Rộng mở cơ hội việc làm dành cho lao động trẻ Thủ đô

Với mục tiêu giúp người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội có cơ hội tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với lãnh đạo 5 Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh: Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Bình, Cao Bằng và Lạng Sơn tổ chức Phiên giao dịch việc làm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, qua đó kết nối hiệu quả cung - cầu lao động.
Phát huy hiệu quả các phiên giao dịch việc làm Hơn 85.000 vị trí tuyển dụng, góp phần kết nối cung - cầu lao động khu vực phía Bắc Thị trường lao động khởi sắc: 8 tỉnh thành kết nối, hàng chục ngàn chỉ tiêu tuyển dụng

Gần 15.700 chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề

Để tối ưu hóa hiệu quả kết nối, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức Phiên Giao dịch việc làm đồng bộ trên toàn hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội (bao gồm Sàn Trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn Thành phố). Điều này không chỉ giúp người lao động tại Hà Nội dễ dàng tiếp cận các thông tin tuyển dụng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên tiềm năng ở nhiều khu vực.

Rộng mở cơ hội việc làm dành cho lao động trẻ Thủ đô
Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Song song với hình thức trực tiếp, Phiên giao dịch việc làm còn được kết nối trực tuyến với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết việc làm, phá bỏ rào cản địa lý và mở rộng phạm vi tiếp cận cho cả người lao động lẫn nhà tuyển dụng.

Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc ngày 14/7 thu hút 99 đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng cộng 15.659 chỉ tiêu việc làm đa dạng ngành nghề.

Trong số các tỉnh, thành phố tham gia, Thái Nguyên nổi lên là địa phương có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 9.207 chỉ tiêu, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và doanh nghiệp tại đây. Tiếp đến là Ninh Bình với 3.368 chỉ tiêu; Lạng Sơn với 1.263 chỉ tiêu, góp phần đáng kể vào tổng số việc làm được cung cấp. Riêng tại Hà Nội, có 1.001 chỉ tiêu được các doanh nghiệp đưa ra, mang lại nhiều lựa chọn cho người lao động Thủ đô.

Thông tin về nhu cầu tuyển dụng tại thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết: Cơ cấu doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch khá phong phú. Trong tổng số 27 doanh nghiệp góp mặt, có tới 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chiếm tỷ lệ cao nhất 66,7%. Điều này phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ tại Thủ đô, từ bán lẻ, du lịch đến các dịch vụ tài chính, tư vấn. Các lĩnh vực khác như sản xuất, du học - xuất khẩu lao động cũng đóng góp vào nguồn cung việc làm, tạo nên một bức tranh thị trường lao động đa chiều.

Số liệu phân tích, đánh giá từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy sự phân hóa khá rõ rệt về trình độ chuyên môn. Cụ thể: Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Cao đẳng - Đại học trở lên đạt 321/1.001 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 32,1%; nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Trung cấp - Công nhân kỹ thuật: 282/1.001 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 28,2%; nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 398/1.001 chỉ tiêu, tương đương 39,8%...

Nhiều cơ hội dành cho lao động trẻ

Một điểm đáng chú ý trong thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm tập trung chủ yếu “rơi” vào nhóm lao động trẻ. Cụ thể, nhóm 18 - 25 tuổi chiếm tới 471/1.001 chỉ tiêu, tương đương 47,1% tổng số chỉ tiêu. Đây là tín hiệu tích cực, rộng cửa cho lao động trẻ, có nhiều cơ hội để tìm kiếm công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Việc làm đa dạng cho nhóm tuổi này cũng giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, có khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc hiện đại.

Rộng mở cơ hội việc làm dành cho lao động trẻ Thủ đô
Lao động tham gia ứng tuyển tại Phiên giao dịch việc làm.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng cho biết: Phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày 14/7 có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín đến từ các tỉnh, thành phố, như: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế Chika Ninh Bình, Trung tâm tiêm chủng VNVC, Công ty TNHH DBG Technology, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng IVC, Công ty cổ phần BĐS Đất xanh duyên hải...

Các doanh nghiệp này đã mang đến đa dạng các vị trí tuyển dụng, từ cấp quản lý đến nhân viên chuyên môn và lao động phổ thông, bao gồm: Trưởng, phó các phòng ban; công nhân sản xuất, cơ khí, lắp ráp; nhân viên kinh doanh - marketing; điều dưỡng, bác sĩ chuyên khoa; lái xe; công nhân dệt may... Sự đa dạng này không chỉ mở ra nhiều lựa chọn cho người lao động mà còn thể hiện nhu cầu phát triển nhân sự mạnh mẽ của các ngành nghề trọng điểm trong khu vực.

Mức thu nhập là yếu tố quan trọng thu hút người lao động. Phiên giao dịch việc làm lần này đã mang đến nhiều chỉ tiêu với các mức lương hấp dẫn, phù hợp với từng vị trí và yêu cầu công việc.

Cụ thể: Mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng/tháng trở lên có 350/1.001 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 35% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập dành cho các vị trí đòi hỏi chất lượng cao, thường là các chỉ tiêu xuất khẩu lao động, du học, hoặc các công việc yêu cầu người lao động có kinh nghiệm dày dặn, chuyên môn tốt và khả năng chịu áp lực công việc cao, như các vị trí quản lý cấp cao, chuyên gia, kỹ sư trưởng.

Mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng có 248/1.001 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 24,8% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Mức lương này thường dành cho các vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn vững vàng và khả năng quản lý, giám sát, điển hình là các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng - phó phòng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 370/1.001 chỉ tiêu, tương đương 37% tổng số. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định, phù hợp với đa số lao động có kinh nghiệm nhất định. Điển hình là các công việc như kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật có tay nghề, những vị trí cốt lõi trong hoạt động của doanh nghiệp…

Lần đầu tiên tham gia tuyển dụng lao động qua Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức, bà Hoàng Liên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế tạo máy Lập Huy (phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) cho biết: Hiện công ty đang mở rộng sản xuất, có nhiều đơn hàng nên cần tuyển dụng gấp 5 nhân viên kinh doanh và 5 thợ cơ khí. Cụ thể, nhân viên kinh doanh có mức thu nhập từ 8 - 25 triệu đồng/tháng; thợ cơ khí có mức lương 10 - 25 triệu đồng, được hỗ trợ ăn 3 bữa/ngày và ở miễn phí. "Chúng tôi mong muốn, tới đây sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giới thiệu thêm một số ứng viên để tuyển dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty", bà Liên cho biết thêm.

Đến tìm việc tại Phiên giao dịch việc làm, anh Nguyễn Hồng Nam (phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có nhu cầu tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành Marketing, cho biết: Tại Phiên giao dịch việc làm lần này có hơn 1.000 chỉ tiêu, trong đó riêng tại Hà Nội có hơn 100 chỉ tiêu tuyển dụng về nhân viên kinh doanh, marketing.

“Tôi đã tham gia ứng tuyển và nhận được lời mời đến nộp hồ sơ của một đơn vị, nhưng tôi đang cân nhắc thêm, bởi tại Phiên giao dịch việc làm lần này cũng có rất nhiều cơ hội hấp dẫn dành cho lao động trẻ mới ra trường như tôi. Điều khiến tôi hài lòng nhất khi đến với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là được trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng, không mất thời gian qua môi giới, trung gian, vừa tốn tiền, vừa mất thời gian”, anh Nam chia sẻ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.

Tin khác

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.
Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Chỉ đến giữa tháng 11, thành phố Hà Nội đã thực hiện vượt 22% chỉ tiêu kế hoạch năm về giải quyết việc làm cho người lao động. Điều này cho thấy sức bật của thị trường lao động, đồng thời phản ánh tính đúng đắn, hiệu quả trong chiến lược giải quyết việc làm của Thành phố là thúc đẩy hệ thống thông tin về thị trường lao động và tích cực hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động.
Cơ hội việc làm cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Cơ hội việc làm cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Việc tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan khi hết hạn hợp đồng về nước là cơ hội cho người lao động nói chung, cũng như lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm được việc làm phù hợp để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm kiếm việc làm, song không ít người khuyết tật vẫn mong muốn, khát khao được làm việc để khẳng định bản thân, tự nuôi sống chính mình và đóng góp cho xã hội. Thấu hiểu điều này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm, triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối và mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật.
Xem thêm
Phiên bản di động