Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để xây dựng Chương Mỹ phát triển

(LĐTĐ) Sáng nay (11/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức.Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn; đại diện một số sở, ban, ngành và Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và 235 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ huyện Chương Mỹ.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần XXIV
Dịch Covid-19 vừa là thách thức vừa là cơ hội để khẳng định vị thế của Vietnam Airlines
Xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương, chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ trước những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

xay dung huyen chuong my ngay cang giau dep van minh hien daitap trung day manh tai co cau kinh te
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tán thành với các nhóm giải pháp và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện Chương Mỹ đề ra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện; đồng thời nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII để cụ thể hóa thành chương trình hành động của huyện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có tác động lớn đến sự phát triển của thế giới, của Việt Nam, trong đó có thành phố Hà Nội.

Trước mắt, huyện Chương Mỹ cần có kịch bản cho từng mức độ tác động của dịch Covid-19 trên tinh thần dự báo chính xác để có giải pháp phù hợp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 song song với khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Về nhiệm vụ trọng tâm cả nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương Mỹ nằm trong vành đai xanh phát triển của Thủ đô với khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, thị trấn sinh thái Chúc Sơn nằm trong chùm đô thị vệ tinh và thị trấn sinh thái của Thủ đô. Vì thế, huyện cần chú trọng quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để thực hiện đô thị hóa theo hướng hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững; siết chặt kỷ cương công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Về lâu dài, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Chương Mỹ cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về đất đai, vị trí địa lý, làng nghề truyền thống, nguồn lực con người; biến tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai thành nguồn lực kinh tế, tạo đột phá trong đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, huyện cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm lấy công nghiệp làm nền tảng, dịch vụ là mũi nhọn để tạo đột phá trong sản xuất, tập trung mở rộng Khu công nghiệp Phú Nghĩa, các cụm công nghiệp đã được thành phố phê duyệt; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện có 10 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Huyện vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tuân thủ nghiêm túc các quy định trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, thực phẩm; phấn đấu để huyện tiếp tục là vùng cung cấp nông sản, thực phẩm sạch chủ lực cho Thủ đô; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” theo tinh thần của Đại hội, tôi tin tưởng những năm tới, huyện Chương Mỹ sẽ phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

xay dung huyen chuong my ngay cang giau dep van minh hien dai
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (khóa XXIII) Nguyễn Văn Thắng thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội, tạo động lực đưa huyện Chương Mỹ phát triển xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng của nhân dân và lãnh đạo Thành phố.

Trước đó, đọc Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tạ Quang Được trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, với 16/19 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thành phố, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của huyện nhằm tạo bước đột phá, tập trung vào phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 11,68%/năm, vượt 0,08% so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp năm 2020 là 58,6 - 25,5 - 15,9 (đầu nhiệm kỳ là 56,5 - 19,3 - 24,2). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Là “rốn lũ” của Thủ đô, bởi vậy trong suốt nhiệm kỳ qua, công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai được huyện chỉ đạo quyết liệt. Xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai; kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai hoàn thành đúng tiến độ; tổng mức đầu tư cho các dự án đê điều, công trình thủy lợi từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 1.998 tỷ đồng (ngân sách thành phố là 1.978 tỷ đồng, ngân sách huyện là 20 tỷ đồng). Đồng thời, bàn giao các công trình thủy lợi về thành phố quản lý; thẩm định, phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm. Hiệp đồng với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn kịp thời ứng phó với mưa, bão, ngập úng xảy ra; bảo vệ an toàn các tuyến đê, các khu vực sản xuất, giảm thiểu thiệt hại tài sản, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho nhân dân khu vực bị ngập úng, không để dịch bệnh xảy ra sau ngập úng năm 2017, năm 2018.
Đối với công tác xây dựng nông thôn mới được huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, được nhân dân đồng thuận, tham gia, đạt kết quả tốt. Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình để chỉ đạo thực hiện, nhất là chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện Chương Mỹ giai đoạn 2016 - 2020”; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại những xã chưa đạt; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. Cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư, nâng cấp với tổng số tiền là 1.045,2 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2020, có 20 xã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 30 xã (đạt 100% số xã), 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương, Thành phố Hà Nội công nhận là huyện nông thôn mới.

Với những thành tích đã đạt được, 2 năm liên tiếp huyện được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, 3 năm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2018 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Những kết quả trên là cơ sở vững chắc, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Xem thêm
Phiên bản di động