Sôi nổi "Ngày hội công đoàn Long Biên"

“Ngày hội công đoàn Long Biên” do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức ngày 20/5 đã thu hút hơn 600 cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn quận tham gia với khí thế sôi nổi. Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới dự và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.
soi noi ngay hoi cong doan long bien Long Biên: Thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Hợp tác JA Việt
soi noi ngay hoi cong doan long bien Công đoàn Kho bạc Nhà nước Long Biên tổ chức đại hội điểm
soi noi ngay hoi cong doan long bien LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt nữ cán bộ công đoàn cơ sở

Dự ngày hội còn có ông Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên.

soi noi ngay hoi cong doan long bien
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng thăm các tác phẩm dự thi cắm hoa của CNVCLĐ quận

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân 2017, ngày hội đã diễn ra tưng bừng, phấn khởi với chuỗi các hoạt động: Biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2017; nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2016; ký thỏa thuận ưu đãi, giảm giá và phát thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn; trao quà cho 10 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chung kết Hội khỏe CNVCLĐ năm 2017 và Hội thi cắm, tỉa hoa nghệ thuật.

Tại ngày hội, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, quận Long Biên, đại diện LĐLĐ quận Long Biên và 13 doanh nghiệp trên địa bàn quận đã ký thỏa thuận ưu đãi, giảm giá các sản phẩm cho đoàn viên công đoàn trong quận; tổ chức phát thẻ ưu đãi (đợt 1) cho hơn 1.000 đoàn viên công đoàn thuộc 17 công đoàn cơ sở, trong đó có dịch vụ giảm giá tới 50%.

soi noi ngay hoi cong doan long bien
LĐLĐ quận Long Biên và các doanh nghiệp ký cam kết chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ

“Những năm qua, LĐLĐ quận Long Biên luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu nhiệm vụ “chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động” và trong thực hiện các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao luôn được LĐLĐ quận quan tâm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ. Những hoạt động trong Ngày hội công đoàn hôm nay đã thể hiện một phần sự quan tâm đó”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết.

soi noi ngay hoi cong doan long bien
Lãnh đạo UBND quận và LĐLĐ quận trao thưởng cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Tại ngày hội, LĐLĐ quận Long Biên đã biểu dương 55 công nhân giỏi cấp quận năm 2017, trong đó có 3 công nhân giỏi sẽ được biểu dương “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; biểu dương 49 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp quận năm 2016.

soi noi ngay hoi cong doan long bien
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng trao thưởng cho Công nhân giỏi

Ban Tổ chức cũng đã chấm và trao các giải nhất, nhì ba, khuyến khích, giải chuyên đề cho các đội thi đạt thành tích cao trong Hội thi cắm, tỉa hoa nghệ thuật; trao các giải nhất, nhì ba các nội dung thi đấu chung kết hội khỏe cho các đội và vận động viên đạt thành tích cao.

Phát biểu tại Ngày hội công đoàn quận Long Biên năm 2017, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự nỗ lực của LĐLĐ quận Long Biên trong việc hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trong toàn thành phố thực hiện tốt chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn- thể hiện qua việc ký kết với 13 doanh nghiệp có chính sách ưu tiên giảm giá các dịch vụ, sản phẩm cho đoàn viên công đoàn với mức ưu đãi từ 3-50%.

soi noi ngay hoi cong doan long bien
55 công nhân giỏi được tôn vinh trong Ngày hội công nhân 2017

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao các hoạt động công đoàn do LĐLĐ quận phát động và triển khai, đặc biệt là khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát kiển kinh tế- xã hội của quận Long Biên nói riêng và Thủ đô nói chung.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng mong muốn thời gian tới, các cấp công đoàn Long Biên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện tốt việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc trong đoàn viên và CNVCLĐ. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh- thực sự trở thành cầu nối giữa lãnh đạo chính quyền địa phương và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị- xã hội trên địa bàn.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động