Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) ghi nhận 43 ca mắc sốt xuất huyết, đồng thời ghi nhận 1 ổ dịch đang hoạt động tại phường Trung Hòa. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, thời gian qua, quận Cầu Giấy đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh Thanh Trì chủ động các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết Gia tăng ca sốt xuất huyết, ho gà trên địa bàn Hà Nội

Quận Cầu Giấy gồm 8 phường, với dân số khoảng hơn 300.000 người. Đặc biệt trên địa bàn quận có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp, khu nhà trọ sinh viên, nhiều công trình xây dựng thi công dở dang, người lao động thuê tập trung đông…, tình hình di biến động dân số cao nên quận Cầu Giấy luôn được coi là “điểm nóng” của dịch bệnh sốt xuất huyết.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận ghi nhận 43 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 2 ca so với cùng kỳ năm 2023, bệnh nhân phân bố tại 7 phường gồm: Quan Hoa, Trung Hòa, Mai Dịch, Yên Hòa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Tân; riêng phường Nghĩa Đô chưa ghi nhận ca bệnh. Ghi nhận 1 ổ dịch đang hoạt động tại phường Trung Hòa.

Quận Cầu Giấy luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố, hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phường tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Trung tâm Y tế quận phối hợp với đơn vị liên quan nắm chắc tình hình diễn biến của dịch, chủ động chuẩn bị vật tư, hóa chất thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết, khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, ổ dịch thì Trung tâm Y tế khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, giám sát các chỉ số côn trùng, cùng với đó thực hiện tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi; tuyên truyền cho người dân khu vực có ca bệnh, ổ dịch các biện pháp phòng chống dịch. Trung tâm Y tế đã chủ động giám sát được 115/115 ổ dịch sốt xuất huyết cũ năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

“Tuy nhiên, kết quả giám sát vệ sinh môi trường diệt bọ gậy vẫn còn phát hiện dụng cụ chứa nước có bọ gậy, tại một số điểm còn phát hiện muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, ổ bọ gậy ở các dụng cụ chứa nước dễ quan sát như hòn non bộ, chậu cây cảnh, lọ cây phát lộc, lốp xe, thùng trữ nước sinh hoạt, bình tưới cây…”, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị thường xuyên đánh giá các yếu tố nguy cơ, chỉ số véc tơ truyền bệnh tại các khu vực ổ dịch cũ, khu vực nguy cơ cao, giám sát khu vực có ca bệnh/ca nghi mắc mới kịp thời.

8/8 phường kiện toàn đội ngũ cộng tác viên với 1.132 thành viên; 970 đội xung kích với 2.273 thành viên; 227 tổ giám sát với 351 thành viên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các phường đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội xung kích và tổ giám sát khi chưa có ổ dịch và khi có ổ dịch, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, toàn quận đã triển khai 10 chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy với 51.739 lượt hộ được kiểm tra/55.590 hộ gia đình (đạt 93%), trong đó có 1.267 người tham gia chiến dịch, phát hiện và xử lý được trên 7.200 dụng cụ chứa nước có bọ gậy; các phường duy trì tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần.

Trước tình hình thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi truyền bệnh, bên cạnh đó nhận thức của một số người dân vẫn còn chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Để chủ đông công tác phòng, chống dịch, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết, Trung tâm Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy hàng tuần; giám sát chặt chē các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao... thực hiện phun hóa chất tại ổ dịch, khu vực nguy cơ cao tại các phường có số mắc tǎng cao, ổ dịch mới.

“Đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm bệnh nhân mắc tại các cơ sở y tế và cộng đồng để điều tra, khống chế, xử lý kịp thời ca bệnh theo quy định, không để dịch lây lan, bùng phát; đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra”, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Trước diễn biễn phức tạp của thời tiết và tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường không chủ quan, tiếp tục chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát. Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết theo Đề án "Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2024-2026".

Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế tăng cường công tác truyền thông để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường không để phát sinh ổ bọ gậy, diệt muỗi, chống muỗi đốt; phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý ổ dịch; quán triệt, vận động người dân hưởng ứng phun hoá chất diệt muỗi theo hướng dẫn của ngành Y tế để nâng cao tỷ lệ phun hóa chất diệt muỗi...; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của quận, phường, qua hệ thống mạng xã hội Facebook, Zalo...

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng cho biết, trong tuần qua quận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn phòng chống dịch sốt xuất huyết và bệnh bạch hầu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, phường, Trung tâm Y tế quận, đại diện đội xung kích, tổ giám sát và Bí thư chi bộ 8 phường trên địa bàn.

Minh Khuê - Duy Tuân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Bệnh nhân đột quỵ thoát cửa tử nhờ “thời gian vàng” và kỹ thuật tiêu sợi huyết

Bệnh nhân đột quỵ thoát cửa tử nhờ “thời gian vàng” và kỹ thuật tiêu sợi huyết

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa kịp thời cấp cứu thành công một bệnh nhân đột quỵ nguy kịch. Việc chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử” mà còn tránh được tàn phế, hiện gần như đã hồi phục hoàn toàn.
Đồng hành cùng thanh niên, hoàn thành tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Đồng hành cùng thanh niên, hoàn thành tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Công tác Quốc phòng Quân sự tại phường Đống Đa, Hà Nội, đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc chuẩn bị nguồn và động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc.
Xem thêm
Phiên bản di động