Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm, thiết bị y tế không rõ chất lượng để điều tra

(LĐTĐ) Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã nhập lậu các mặt hàng y tế không qua kiểm định, không đảm bảo chất lượng vào thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Cần xử lý nghiêm việc kinh doanh trục lợi mùa dịch Thu giữ số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc thời điểm dịch Covid-19

Hàng trăm nghìn sản phẩm, thiết bị y tế vi phạm

Thực hiện kế hoạch cao điểm về công tác đấu tranh xử lý vi phạm mặt hàng vật tư thiết bị y tế để phòng, chống dịch Covid-19, chiều ngày 1/9, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội 2 Phòng an ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số 43 Đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra ông Vũ Văn Nguyên, thường trú tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội - chủ khu đất số 43 Đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội đại diện làm việc với Đoàn kiểm tra cùng sự chứng kiến của ông Đỗ Bá Thủy - cán bộ Công an xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, ông Trần Mạnh Cường bảo vệ khu đất số 43 Đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội.

Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm, thiết bị y tế không rõ chất lượng để điều tra
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng địa điểm số 43 Đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: TT)

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra xác định tại địa điểm số 43 đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội đang kinh doanh hàng hóa là vật tư thiết bị y tế các loại gồm: Khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay cao su, bộ đồ bảo hộ y tế. Kiểm đếm thực tế, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ trên 400.000 sản phẩm các loại gồm: 11.490 chiếc khẩu trang KN95 nhãn có chứ nước ngoài, 1.130 bộ bảo hộ y tế không nhãn mác không rõ xuất xứ, 3.300 bộ bảo hộ y tế nhãn giấy có chữ sản xuất bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thiện Bình, 550 chiếc áo liền quần không rõ xuất xứ, 5.500 chiếc bao chân không rõ xuất xứ, 347.000 chiếc găng tay cao su không rõ xuất xứ.

Đặc biệt, tại đây, Đoàn kiểm tra ghi nhận 20.880 chiếc khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu khẩu trang 3M. Tại hiện trường, đại diện Công ty 3M là ông Vũ Hoàng Hà cũng chính thức xác nhận, lô hàng có dấu hiệu giả mạo sản phẩm chính hãng của Công ty đã đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, tại cơ sở kinh doanh còn có 40 chiếc giá phơi quần áo, 60 chiếc máy sấy quần áo chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định.

Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm, thiết bị y tế không rõ chất lượng để điều tra
Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở kinh doanh để tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm. (Ảnh: TT)

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tổng số hàng hóa mà Đội đã phát hiện, tạm giữ, đáng lưu ý là 20.880 chiếc khẩu trang 3M mã 1860 có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M của Mỹ. Đây là mặt hàng chỉ dùng cho các trường hợp cần phòng tránh lây nhiễm rất cao như cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng như khả năng gây hậu quả nghiêm trọng vì vậy Đội Quản lý thị trường số 1 sẽ nhanh chóng tập trung củng cố làm rõ hồ sơ vụ việc để kịp thời xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu, 1 chiếc khẩu trang mang nhãn hiệu 3M được giao bán trên thị trường online hiện có giá từ 30.000 đồng đến 65.000 đồng 1 chiếc.

Hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ chất lượng

Cũng trong ngày 1/9, Đội 5 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra Nguyễn Thúy Hường (sinh năm 1974), trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thúy Hường đang tàng trữ một số thuốc điều trị Covid-19 có chữ nước ngoài trên sản phẩm nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác thu giữ 55 hộp loại 40 viên/hộp và 210 hộp loại 10 viên/hộp (tổng số 4.300 viên). Cơ quan chức năng kiểm tra số thuốc điều trị bệnh Covid-19 bị thu giữ.

Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm, thiết bị y tế không rõ chất lượng để điều tra
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ chất lượng. (Ảnh: TT)

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 2/9, một tổ công tác của Đội 5 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện, kiểm tra Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1979), trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Huyền đang tàng trữ một số lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 có chữ nước ngoài trên sản phẩm nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số thuốc điều trị Covid-19 bị thu giữ gồm: 400 hộp loại 40 viên/hộp và 50 hộp thuốc điều trị Covid-19 cho người già loại 200 viên/hộp (tổng số 26.000 viên). Tổng giá trị hàng hóa khoảng gần 2 tỷ đồng. Trên bao bì các sản phẩm đều in chữ do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ tiếng Việt. Trên thị trường, hiện nay, mỗi hộp thuốc đang được các đối tượng giao dịch với giá dao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng tùy loại.

Trước đó, ngày 31/8, Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm tập kết, kinh doanh hàng hóa tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm phát hiện nhiều hộp thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ 100 hộp thuốc trị Covid-19 loại 40 viên/hộp và 21 hộp loại 10 viên/hộp. Toàn bộ số hàng hoá nêu trên do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở là Trương Văn An (sinh năm 1981), trú tại tỉnh Hải Dương đã không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc số hộp thuốc điều trị Covid-19. Bước đầu, Trương Văn An khai nhận đã thu mua các sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội với giá từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/hộp tùy từng loại, sau đó An bán qua mạng xã hội gấp nhiều lần tiền để kiếm lời.

Tạm giữ số lượng lớn sản phẩm, thiết bị y tế không rõ chất lượng để điều tra
Theo các chuyên gia y tế, các loại thuốc điều trị bệnh Covid-19 chưa được kiểm định chất lượng, không đảm bảo các yêu cầu cấp phép của Bộ Y tế, nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh: TT)

Như vậy chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, thu giữ 34.510 viên thuốc điều trị Covid-19 do nước ngoài sản xuất, trị giá trên 2 tỷ đồng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, công dụng chữa bệnh của loại thuốc điều trị bệnh Covid-19 này được chào bán trên mạng xã hội, nhưng đều chưa được kiểm định chất lượng, không đảm bảo các yêu cầu cấp phép của Bộ Y tế, nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ số hộp thuốc trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Anh Hà - Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn bán, sau đó, tìm những địa điểm đang xây dựng, địa hình đi lại khó khăn, sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hàng hóa.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng thời gian gần đây có một số đối tượng quảng cáo, mua bán các loại thuốc điều trị Covid-19 qua mạng xã hội như ARBIDOl, AREPLIVIR... nhưng hầu hết là hàng trôi nổi, chưa được kiểm định chất lượng, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Đề nghị người dân cần hết sức thận trọng với những sản phẩm, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc để tránh rước họa vào thân.
Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương và các chính sách liên quan, sáng nay (16/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tin khác

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Xem thêm
Phiên bản di động