Quyết liệt ngăn chặn ma túy xâm nhập trường học

Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 9/2023, toàn quốc có khoảng 213.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có khoảng trên 81.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ở độ tuổi từ 16 - 30 tuổi, chiếm khoảng 38%. Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều 7/11, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, Bộ đã và đang phối hợp cùng các bộ, ngành tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, các chất ma túy mới để thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên biết, chủ động phát hiện, phòng tránh.
Quyết liệt ngăn chặn ma túy xâm nhập các khu chung cư đời mới Ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua đường hàng không Hãy nói không, mãi mãi không với ma túy

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, tình trạng sử dụng trái phép ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Năm học 2022-2023 vừa qua, cơ quan Công an đã cảnh báo không ít vụ việc học sinh sử dụng ma túy. Trong đó, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an quận Tây Hồ phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng thực phẩm. Tương tự, Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ một số đối tượng phân phối, bán thuốc lá điện tử chứa chất ma túy cho giới trẻ. Còn Công an quận Hà Đông đã tiếp nhận, giải quyết, khởi tố một số vụ việc liên quan đến học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, trong thuốc lá điện tử có các chất gây nghiện, chất ma túy.

Quyết liệt ngăn chặn ma túy xâm nhập trường học
Báo cáo viên cảnh báo về những nguy cơ đe dọa an toàn trường học với sự xâm nhập của thuốc lá điện tử tại Trường Trung học cơ sở Đống Đa (Ảnh: CAHN).

Cá biệt, từ năm 2022, Trung tâm cai nghiện ma tuý số 2 Hà Nội (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) lần đầu tiên tiếp nhận các em dưới 18 tuổi cai nghiện bắt buộc. Em N.T.V (15 tuổi) chia sẻ, em bắt đầu sử dụng ma tuý từ 3 năm trước. Lần đầu do bạn bè rủ rê thử 1 lần, sau đó em sử dụng ngay trong trường học. Nhóm bạn của em có 10 người thường xuyên mua ma tuý về cùng sử dụng. Khi bị gia đình phát hiện và ngăn không cho sử dụng ma túy bằng việc nhốt lại, em trốn và từng bỏ nhà đi lang thang. Hai trường hợp khác là chị em ruột cùng sử dụng ma tuý, chị 15 tuổi, em 13 tuổi mới học lớp 7. Bắt đầu từ buổi tiệc sinh nhật với bạn, có ma tuý dưới dạng kẹo, 2 em bắt đầu sử dụng. Không chỉ dùng 1 loại mà sau đó là nhiều loại, mức độ càng ngày càng tăng và liều lượng nhiều hơn…

Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp có mẫu mã, hình thức, chất gây nghiện, chất hướng thần mới. Đáng báo động, ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, nhằm thuận lợi trong giao dịch, mua bán, vận chuyển, lại có thể đáp ứng nhu cầu của “khách hàng” là mang về cất giấu trong nhà, mà người thân khó phát hiện. Qua điều tra, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một số loại ma túy mới “núp bóng” đồ uống, thực phẩm chức năng, mà người sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đó là “nước vui”, “nước sướng”, “nước xoài” chứa chất lỏng màu vàng; ma túy tổng hợp dạng viên nén, ma túy tổng hợp dạng “đá”…

Thượng tá Phạm Quỳnh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, nhìn nhận, tất cả những cái tên nêu trên đều là ma túy tổng hợp. Thế nhưng, không ít người trẻ ban đầu đều cho rằng, sử dụng các loại ma túy mới sẽ không gây nghiện, đây là suy nghĩ rất sai lầm. Trên thực tế, ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh, đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương, khiến người dùng không điều khiển được hành vi, thường xuyên hoang tưởng. Rất nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra, mà người gây án trong trạng thái ảo giác, hoang tưởng do vừa sử dụng các loại ma túy này.

Nhằm phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp “len lỏi” vào học đường, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh ma túy, bạo lực học đường cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. Đơn cử như mới đây, hơn 1.300 học sinh lớp 8, 9 trường Trung học cơ sở Đống Đa, vừa được trang bị, cập nhật kiến thức về phòng chống ma túy, đặc biệt là những nguy cơ đe dọa an toàn trường học với sự xâm nhập của thuốc lá thế hệ mới. Báo cáo viên đưa ra những thông tin giúp học sinh hiểu rõ hơn về các loại hình ma túy như thuốc phiện, ma túy cần sa, ma túy đá, ma túy thuốc lắc, ma túy ketamine, các chất có tác dụng tương tự ma túy như bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử. Ma túy đã và đang tìm cách xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường. Học sinh là những đối tượng mới lớn, trong độ tuổi hình thành nhân cách nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới và muốn thể hiện bản thân nên nhanh chóng trở thành mục tiêu tội phạm ma túy hướng tới.

Buổi chuyên đề đã đưa ra thông điệp dành cho học sinh Trường Trung học cơ sở Đống Đa là: “Đừng thử ma túy dù chỉ một lần, đừng theo rủ rê đi tìm cảm giác lạ. Khi dính vào ma túy dù chỉ một lần là tự hủy hoại đời mình. Hãy đồng lòng cùng tránh xa ma túy, quyết tâm nói không với ma túy”. Bà Đinh Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, ma túy xâm nhập học đường là một chủ đề nóng mà các nhà trường đều quan tâm. Báo cáo viên và các khách mời đã triển khai tiết chuyên đề đúng và trúng với nhu cầu và tình hình thời sự mà nhà trường cùng các phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh quan tâm. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chuyên đề xung quanh các vấn đề liên quan đến việc hình thành kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân và gia đình, bạn bè phù hợp với lứa tuổi học sinh…

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an thì các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòngchống ma túy, tác hại, hệ lụy của ma túy gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Chủ động phối hợp với gia đình, chính quyền cơ sở, vận động người có uy tín trong dòng họ, tôn giáo, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, giáo dục con em tránh nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng, tham gia các đường dây ma túy; giám sát, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Thay đổi để tăng sự công bằng

Thay đổi để tăng sự công bằng

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi trong nội dung thi cử, phương thức xét tuyển cũng như yêu cầu mới từ các cơ sở giáo dục đại học; đòi hỏi học sinh phải kịp thời nắm bắt để chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới trong học tập và định hướng nghề nghiệp.
Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Với khoảng hơn 1.000 cây hoa ban cổ thụ, vào những ngày tháng 3, khi sắc hoa ban bung nở dọc những con đường, vạt núi… đồng bào dân tộc Mông tại bản Nậm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) và đông đảo du khách thập phương lại nô nức trẩy hội hoa ban.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2024.
Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Lionel Messi tiếp tục gây ấn tượng khi góp công vào chiến thắng của Inter Miami với pha độc diễn ghi bàn đẹp mắt, qua đó ghi dấu thành tích với 854 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tin khác

Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an Thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên cán bộ Tổ công tác 141 Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Trong tháng 2/2025, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, và đã đạt được những kết quả tích cực.
Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã; sắp xếp đội ngũ chỉ huy và cán bộ các phòng theo đúng chuyên môn, công việc đang thực hiện và các tiêu chí.
Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo rõ các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố.
Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Ngày 28/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các Quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện trong Công an Thành phố; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công an Hà Nội kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện

Công an Hà Nội kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an thành phố Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện. 59 đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an Thành phố đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn; 10 đồng chí lãnh đạo Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.
Công an Hà Nội  sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo 3 giai đoạn

Công an Hà Nội sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo 3 giai đoạn

Trên tinh thần khẩn trương “vừa chạy, vừa xếp hàng”, toàn lực lượng Công an Thủ đô chủ động nghiên cứu, dự thảo các Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Hà Nội không xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội không xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào trong dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp nghỉ lễ, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 26 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 31 vụ= 54,4 % so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2024). Đặc biệt, sau nhiều năm, trên địa bàn Thành phố không xảy ra vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Những người vi phạm nồng độ cồn đều biện minh rằng "khi đi chúc Tết có uống vài chén để lấy may mắn đầu năm"... Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm.
Xem thêm
Phiên bản di động