Tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa II, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đã trao tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân.
Sơn Tây tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 17 kỳ họp, công tác chuẩn bị, tổ chức được chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao.

Công tác xây dựng chương trình và điều hành kỳ họp khoa học, các điều kiện đảm bảo cho tổ chức kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. 139 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm quận thông qua đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được triển khai linh hoạt, hiệu quả thông qua việc xem xét, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực thi pháp luật, nghị quyết Hội đồng nhân dân quận của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân.

Tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được Hội đồng nhân dân quận coi trọng. Qua 10 kỳ họp thường kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận, đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã có 184 câu hỏi chất vấn Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân quận tiếp tục giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo dõi, giám sát và thực hiện tái chất vấn tại kỳ họp sau đối với các vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp được triển khai thường xuyên theo kế hoạch và đột xuất theo chủ trương, chỉ đạo của thành phố và quận. Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 79 cuộc giám sát, khảo sát. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng của địa phương.

Sau giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận đã kịp thời có ý kiến, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các phường thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 3 phiên giải trình, về “Công tác quản lý Nhà nước đối với Trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa các tổ dân phố; công tác quản lý nhà nước đối với các di tích”; “Công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị” và “Công tác phòng cháy chữa cháy”. Qua 3 phiên giải trình đã có 39 đại biểu Hội đồng nhân dân quận nêu 57 lượt câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình; 11 lãnh đạo phường; 15 lãnh đạo phòng, ban, ngành thực hiện việc giải trình tập trung vào 11 nội dung lớn, trọng tâm.

Tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trao thưởng cho cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau mỗi phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đều ban hành thông báo kết luận cụ thể, có thời hạn thực hiện những nội dung giải trình, giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát, đồng thời có ý kiến với Mặt trận Tổ quốc, các tổ đại biểu và đại biểu theo dõi giám sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và chỉ đạo các phường tổ chức 180 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân dự các hội nghị tiếp xúc là 95,8%.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổng hợp chuyển Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết 792 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, 287 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Thành phố, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết trả lời của Uỷ ban nhân dân quận và các cơ quan liên quan.

Công tác tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiếp 560 buổi, nhận 76 đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các đơn thư đã được xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định với tỷ lệ đơn thư giải quyết xong đạt 74%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đề nghị chính quyền từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Hội đồng nhân dân các cấp cần phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự dân chủ, đúng luật. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, ngành chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân (nếu có); giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của quận năm 2021.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2021. Rà soát kết quả giải quyết, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị cử tri nhiệm kỳ 2016-2021 chưa giải quyết xong hoặc giải quyết chưa triệt để và thông báo kết quả tới cử tri. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã trao tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 43 cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động