Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội

Kiềm chế gia tăng các loại tội phạm

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong năm 2017, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ trong đó có việc chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
kiem che gia tang cac loai toi pham Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
kiem che gia tang cac loai toi pham Tổ công tác Y8/141 Công an Thành phố lập nhiều chiến công
kiem che gia tang cac loai toi pham Bắt đối tượng cướp tài sản rất manh động

Về công tác bảo vệ, trong năm 2017, Trung đoàn CSCĐ đã huy động gần 40.000 lượt cán bộ, chiến sỹ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 532 kỳ cuộc được giao. Trong đó có một số kỳ cuộc quan trọng như: Bảo vệ kỳ họp thứ 2, 3 – Quốc hội khóa XIV; Hội nghị lần thứ 5, 6 – Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 3, 4 – HĐND TP Hà Nội khóa XV; Hội nghị không chính thức quan chức cấp cao ISOM; Các hội nghị của năm APEC 2017 tại Hà Nội; Đoàn Tổng thống Hoa kỳ, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước CHDCND Trung Hhoa, Thủ tướng Lào, Đoàn Nhà vua và Tổng thống Chilê… thăm chính thức Việt Nam và các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Hà Nội…

kiem che gia tang cac loai toi pham
Lực lượng CSCĐ – Công an TP Hà Nội kiểm tra vi phạm về giao thông. ảnh: dantri.com

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đảm bảo tư thế, lễ tiết, tác phong, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc phương án kế hoạch đề ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc, không để xảy ra sơ xuất, được lãnh đạo cấp trên, các cơ quan chức năng đánh giá cao.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc các cao điểm, các chuyên đề phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong các dịp lễ, Tết theo chỉ đạo của Công an TP và Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 01, 02, 12 và các Thông tư của Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản, đồng thời tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trung đoàn CSCĐ đã ban hành 21 kế hoạch, 1 phương án và 33 công văn chỉ đạo công tác tuần tra kiểm soát, 7 công văn chấn chỉnh việc chấp hành quy trình tuần tra kiểm soát của cán bộ, chiến sỹ.

Kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm: Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an các cấp 652 vụ, 1.051 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 127 vụ án với 143 bị can về các tội danh: tàng trữ chất ma túy trái phép, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ.

Về công tác phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, xử lý vi phạm TTATGT trong năm qua: Các đơn vị trực thuộc chủ động nắm tình hình địa bàn, thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị công an cơ sở xác định các tuyến phức tạp về TTATGT thường xuyên có các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe lạng lách, chạy xe tốc độ cao… để bố trí lực lược kịp thời ngăn chặn, không để hình thành đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Trung đoàn CSCĐ đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các quận triển khai lực lượng phòng chống đua xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép theo công văn số 538/CAHN-PC67 ngày 5/3/2017 của Giám đốc Công an TP về “Phòng ngừa, ngăn chặn tái tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố”.

Năm 2017, tình trạng khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Một số nơi xuất hiện hoạt động cản trở, chống đối chính quyền… gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Trước tình hình đó,Trung đoàn CSCĐ đã quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Công an, Công an TP về chế độ trực ban, trực lãnh đạo, trực chỉ huy và ứng trực thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị duy trì, đảm bảo quân số, vũ khí, phương tiện tổ chức ứng trực thường xuyên, ứng trực cấp độ cao sẵn sàng nhận nhiệm vụ xử lý những tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn thành phố.

Từ nay cho đến tết Nguyên đán, các đơn vị thuộc Trung đoàn CSCĐ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện các vấn đề mới nổi để tham mưu cho chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo giải quyết hiệu quả. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Thủ đô. Phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động văn hóa, lễ hội vui chơi của nhân dân trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Mậu tuất 2018.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động