Việt từ trước tới nay.

Tin khác

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Dự thảo Chỉ thị “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới” xác định 5 trọng tâm trong công tác đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật.
Bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành Giáo dục

Bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành Giáo dục

Ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh vừa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) dự kiến cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ.
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội

Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cần thiết phải ứng dụng công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) để từng bước hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), góp phần nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả của công tác này.
Doanh nghiệp đề xuất cân nhắc việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp đề xuất cân nhắc việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 18/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp sắp tới.
Chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương: Không đổi nhiệm vụ khi thay đổi mô hình

Chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương: Không đổi nhiệm vụ khi thay đổi mô hình

Chiều ngày 17/3/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về địa phương quản lý theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị.
Tổng Bí thư: Báo cáo Kinh tế-Xã hội phải là cẩm nang hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Tổng Bí thư: Báo cáo Kinh tế-Xã hội phải là cẩm nang hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kinh tế-Xã hội, Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo phải thực sự là cẩm nang hành động để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển giàu mạnh.
Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu.
Xem thêm
Phiên bản di động