“Tham nhũng vặt” ở khu Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn: Cần giải quyết dứt điểm

Cùng với các giải pháp toàn diện nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… thành phố Hà Nội đang quyết liệt chống nạn “tham nhũng vặt”. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn xảy ra tình trạng nhập nhèm, “cắt xén” các khoản tiền đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp… ở dưới các khu dân cư gây bức xúc dư luận địa phương. Chuyện về công tác quản lý tài chính của ông Trưởng khu kiêm Bí thư Chi bộ khu Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn là một ví dụ điển hình.
tham nhung vat o khu duong 2 phu lo soc son can giai quyet dut diem LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ khối Giáo dục
tham nhung vat o khu duong 2 phu lo soc son can giai quyet dut diem LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng Công nhân 2019
tham nhung vat o khu duong 2 phu lo soc son can giai quyet dut diem LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019

Người dân bức xúc

Từ những thông tin phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng, chúng tôi có mặt tại khu Đường 2. Theo nhiều người dân, khu dân cư Đường 2 do ông Đặng Đình Hùng làm Trưởng khu kiêm Bí thư chi bộ từ nhiều năm nay đã buông lỏng quản lý tài chính, không minh bạch trong công tác thu, chi...

Cụ thể, người dân bức xúc muốn chính quyền xã xác minh rõ các khoản thu, chi mục nào mà lãnh đạo khu đã sử dụng.

tham nhung vat o khu duong 2 phu lo soc son can giai quyet dut diem
Người dân khu Đường 2 trao đổi với phóng viên

Các khoản đó có được công khai với dân không, số tiền quỹ còn gần 70 triệu đồng, khu Đường 2 đã chi như thế nào. Làm rõ các khoản tiền hoàn vốn lưới điện hạ thế; khoản tiền thuê nhà văn hóa; khoản tiền đóng góp cho địa phương; khoản tiền của 8 doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp hàng năm; khoản tiền quỹ hiếu; khoản tiền khuyến học; số tiền Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ủng hộ…

Đặc biệt nghiêm trọng là việc thu khác khoản Quỹ Vì Trường Sa và Quỹ Vì người nghèo do UBND xã phát động. Ông Hùng đã chỉ đạo các tổ thu tiền của nhân dân sau đó nộp lên trên 50%, còn lại lập Quỹ Vì Trường Sa của khu gần 3 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo là khoảng 4 triệu đồng. Khoản tiền này, nhân dân trong khu hoàn toàn không được biết. Sau khi tổ kiểm tra phát hiện, người dân mới vô cùng bất bình về việc làm của lãnh đạo khu…

Sau thời gian dài xác minh, ngày 28/5/2019, UBND xã Phù Lỗ đã có Báo cáo số 59/BC-UBND gửi Thường trực Đảng ủy xã về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công dân khu Đường 2.

Tại báo cáo, UBND xã Phù Lỗ đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đối chiếu, xem xét trách nhiệm của đảng viên, Bí thư chi bộ và tư cách đảng viên đánh giá vi phạm đối với ông Đặng Đình Hùng. Đồng thời đề nghị chi ủy, chi bộ khu Đường 2 chỉ đạo lãnh đạo khu tổ chức công khai tài chính năm 2018 và công tác kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm…

Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Thị Hồng – thủ quỹ khu Đường 2 đến hết năm 2008, cho biết: Mấy chục năm làm việc, tôi công tác ở vị trí thủ quỹ, kế toán nên mọi lĩnh vực liên quan đến tài chính, thu, chi tôi đều nắm rất rõ. Trong thời gian ông Hùng làm Trưởng khu kiêm Bí thư chi bộ, người dân chúng tôi rất bức xúc khi thấy nhiều khoản thu chi không minh bạch.

Trước đó, năm 2004, ông Nguyễn Thanh Toản thôi làm Trưởng khu đã gửi tiết kiệm số tiền khoảng 70 triệu đồng mang tên tôi. Năm 2007, tôi nghỉ thủ quỹ và bàn giao lại sổ tiết kiệm 70 triệu đồng cho ông Nguyễn Trọng Vỹ (phó khu) tiếp nhận. Từ đó, số tiền này do lãnh đạo khu quản lý và chi tiêu, người dân không rõ sử dụng vào việc gì.

Bên cạnh đó, người dân cho rằng, ở vai trò là người đứng đầu một khu dân cư ông Hùng lại có những hành vi, lời nói thể hiện sự độc đoán không xứng đáng là một đảng viên… “Là đảng viên, một Bí thư Chi bộ mà lại dùng thủ đoạn để hợp thức hóa số tiền thất thoát gần 70 triệu đồng trong quỹ, cố tình che đậy những việc làm sai trái đồng thời có phát ngôn đe dọa người dân là không thể chấp nhận được.

Nhân dân khu Đường 2 chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền và đề nghị Trưởng Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc điều tra làm rõ những sai phạm của ông Đặng Đình Hùng”, đơn kiến nghị của nhân dân khu dân cư Đường 2 gửi Trưởng Công an huyện Sóc Sơn nêu rõ.

Là một trong số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn khu Đường 2, theo ông Trịnh Văn Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Năng: Từ năm 2013 đến hết năm 2016, có 8 doanh nghiệp ủng hộ cho khu Đường 2, mỗi doanh nghiệp ủng hộ 3 triệu đồng/năm. Số tiền này là để phục vụ chi tiêu của khu, việc chi tiêu là do lãnh đạo khu cùng 7 tổ trưởng các tổ và 5 ngành doàn thể quyết định chứ không phải của riêng ông Hùng và phải công khai việc chi tiêu. Việc chi tiêu số tiền này trong năm 2013, 2014 tôi có hỏi một số người nhưng không ai biết là có 8 doanh nghiệp ủng hộ hàng năm, các tổ trưởng và các ban ngành cũng không ai biết.

Tại buổi làm việc với UBND xã Phù Lỗ, ông Toàn cho biết: “Đến năm 2015, lái xe của tôi có đưa cho tôi tờ giấy và nói của anh Hùng đưa cho chú. Tôi mở ra xem thì thấy là tờ quyết toán thu, chi tiền ủng hộ của 8 doanh nghiệp. Tôi không quan tâm đến việc này vì thanh quyết toán là với các ông bà tổ trưởng và các ngành đoàn thể.

Đến năm 2016, lái xe lại đưa cho tôi tờ quyết toán thu chi số tiền của 8 doanh nghiệp ủng hộ. Tôi đã họp các doanh nghiệp lại và thông báo ngừng việc ủng hộ. Do đó 8 doanh nghiệp chỉ ủng hộ khu Đường 2 trong vòng 4 năm từ 2013 – 2016”…

Bài học cán bộ

Qua tìm hiểu, ngay khi nhận được đơn của tập thể đảng viên và nhân dân khu Đường 2, thấy những nội dung tố cáo của người dân có cơ sở, lãnh đạo UBND xã đã tiến hành thành lập Tổ công tác rà soát toàn bộ quá trình công tác của đồng chí Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu Đường 2. Báo cáo của Tổ công tác cho thấy nhiều vấn đề người dân kiến nghị là hoàn toàn có cơ sở.

Cụ thể, ngay khi mới được bổ nhiệm làm Trưởng khu, thời điểm này trên sổ kế toán và thủ quỹ đều thể hiện còn khoảng 19 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giải trình lại nêu không biết quỹ này của khu, thể hiện ông Hùng không hợp tác với Tổ công tác, hoặc buông lỏng quản lý quỹ và các khoản thu, chi. Khoản tiền thu từ nhà văn hóa, được nhập về thủ quỹ nhưng không thực hiện ghi thu, ghi chi, vi phạm quy định công tác quản lý quỹ tại thôn theo Thông tư số 60/2003 và thông tư 344/2016 của Bộ Tài chính.

Việc nguồn kinh phí 8 doanh nghiệp ủng hộ khu trong 3 năm 2013, 2014, 2015 là 69 triệu đồng, lãnh đạo khu không thực hiện giải trình ghi thu, ghi chi mà chỉ có văn bản xác nhận của các tổ trưởng, trưởng ngành là không khách quan, minh bạch. Hiện việc chưa công khai tài chính từ năm 2018 đến nay đang gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, bên cạnh đó nguồn quỹ chưa sử dụng đến chưa gửi vào tài khoản của cơ quan tín dụng theo quy định...

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Văn – Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, cho biết: “Mặc dù vụ việc giải quyết trong thời gian tương đối dài nhưng đến nay, UBND xã đã hoàn thành việc xác minh.

Trước khi ban hành kết quả chính thức, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đặng Đình Hùng, nội dung dự thảo thông báo được ông Hùng đồng ý. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã công khai trước nhân dân về kết quả xác minh đơn kiến nghị. Đồng thời chúng tôi đã có báo cáo gửi Thường trực Đảng ủy xã để chỉ đạo giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”.

Vụ việc xảy ra tại khu Đường 2 xã Phù Lỗ cho thấy, việc quản lý lỏng lẻo về tài chính đã dẫn tới những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của người đứng đầu khu, là một đảng viên. Bên cạnh đó, việc quá trình kiểm tra, xử lý kéo dài khiến dư luận đảng viên, quần chúng nhân dân không khỏi bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng tại cơ sở. Đề nghị Đảng ủy xã Phù Lỗ và huyện Sóc Sơn có kết luận cuối cùng, giải quyết triệt để vấn đề, trên cơ sở đó xây dựng vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền tại cơ sở.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động