Huyện Sóc Sơn hoàn thành rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà cho biết, công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện đã đạt được nhiều kết quả. Điển hình là hoàn thành rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ thiết lập quản lý bảo vệ, phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế diện tích rừng hiện có và diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp.
Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn Khẩn trương cưỡng chế các công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn

Chiều 1/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí Thành phố tháng 11 năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%

Cung cấp thông tin chuyên đề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý đất đai 10 tháng năm 2024. Theo đó, công tác chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng hàng đầu; công tác tổ chức, cán bộ, phát triển Đảng được chỉ đạo thường xuyên, đạt kết quả tốt. Đến nay đã có 50% Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương. Với sự quyết liệt của cả Đảng bộ, năm 2024, toàn huyện kết nạp được 363 đảng viên mới (đạt 119% kế hoạch Thành ủy giao).

Công tác dân vận tại huyện được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó phòng trào thi đua “Dân vận khéo” thu được nhiều kết quả nổi bật. “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở trên cả 4 lĩnh vực (kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị) với 34 mô hình, điển hình; cấp cơ sở có 269 mô hình điển hình “Dân vận khéo” được công nhận đạt năm 2024 và 1 mô hình được gắn biển mô hình “Dân vận khéo” chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Huyện Sóc Sơn hoàn thành rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà báo cáo công tác quản lý đất đai 10 tháng năm 2024.

Trong thực hiện học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05, cùng với chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập các chuyên đề theo hướng đổi mới (lựa chọn và triển khai nội dung chuyên đề theo từng năm, từng đơn vị, phù hợp với nhiệm vụ chính trị). Đến nay, việc học tập, làm theo Bác ở các Đáng bộ, chi bộ huyện Sóc Sơn trở thành việc làm thường xuyên; tạo sự lan tỏa tích cực, xuât hiện nhiều gương sáng…

Với kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể như: 9 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế huyện đạt 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thành xây dựng, đánh giá công nhận thêm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đang hoàn thành đánnh giá công nhận thêm 8 xã nông thôn mới; thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 1,721 tỷ đồn, bằng 96% so với dự toán giao và bằng 131% so với cùng kỳ năm trước…

Huyện đã phòng ngừa, xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ, không để thiệt hại về người, khôi phục sản xuất, đời sống nhân dân sau lũ.

100% vi phạm đất đai mới phát sinh được xử lý

Về công tác quản lý đất đai, 10 tháng đầu năm, Huyện ủy đã thường xuyên làm việc với xã, phường thị trấn quán triệt về nâng cao hiệu quả công rác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, quản lý chặt chẽ diện tích đất, đặc biệt là đất rừng…

Huyện đã tập trung rà soát, cập nhật quy hoạch Thủ đô, quy hoạch chung Thủ đô; lập, trình Thành phố thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện, phê duyệt 7/7 nhiệm vụ và 4/7 đồ án quy hoạch phân khu; 16 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, dự kiến năm 2024 phê duyệt 3/7 phân khu và các xã còn lại; phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất, khu tái định cư... và các tổng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

“Huyện hoàn thành rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ thiết lập quản lý bảo vệ, phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế diện tích rừng hiện có và diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành, Thành phố tập trung rà soát, tham gia ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đên năm 2045, tầm nhìn đến năm 2066 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn cho biết.

Huyện Sóc Sơn hoàn thành rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí Thành phố tháng 11 năm 2024.

Trên cơ sở đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện Sóc Sơn đã đạt được nhiều kết quả so với các năm trước như: Cơ bản đã khắc phục hoàn thiện sổ quản lý đất đai; tích cực phối hợp hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện định kỳ, đột xuất để chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định…

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường: 100% các vi phạm mới phát sinh được thiết lập hồ sơ và cơ bản xử lý dứt điểm, các vi phạm tồn đọng, các vi phạm được chỉ ra tại các kết luận thanh tra của Thành phố, của huyện được rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch để từng bước xử lý theo quy định; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác đất trái phép; tăng cường kiểm tra, thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất công; tổ chức đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ quản lý các loại đất, đặc biệt là đất lâm nghiệp; công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản được tăng cường, không có trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn…

“Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng hồ sơ quản lý đất đai tại các xã, thị trấn trên địa bàn các xã, thị trấn còn thiếu; công tác lưu trữ hồ sơ quản lý đất đai chưa được đầy đủ, chất lượng hồ sơ quản lý đất đai sau khi các xã, thị trấn hoàn thiện chưa được cao; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm tiến độ”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn cho hay.

Nguyên nhân được cho là do việc triển khai thực hiện Luật Đất đai 2024 còn nhiều khó khăn; hồ sơ quản lý đất đai (sổ sách, bản đồ) thiếu, chưa cập nhật, thiếu bàn giao đầy đủ qua các năm; bản đồ tổng thể năm 2017 chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu để phục vụ công tác quản lý; hồ sơ dồn điền đổi thửa quản lý chưa tốt. Đội ngũ cán bộ địa chính thiếu, thường xuyên điều động, luân chuyển; một số chủ đầu tư dự án chưa chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc, nắm bắt, đôn đốc tiến độ đảm bảo kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn cho biết thêm, trong 2 tháng còn lại của năm 2024, huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng…; phấn đấu không còn hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Tác nghiệp ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa

Với mỗi phóng viên, được ra Trường Sa tác nghiệp là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Nhưng để niềm hạnh phúc đó được trọn vẹn, mỗi người đều phải vượt qua thử thách của biển cả và giới hạn của bản thân.
Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô đã không ngừng củng cố vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, định hướng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Góp phần vì một Hà Nội bình yên

Góp phần vì một Hà Nội bình yên

Báo Lao động Thủ đô đã đi qua chặng đường 32 năm xây dựng, phát triển. Đội ngũ phóng viên luôn tự hào là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; không ngừng tự đổi mới cách làm nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Báo. Trong đó góp phần tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phát động tới Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của nhân dân tham gia quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.
Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế trên địa bàn Thành phố lĩnh vực kinh tế ngành.
Nông dân Thủ đô đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng

Nông dân Thủ đô đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng

Lễ ký kết xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng Nam Sơn vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và hộ nông dân, mở ra cơ hội phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân.
Huyện Thường Tín ưu tiên xây dựng cụm công nghiệp tại các làng nghề

Huyện Thường Tín ưu tiên xây dựng cụm công nghiệp tại các làng nghề

Huyện Thường Tín đang tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn từ năm 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, huyện ưu tiên xây dựng cụm công nghiệp tại các làng nghề có nhu cầu bức thiết về mặt bằng sản xuất, kinh doanh, hoặc những làng nghề có mức độ ô nhiễm cao, nhằm di dời các hộ sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.
Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các khu nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các khu nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ

Tổ địa bàn Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bắc Từ Liêm đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân, Công an các phường tổ chức đồng loạt Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho các khu nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với sự tham gia của khoảng 2.000 người.
Hà Nội cải tạo công viên, hồi sinh những không gian xanh

Hà Nội cải tạo công viên, hồi sinh những không gian xanh

Từng bước bỏ lớp áo cũ, nhiều công viên trên địa bàn Thủ đô đang được chỉnh trang, cải tạo. Đây là nỗ lực của Hà Nội nhằm nâng cấp hệ thống công viên, mang đến những không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động