Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác

Kể từ khi đi vào khai thác thương mại, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã nhanh chóng trở thành lựa chọn di chuyển của đông đảo người dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và hạn chế khí thải cho Thủ đô. Tuy nhiên, ngay dưới chân những cầu vượt dẫn lên các nhà ga của tuyến đường sắt này, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ xe trái phép và xả rác bừa bãi lại diễn ra nhan nhản, làm mất trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.
Lộn xộn tại các nhà ga đường sắt Nhổn - ga Hà Nội “Bát nháo” xe khách - Kỳ 3: “Bến cóc” bên đường Lê Trọng Tấn

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi - Quang Trung là một trong những tuyến đường có lưu lượng giao thông đông đúc bậc nhất Hà Nội. Tại các nhà ga như Thượng Đình, Phùng Khoang, Văn Quán, Yên Nghĩa…, vỉa hè dưới chân cầu vượt gần như bị "biến thành" bãi giữ xe tự phát hoặc khu vực kinh doanh tạm bợ. Điều này không chỉ gây cản trở lối đi mà còn tạo ra những điểm ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm.

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Vỉa hè ở hầu hết các nhà ga tuyến đường sắt trên cao Yên Nghĩa - Hà Đông đều bị lấn chiếm, sử dụng không phép.

Mỗi lần di chuyển bằng đường sắt trên cao tới trường, Nguyễn Nhung (sinh viên Trường Đại học Giáo dục, cơ sở Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều cảm thấy rất bức xúc. Nhung chia sẻ: “Chúng tôi đi bộ đến trường lẽ ra phải có vỉa hè thông thoáng, nhưng quán xá bày kín lối, xe máy leo lên vỉa hè chạy ào ào khi đường tắc, nhiều lúc không còn cách nào khác phải đi xuống lòng đường, vừa bất tiện vừa nguy hiểm”.

Ga Thượng Đình nằm ngay sát chợ Thượng Đình, nên một số người dân đã đậu đỗ xe ngay dưới gầm các cầu đi bộ để vào chợ. Vỉa hè khu vực này cũng có nhiều hàng sổ xố “mọc” lên ngay sát lề đường để người dân “tiện bề” vào mua. Khu vực kẻ vạch xương cá dành cho xe buýt thì bị các loại ô tô con chiếm chỗ đậu đỗ linh tinh. Ngay gần đó, rác thải bị xả ra lộn xộn. Đáng chú ý, trụ sở của Công an phường Thượng Đình cũng nằm ngay cạnh đó, chỉ cách chân cầu vượt khoảng 100m, nhưng không hiểu sao tình trạng lấn chiếm vỉa hè và đậu đỗ trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra?

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Vỉa hè khu vực chân nhà ga Thượng Đình bị chiếm dụng làm chỗ gửi xe.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Cơ quan công an phường Thượng Đình chỉ nằm cách chân cầu vượt có vài chục mét, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn ngang nhiên diễn ra.

Tại ga Phùng Khoang nằm ngay sát chợ Phùng Khoang và Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, theo ghi nhận vào ngày 8/3, hàng loạt quán vỉa hè và hàng bán hoa “xâm chiếm” khu vực vỉa hè hai bên ga tàu.

Các hàng bán hoa bày sát ra vỉa hè, gần như tràn xuống lòng đường. Trong khi đó, các quán ăn thì kê bàn ghế tràn lan, biến lối đi bộ thành nơi phục vụ thực khách. Khu vực gầm cầu đi bộ trở thành nơi người dân ghé ăn, sử dụng các dịch vụ để xe.

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Ga Phùng Khoang nằm gần chợ Phùng Khoang và Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Vỉa hè tại đây bày la liệt các hàng quán, xe máy đậu đỗ tràn lan.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Các hàng quán chiếm lối đi.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Nhiều cửa hàng bày bán hoa ra sát lề đường.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Xe để thành hàng dài dưới chân cầu vượt.

Phạm Hiên, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (hiện trọ tại Phùng Khoang), bức xúc chia sẻ: “Gần như toàn bộ vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Trãi và khu vực chân các nhà ga tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông đều bị chiếm dụng để bán hàng và làm bãi giữ xe. Sinh viên như chúng tôi khi bộ ra ga đi tàu điện lại phải đi vòng xuống lòng đường để tránh những điểm lấn chiếm ấy. Chưa kể, vào giờ cao điểm, xe máy lao lên vỉa hè chạy ào ào như đường của riêng họ. Tôi cảm thấy nếu có cách nào phóng xe máy lên đường sắt trên cao, chắc họ cũng sẵn sàng làm vậy vào lúc tắc đường”.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè không chỉ dừng lại ở ga Phùng Khoang. Ngay dưới chân ga Văn Quán là Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội. Cách đó khoảng vài chục mét có một hàng rào và biển cấm sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh dịch vụ và cấm các phương tiện đỗ, để trái quy định trên hè phố gây cản trở giao thông và lối đi dành cho người đi bộ. Nhưng có vẻ quy định này hoàn toàn bị phớt lờ. Xe ô tô vẫn đậu ngay sát cổng của Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội. Các tài xế xe công nghệ vẫn tụ tập dưới chân ga để chờ khách di chuyển từ đường sắt trên cao đi xuống.

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Xe ô tô đỗ ngay trước cổng Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Cách đó không xa có biển cấm lấn chiếm lòng đường và để, đỗ trái quy định.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Nhưng có vẻ như nhiều người phớt lờ biển cấm.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Các tài xế vẫn đỗ xe ở đó để chờ bắt khách đi từ trên ga xuống.

Điểm kết thúc của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Ga này nối với bến xe Yên Nghĩa và có xe buýt cũng như xe khách tỏa đi khắp Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Vì thế, nơi đây thu hút rất nhiều người dân tham gia di chuyển bằng phương tiện công cộng. Nhưng lượng người qua lại càng nhiều thì cũng càng nhiều tài xế xe ôm, xe công nghệ tụ tập quanh khu vực này để mời chào sẻ dụng dịch vụ. Và như một lẽ tất nhiên, hàng quán vỉa hè cũng mọc lên hàng loạt xung quanh, khiến cảnh quan khu vực cửa ra vào của bến xe trở nên lộn xộn, nhếch nhác.

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác
Điểm lên xuống cầu vượt của ga Yên Nghĩa cũng bị các tài xế xe ôm "xâm chiếm".

Là một trong những phương tiện giao thông công cộng hiện đại nhất của Thủ đô, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân Hà Nội. Thế nhưng, ngay tại các nhà ga, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và đậu đỗ xe trái phép lại diễn ra tràn lan, làm mất mỹ quan đô thị và gây bất tiện cho hành khách.

Nhận thấy nhu cầu gửi xe cá nhân để tiếp cận tàu điện là rất lớn, Sở Giao thông vận tải Hà Nội từng đề xuất các quận dọc tuyến, gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông rà soát quỹ đất để bố trí bãi giữ xe phục vụ hành khách. Tuy nhiên, đến nay, ngoài hai ga đầu và cuối tuyến có điểm trông giữ xe theo quy định, hầu hết các ga còn lại vẫn chưa có bãi gửi xe chính thức. Điều này khiến người dân buộc phải tìm kiếm các điểm gửi xe tự phát, bất chấp việc chúng không đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Với một công trình giao thông hiện đại như tuyến đường sắt trên cao, không chỉ bản thân hệ thống tàu điện mà các tiện ích đi kèm như bãi đỗ xe, lối đi bộ và không gian công cộng cũng cần được quy hoạch bài bản, đảm bảo sự thuận tiện, thông thoáng và sạch đẹp. Một tuyến đường sắt văn minh không chỉ nằm ở những đoàn tàu chạy đúng giờ, mà còn ở cả hệ thống hạ tầng hỗ trợ, giúp người dân thực sự yên tâm khi sử dụng.

Kim Quyên - Phương Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động