Tham nhũng vặt tại khu Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn

Sẽ xử lý nghiêm, không bao che

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô số ra ngày 19/6 có bài viết phản ánh về những sai phạm trong công tác quản lý tài chính của ông Đặng Đình Hùng, Trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ khu Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Đảng ủy xã Phù Lỗ vẫn chưa có kết luận cuối cùng về những sai phạm khiến dư luận địa phương bức xúc.
se xu ly nghiem khong bao che “Tham nhũng vặt” ở khu Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn: Cần giải quyết dứt điểm
se xu ly nghiem khong bao che LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng Công nhân 2019
se xu ly nghiem khong bao che LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019

Cán bộ, đảng viên bức xúc

Chiều 20/8, chúng tôi tiếp tục về khu Đường 2 để gặp gỡ người dân cũng như chính quyền, Đảng ủy xã Phù Lỗ để tìm hiểu về quá trình xác minh nội dung đơn thư của công dân.

Chúng tôi trở lại khu Đường 2, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, sau 2 tháng vào cuộc xác minh đơn thư của người dân về những sai phạm của ông Đặng Đình Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu Đường 2 về công tác quản lý tài chính. Sai phạm đã rõ nhưng việc xử lý chậm trễ, khiến dư luận địa phương không khỏi bức xúc.

se xu ly nghiem khong bao che
Nhiều cán bộ, đảng viên thôn Đường 2 bức xúc vì quá trình xử lý vi phạm của ông Đặng Đình Hùng quá chậm

Nhiều người cho rằng ông Hùng là Ủy viên Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy xã nên có dấu hiệu bao che cho sai phạm. Không ít cán bộ, đảng viên cũng như người dân khu Đường 2 đã tập trung để bày tỏ bức xúc, cũng như những nguyện vọng của mình trong việc xử lý đơn thư của chính quyền, Đảng ủy xã Phù Lỗ.

Theo ông Nguyễn Thanh Toản (người dân khu Đường 2): Ông Đặng Đình Hùng là Bí thư Chi bộ khu dân cư nhưng sử dụng tiền quỹ chi tiêu bừa bãi, lợi dụng lòng tin của nhân dân, có biểu hiện tham ô tài sản của dân. Dù tiền là của cơ quan, tổ chức nào tài trợ vào hoạt động của dân thì cũng là tiền của dân chứ không phải của cá nhân ai cả. Để cho quần chúng noi gương đảng viên thì những đảng viên là những người đứng đầu ở khu dân cư phải gương mẫu.

“Vụ việc này kéo dài hơn 1 năm, chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng UBND xã, Đảng ủy xã không cùng nhau phối hợp để giải quyết dứt điểm. Tôi đề nghị Đảng ủy xã Phù Lỗ sớm làm rõ sự việc để báo cáo lên UBND huyện và Huyện ủy để xử lý dứt điểm vụ việc, lấy lại lòng tin của nhân dân. Chúng tôi cũng đã gửi đơn lên Công an huyện Sóc Sơn để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Thanh Toản bày tỏ.

Là một đảng viên có nhiều năm công tác, sinh hoạt tại Chi bộ, kết nạp Đảng từ năm 1964, bà Trần Thị Hồng bức xúc: Là một đảng viên phải làm tròn trách nhiệm của mình, phải trung thành với Đảng, trung thực với dân. Ông Đặng Đình Hùng là Bí thư Chi bộ khu dân cư đồng thời là Trưởng khu mà chưa làm tròn trách nhiệm của mình, nhiều vi phạm trong quản lý tài chính.

Những sai phạm của ông Hùng đã rõ và được UNBD xã báo cáo lên Đảng ủy xã nhưng việc xử lý quá chậm khiến người dân mất lòng tin, nghi ngờ có dấu hiệu bao che… Nguyện vọng lớn nhất của tôi là làm sáng tỏ sự việc, đã sai phải sửa, không thể đùn đẩy trách nhiệm.

Sẽ xử lý nghiêm

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Ngọc Sinh – Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ, cho biết: Năm 2018, chúng tôi có nhận được đơn thư của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân khu Đường 2 phản ánh về việc ông Đặng Đình Hùng, Trưởng khu kiêm Bí thư Chi bộ có những sai phạm trong công tác quản lý tài chính của thôn. Tuy nhiên, về quy trình giải quyết đơn thư của Đảng, với đơn thư từ 2 người trở lên ký trong đơn thì chúng tôi sẽ không thụ lý.

se xu ly nghiem khong bao che
Ông Trịnh Ngọc Sinh – Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ làm việc với phóng viên

Tuy nhiên, Đảng ủy xã vẫn căn cứ nội dung đơn để chỉ đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn vào cuộc xác minh, làm rõ. UBND xã cũng nhận được đơn thư và đã xác minh, giải quyết và cũng ban hành quyết định cũng như kết luận về vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND xã triển khai chưa đầy đủ các bước theo quy định nên UBND huyện Sóc Sơn đã yêu cầu hủy quyết định và kết luận đã ban hành để làm lại từ đầu cho đúng quy trình.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và ra thông báo kết quả giải quyết đơn thư đối với ông Đặng Đình Hùng. Từ đó, có văn bản báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND xã đề nghị có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc. Sau khi nhận được báo cáo, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và có văn bản gửi UBND xã, Chi bộ khu Đường 2 phối hợp cùng làm rõ vi phạm của ông Hùng.

Hiện tại, qua xác minh, chúng tôi tiếp nhận thêm một số thông tin phát sinh tại các hội nghị gặp gỡ người dân. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đang tiếp tục thu thập thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân. Dự kiến, trong tháng 8, Đảng ủy xã Phù Lỗ sẽ kết thúc việc xác minh và ban hành kết luận, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ làm theo đúng quy định của Đảng.

Sau khi có kết luận, Đảng ủy xã sẽ xem xét hình thức xử lý với ông Đặng Đình Hùng. “Suốt nhiều năm qua, khu Đường 2 làm rất tốt công tác an ninh chính trị, đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sự việc xảy ra đối với ông Đặng Đình Hùng, là đảng viên, Bí thư Chi bộ lại là Ủy viên Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy xã khiến chúng tôi rất buồn. Tuy nhiên, với những gì xảy ra, Đảng ủy xã Phù Lỗ sẽ quyết liệt trong việc xử lý, không buông bỏ, không bao che…”, ông Sinh cho biết.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Lê Hồng Văn – Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, cho rằng: “Sau khi tổ công tác xác minh đầy đủ và có kết luận, UBND đã ra thông báo về những vi phạm của ông Đặng Đình Hùng với vai trò là Bí thư và Trưởng thôn. Tuy nhiên, khi chúng tôi xin ý kiến Phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn để xử lý thì chưa có hướng dẫn cụ thể để kỉ luật ông Hùng ở vị trí Trưởng thôn.

Do vậy, UBND xã đã đề nghị Đảng ủy xã thành lập tổ công tác, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra, xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Hùng với vai trò đảng viên, Bí thư Chi bộ. Với mong mỏi của cử tri khu Đường 2, chúng tôi muốn có kết luận cuối cùng càng sớm càng tốt để ổn định tư tưởng nhân dân. Nếu ông Hùng vi phạm đến mức phải kỷ luật thì sẽ tổ chức kỷ luật, nếu vi phạm chưa đến mức kỷ luật thì sẽ thông báo cho nhân dân biết. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh để lấy lại lòng tin của nhân dân.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

(LĐTĐ) Ngày 24/10, tại Khu liên cơ quan Vân Hồ, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; phát động chương trình truyền thông - tư vấn tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý IV/2024…
Phối hợp nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động trên địa bàn quận Long Biên

Phối hợp nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động trên địa bàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Với mục tiêu chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc, sinh sống trên địa bàn quận, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tổ chức ký Quy chế phối hợp hoạt động với Đảng ủy 14 phường trên địa bàn.
Tháo gỡ điểm nghẽn, ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính

Tháo gỡ điểm nghẽn, ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội kế thừa, phát huy những kết quả, ưu điểm của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hoạt động theo hướng “phi tập trung ở cấp Thành phố”, lấy “cấp huyện làm trung tâm”, hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tối đa phương án phân cấp, ủy quyền TTHC.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Thủ đô

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 24/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ ở Thủ đô Hà Nội hiện nay”. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội thảo.
Nâng cao chương trình liên kết vùng bảo đảm cung - cầu hàng hóa cho Thủ đô

Nâng cao chương trình liên kết vùng bảo đảm cung - cầu hàng hóa cho Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và thực sự mang lại rất nhiều kết quả tích cực. Hàng loạt sự kiện lớn trong và ngoài nước được tổ chức với hiệu quả cao về kích cầu và quảng bá hình ảnh, sản vật Thủ đô, qua đó Hà Nội đã khẳng định được vai trò là trung tâm kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Xét xử vụ án cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng

Xét xử vụ án cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng

(LĐTĐ) Trong số 6 bị cáo tại phiên toà, có 5 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ bị xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên tòa cũng triệu tập đại diện của 32 bị hại, 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng hàng chục nhân chứng tham gia phiên tòa.
Cửa Lò đón hơn 5 triệu lượt khách trong mùa du lịch năm 2024

Cửa Lò đón hơn 5 triệu lượt khách trong mùa du lịch năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 24/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Tin khác

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Huyện Định Quán mắc mớ gì mà chưa báo cáo?

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Huyện Định Quán mắc mớ gì mà chưa báo cáo?

(LĐTĐ) Loạt bài "Xâm phạm hồ Trị An" của Báo Lao động Thủ đô đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên một trong những cơ quan phải rà soát, báo cáo nội dung báo phản ánh là UBND huyện Định Quán vẫn thờ ơ....đứng ngoài.
Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc

Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc

(LĐTĐ) Tỉnh ủy Đồng Nai đã có công văn yêu cầu các cấp, các đơn vị liên quan, có trách nhiệm xem xét phản ánh của Báo Lao động Thủ đô để xử lý về tình trạng xâm phạm hồ Trị An.
Cần nghiêm trị những "bảo mẫu" có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em

Cần nghiêm trị những "bảo mẫu" có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em

(LĐTĐ) Cơ quan chức năng đã vào cuộc vụ việc bạo hành trẻ trong Mái ấm Hoa Hồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, nỗi đau về thể xác, những sang chấn về tâm lý sẽ mãi là ký ức đáng sợ trong suy nghĩ của các cháu. Đồng thời, dư luận cũng đề nghị xử lý nghiêm những hành vi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em.
Công an xã Văn Đức (Gia Lâm): Không có căn cứ để thiết lập hồ sơ theo đơn thư phản ánh

Công an xã Văn Đức (Gia Lâm): Không có căn cứ để thiết lập hồ sơ theo đơn thư phản ánh

(LĐTĐ) Liên quan đến đơn thư phản ánh của bà Đặng Thị Thúy (xã Văn Đức, Gia Lâm) về việc: Có người đã chặt phá vườn hồng và đốt căn lều của gia đình... Công an huyện Gia Lâm vừa có văn bản phúc đáp Báo Lao động Thủ đô và cho biết, sau khi xác minh thông tin, Công an xã Văn Đức không có căn cứ để thiết lập hồ sơ.
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 3: Hàng nghìn bè nuôi cá và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Xâm phạm hồ Trị An - Bài 3: Hàng nghìn bè nuôi cá và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

(LĐTĐ) Khu vực hồ Trị An hiện có hàng nghìn nhà bè nuôi thủy sản các loại, nước thải sinh hoạt của người dân, các khu du lịch tự phát và các cơ sở chăn nuôi, đơn vị sản xuất khác…đổ xuống hồ. Việc nguồn nước lòng hồ Trị An bị ô nhiễm là điều khó tránh khỏi.
Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ

Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ

(LĐTĐ) Tại hồ Trị An hiện nay lại diễn ra tình trạng lấn chiếm, phá đảo để làm du lịch nghỉ dưỡng, xây dựng các công trình dân dụng có dấu hiệu trái pháp luật. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã tìm hiểu phản ánh vấn nạn nhức nhối này.
Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhiều cử tri quận Hoàng Mai đề nghị thành phố Hà Nội xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Giá bồi thường đất nông nghiệp hiện là 252.000đ/m2 chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.
Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tại khu vực đất bãi bồi sông Đuống, thuộc thôn 2, xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội), hàng nghìn mét vuông đất đã bị “biến tướng” thành bãi tập kết cát, than và xây dựng nhà xưởng trái phép… Điều đáng nói, dù vi phạm diễn ra nhiều năm, nhưng chính quyền sở tại dường như “không hay biết”.
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

(LĐTĐ) Hiện nay, có khoảng 500 hộ sinh sống trên diện tích rừng thuộc khu di tích thắng cảnh chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Việc sinh hoạt của các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng trên địa bàn xã Hương Sơn.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Xem thêm
Phiên bản di động