Hãy nói không, mãi mãi không với ma túy
Ngày 27/6, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Tọa đàm "Chủ động ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm để bảo vệ công nhân lao động".
Tới dự, chia sẻ tại Tọa đàm có: Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Thượng tá Nguyễn Đăng Lê - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa); ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; anh Mai Thế Bắc - Công nhân Công ty TNHH sản phẩm Nhựa Hing Lung (KCN Làng nghề thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
![]() |
| Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ tại Tọa đàm. |
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, tình hình tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng ma túy trái phép hiện đang diễn biến phức tạp. Trong đó, công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp là nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị tội phạm ma túy lôi kéo, dụ dỗ, từ hành vi sử dụng trái phép đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.
Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đã sớm nhận ra nguy cơ này. Cụ thể, từ Tổng LĐLĐ Việt Nam tới các cấp Công đoàn đã có nhiều chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần bảo vệ công nhân lao động trước tệ nạn ma túy.
Chia sẻ tại buổi Tọa đàm, kể lại quá trình đã mắc, sau đó cai nghiện thành công và làm lại cuộc đời, anh Mai Thế Bắc (sinh năm 1978, công nhân Công ty TNHH sản phẩm Nhựa Hing Lung, KCN Làng nghề thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trước đây anh làm thợ xây xa nhà. Bị rủ rê, anh Bắc đã dính vào tệ nạn ma túy lúc nào không hay. Cuộc đời anh từ đó trượt dài, vợ con, người thân xa lánh. 10 năm nghiện ma túy, nhiều lúc anh Bắc chán nản, thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Song, nghĩ đến vợ con, đến người mẹ già hơn 90 tuổi, đến hạnh phúc gia đình, anh Bắc đã quyết tâm cai nghiện.
![]() |
| Anh Mai Thế Bắc chia sẻ câu chuyện của bản thân tại Tọa đàm. |
“Tôi nghĩ nếu mình không nghiện ma túy, mẹ tôi không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này thì đã có thể sống thêm một vài năm nữa. Bây giờ tôi đã bỏ được ma túy, rồi nhưng có còn mẹ đâu mà gọi, chỉ có mẹ trong ảnh thôi” - anh Bắc ngậm ngùi chia sẻ.
Với ý chí quyết tâm, anh Bắc đã cai nghiện thành công, sau đó được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn, anh Bắc đã tìm được việc làm ổn định tại một doanh nghiệp, có thu nhập, tìm lại sự bình yên trong gia đình, sự tin tưởng của người thân.
“Tôi có lời khuyên với mọi người: Đừng dính vào ma túy. Nếu ai đã trót dính vào ma túy thì phải từ giã ma túy thì gia đình mới hạnh phúc, xã hội mới bình an” - anh Bắc nhắn nhủ.
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ma túy rất nguy hiểm, có thể hủy hoại cả cuộc đời, tàn phá nhân cách, tâm hồn, thể xác, biến con người trở thành hung ác, bị người thân xa lánh, mặc cảm với xã hội. Ma túy nói chung là tội ác, tội phạm của những tội phạm khác, gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, kìm hãm sự phát triển; xã hội phải thêm chi phí để giải quyết hậu quả.
![]() |
| Đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm "Chủ động ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm để bảo vệ công nhân lao động". |
Từ câu chuyện của anh Bắc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, không phải ai cũng có nghị lực phi thường, quyết tâm như anh Bắc. "Vì vậy, dù chỉ một lần cũng không thử, mãi mãi không thử ma tuý; phải luôn tránh xa và luôn cảnh giác” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhắn gửi.
Cũng theo ông Ngọ Duy Hiểu, để phòng chống ma túy trong công nhân lao động, thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký chương trình phối hợp với Bộ Công an, trong đó có nội dung phòng chống ma túy và tệ nạn trong công nhân lao động.
Theo đó, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với Công an tổ chức các hoạt động thông tin và truyền thông về tác hại của ma túy; thông qua mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ để truyền thông tới công nhân lao động tránh xa các tệ nạn; chủ động trang bị “sức đề kháng” cho công nhân lao động qua các hoạt động văn hóa lành mạnh; tổ chức phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong quần chúng nhân dân nói chung và công nhân lao động nói riêng...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Tin khác
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 17:04
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 13:08
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện
Hội Đoàn thể 22/11/2025 15:27
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ
Hội Đoàn thể 21/11/2025 15:24
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
Hội Đoàn thể 16/11/2025 17:23



