Tài trợ cho lập quy hoạch: Quy định chặt chẽ để tránh lợi dụng

Đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị, để triệt để, ngăn ngừa việc lợi dụng hình thức tài trợ để tác động vào quy hoạch và chiếm lợi thế trong đấu thầu, cần phải quy định chặt chẽ, thậm chí cấm việc tài trợ cho công tác quy hoạch...
Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch một loạt ô đất tại Thường Tín, Mê Linh, Ứng Hòa Đề xuất sửa 4 luật về quy hoạch, đầu tư, đấu thầu

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6 thảo luận các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, các đại biểu chuyên trách đã cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Còn chồng chéo trong nội bộ của hệ thống các quy hoạch

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn thành phố Hà Nội) cho rằng, hệ thống các quy hoạch được thiết kế trong dự thảo Luật đã được sàng lọc, tuy nhiên, vẫn còn có sự chồng chéo trong nội bộ của hệ thống các quy hoạch trong dự thảo Luật này cũng như giữa các quy hoạch trong dự thảo Luật này với Luật Quy hoạch.

“Trong dự thảo này chúng ta có đưa ra quy hoạch chung của huyện là tỷ lệ 1/5000-1/25000, đồng thời quy hoạch chung của xã là tỷ lệ 1/5.000-1/10.000. Như vậy, phạm vi của quy hoạch huyện phủ trọn vào quy hoạch xã và quy hoạch xã chỉ chi tiết đến mức như quy hoạch huyện, như vậy không có gì khác hơn”, đại biểu dẫn chứng.

Tài trợ cho lập quy hoạch: Quy định chặt chẽ để tránh lợi dụng
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn thành phố Hà Nội) góp ý Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng góp ý về quy hoạch không gian ngầm. Đại biểu cho rằng các vùng đô thị phát triển đều cần đến không gian ngầm, có những đô thị thì cần không gian ngầm để phát triển nhưng có những chỗ thì không gian ngầm chỉ là hạ tầng kỹ thuật đô thị. Do vậy, đã là vùng đô thị thì cần phải có quy hoạch không gian ngầm, còn mức độ chi tiết đến đâu thì Chính phủ sẽ quy định.

Về nguyên tắc lập quy hoạch, đại biểu góp ý, đã là quy hoạch chung thì quy hoạch cấp trên phải lập trước. Ví dụ quy hoạch chung của cả tỉnh phải trước, sau đó mới đến quy hoạch chung của huyện, rồi đến quy hoạch chung của các khu đô thị mới hay các thị xã, thị trấn. “Quy hoạch chung có thể lập đồng thời nhưng phê duyệt theo trình tự”, theo đại biểu.

Bên cạnh đó, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, việc lấy ý kiến công khai quy hoạch rất quan trọng. Bởi vì, lập quy hoạch không có nghĩa chỉ là công cụ quản lý Nhà nước mà còn là công cụ để thu hút đầu tư, là công cụ để cho người dân biết để tự tuân thủ thực hiện.

“Nếu chúng ta không công khai thì người dân không biết và quy hoạch được lập lên cũng không ý nghĩa gì. Tôi đề nghị là lấy ý kiến không phải chỉ bằng tổ chức hội nghị, hội thảo, mà phải công bố công khai, niêm yết ít nhất 15 ngày. Trong Luật cần ghi rõ là thông tin quy hoạch phải được công bố thông tin liên tục trên cổng thông tin, để cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận”, đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý.

Tránh can thiệp vào quy hoạch...

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn tỉnh Bắc Giang) đề cập đến nội dung khuyến khích các tổ chức, các cá nhân tham gia tài trợ cho quy hoạch. Theo đại biểu, nhìn chung các chính sách xã hội hóa huy động các nguồn lực tài trợ cho các hoạt động của Nhà nước góp phần làm giảm gánh nặng của ngân sách chi cho các hoạt động này.

Tài trợ cho lập quy hoạch: Quy định chặt chẽ để tránh lợi dụng
Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn tỉnh Bắc Giang) băn khoăn về quy định tài trợ cho quy hoạch. Ảnh: Quốc hội.

Điều 12 dự thảo Luật nêu ra có vẻ khá chặt chẽ, nguồn lực hỗ trợ cho quy hoạch không được tài trợ trực tiếp cho các tổ chức tư vấn lập quy hoạch, để đảm bảo công tác tài trợ không làm tác động gì đến chất lượng của quy hoạch, can thiệp sâu vào quy hoạch làm giảm chất lượng quy hoạch.

“Tuy nhiên, trong thực tế thời gian qua, việc tài trợ cho quy hoạch là một trong những nguyên nhân các nhà đầu tư tác động vào, làm cho quy hoạch bị “lái” theo lợi ích của nhà đầu tư, làm giảm lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Thực tế các địa phương trong thời gian vừa qua, đặc biệt ở phần quy hoạch chi tiết hầu như chỉ trông chờ vào các nhà tài trợ mà không chịu dành kinh phí cho quy hoạch chi tiết, chỉ cố gắng đi huy động các nhà tài trợ và các nhà tài trợ lại chủ yếu là các nhà đầu tư mà sau này sẽ có các dự án ở trong các quy hoạch chi tiết”, đại biểu phản ánh.

Cho biết chưa có số liệu chính xác nhưng đại biểu Trần Văn Lâm khẳng định, qua khảo sát thì phần lớn các quy hoạch chi tiết dùng ngân sách của tài trợ và gần như những nhà tài trợ nào tài trợ cho các dự án quy hoạch chi tiết thì sau này có các dự án trúng được đấu thầu ở trong quy hoạch đó.

Đây là vấn đề đặt ra, có khả năng thông qua hoạt động tài trợ mà các nhà đầu tư đã can thiệp vào quy hoạch, làm mất đi tính khách quan, làm giảm lợi ích của cộng đồng trong xây dựng các quy hoạch. Ngoài ra, còn có tình trạng các nhà thầu nhìn nhau, khi nhà thầu này đã tài trợ dự án cho quy hoạch này thì các nhà thầu khác tránh ra, không tham gia đấu thầu nữa...

Từ phân tích này, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị, để ngăn ngừa việc lợi dụng hình thức tài trợ này để tác động vào quy hoạch, cần quy định chặt chẽ và thậm chí cấm việc tài trợ cho công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết các dự án đô thị.

Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, về quy hoạch không gian ngầm, trong dự thảo Luật có quy định riêng đối với thành phố trực thuộc Trung ương phải lập riêng quy hoạch không gian ngầm. Các đô thị khác như thành phố thuộc tỉnh hay thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương hay cho thị xã... từ đô thị loại 3 trở lên cũng có yêu cầu lập quy hoạch không gian ngầm, định hướng không gian ngầm nhưng được lồng ghép trong quy hoạch chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Xem thêm
Phiên bản di động