6 tháng cuối năm 2018

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình các loại tội phạm hình sự, kinh tế, công nghệ cao, môi trường, tham nhũng... vẫn diễn biến phức tạp. Từ nay cho đến cuối năm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các ngành, địa phương xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội.
tin nhap 20180706083238 Kỳ 2: Quan trọng sự phối hợp
tin nhap 20180706083238 Cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm
tin nhap 20180706083238 Kiềm chế gia tăng các loại tội phạm

Báo cáo của Công an TP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn Thủ đô đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nhiều lĩnh vực công tác đã được CATP Hà Nội tham mưu cho các cấp lãnh đạo, Thành ủy, UBND các cấp xử lý hiệu quả, kịp thời. Cụ thể đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT).

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TP Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Các lực lượng Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá 1.535 vụ với hơn 2.300 đối tượng phạm pháp hình sự, 56 vụ trọng án với 102 đối tượng; triệt xóa 585 ổ nhóm tội phạm hình sự với hơn 1.500 đối tượng.

tin nhap 20180706083238
Ảnh minh họa (internet)

Trên các lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, chức vụ, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường… đều đạt hiệu quả cao. Hàng chục nghìn vụ việc với hơn 7.000 đối tượng phạm pháp có liên quan đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý. Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt được rất cao, kéo giảm 403 vụ phạm pháp hình sự (tương ứng với 17,4%) so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại diện Công an TP Hà Nội cũng đánh giá còn nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT, TTATXH. Tội phạm kinh tế tham nhũng vẫn tập trung ở mộ số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, quản lý giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, tài chính. Tội phạm gian lận thuế, hóa đơn, buôn lậu diễn biến phức tạp. Tội phạm công nghệ cao diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng còn phổ biến, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lừa đảo lợi dụng gây án.

Để bảo đảm thắng lợi các mục tiêu trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường đối thoại với nhân dân, tổ chức rà soát trực tiếp từng vụ việc bức xúc, có khả năng hình thành điểm nóng; nghiên cứu kỹ nội dung, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm, hài hòa lợi ích của tổ chức doanh nghiệp và người dân, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm công tác phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... Cần xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thủ trưởng các cấp, các ngành phải tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức về yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội.

Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng tính chất nghiêm trọng. Các đối tượng tội phạm sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Đối với tội phạm môi trường, tại các địa điểm giáp ranh giữa Hà Nội và những tỉnh, thành lân cận vẫn diễn ra phức tạp tình trạng khai thác cát trái phép. Tình trạng đổ trộm phế thải, chất bẩn không đúng nơi quy định vẫn diễn ra...

Về phía Bộ Công an, theo Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm theo các chuyên đề; trong đó đã triệt phá nhiều đối tượng cầm đầu đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Sáu tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra, xử lý hơn 54.900 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, tội phạm kinh tế đã điều tra, xử lý trên 8.800 vụ; tội phạm tham nhũng 230 vụ. Cùng với sự với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an là nòng cốt đã góp phần giữ ANCT, TTATXH.

Lực lượng công an đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; triển khai phương án giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm theo các chuyên đề; tập trung triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ gây án.

Ngoài ra, lực lượng công an đã chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ khiếu kiện, đình công; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, chế xuất... tạo môi trường an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động. Lực lượng đã kiểm tra, xử lý trên 6.900 trường hợp vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy...

Để bảo đảm thắng lợi các mục tiêu trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường đối thoại với nhân dân, tổ chức rà soát trực tiếp từng vụ việc bức xúc, có khả năng hình thành điểm nóng; nghiên cứu kỹ nội dung, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm, hài hòa lợi ích của tổ chức doanh nghiệp và người dân, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm công tác phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... Cần xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thủ trưởng các cấp, các ngành phải tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức về yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Xem thêm
Phiên bản di động