Quen qua mạng và những cái kết oan nghiệt

(LĐTĐ) Mạng xã hội (facebook, zalo…) từ lâu đã trở thành nơi kết nối, chia sẻ bạn bè, giao lưu nhưng nó cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho những kẻ lừa đảo. Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt nguồn từ những mối quan hệ ảo.
quen qua mang va nhung cai ket oan nghiet Không dùng mạng xã hội đưa thông tin chưa được kiểm chứng
quen qua mang va nhung cai ket oan nghiet Vẫn không chịu…. chừa!

Mất cả tình lẫn tiền

Mới đây, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thọ Hoàng (SN 1995, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.Theo thông tin từ phía Cơ quan điều tra (CQĐT), giữa tháng 2/2019, qua mạng xã hội zalo, Hoàng kết bạn làm quen với chị Hoàng Thùy L. (SN 1995, quê Quảng Bình). Do không có nghề nghiệp ổn định, lại cần tiền tiêu xài nên Hoàng đã nảy sinh ý định gặp gỡ chị L. để cướp tài sản.

quen qua mang va nhung cai ket oan nghiet
Tang vật vụ án do Công an quận Ba Đình thu giữ.

Quá trình trò chuyện qua mạng, Hoàng lấy tên giả là Tú. Ngày 20/2/2019, Hoàng nhắn tin rủ chị L. đi nhà nghỉ và được chị L. đồng ý. Tuy nhiên, với mục đích gặp chị L. để cướp, nên Hoàng chuẩn bị công cụ để đe dọa, khống chế nạn nhân gồm: 1 gậy sắt, dây trói thắt nút bằng nhựa và băng dính màu đen.

Đến 18h ngày 21/2, Hoàng điều khiển xe máy BKS: 29E1-293.49 đến ngõ 166 phố Kim Mã (phường Kim Mã, quận Ba Đình) đón chị L. rồi cả hai cùng đến một nhà nghỉ trên phố Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Nói về vấn đề này, Thượng tá Hoàng Thị Thu Hà (Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội) cho biết, có muôn vàn lý do khiến nhiều nạn nhân sập bẫy kẻ lừa đảo, như: Nhẹ dạ cả tin, thiếu thốn tình cảm, hám lợi…

Có người đã có gia đình hoặc chưa nhưng chỉ vì phút yếu lòng, gặp vấn đề gia đình cần người trút bầu tâm sự rồi… sập “bẫy”. Hậu quả nhẹ thì mất xe, mất tiền, nặng thì gia đình tan nát. Thậm chí có người phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Tại đây, Hoàng thuê phòng nghỉ để “tâm sự” cùng L. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi chị L. từ nhà vệ sinh đi ra, Hoàng lấy gậy sắt (3 khúc) từ túi xách để lên giường, dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu chị L. nằm sấp lên giường. Hoàng dùng dây trói tay chân, nhét giấy vệ sinh vào mồm và dán băng dính quanh miệng chị L., sau đó dùng gậy đánh 2 nhát vào lưng và chân nạn nhân với mục đích khống chế để cướp tài sản. Sau khi lục soát, Hoàng chiếm đoạt tài sản của chị L. gồm 1 chiếc điện thoại di động, 1 triệu đồng và 1 chứng minh nhân dân rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Ba Đình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 23/2đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thọ Hoàng. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc này hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa ra xét xử.

Trước đó, Công an quận Long Biên cũng thụ lý một vụ tương tự. Cụ thể, vào đầu tháng 9/2018, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của chị T. (SN 1992, quê Thanh Hoá) về việc bị một đối tượng tên Nhật An lấy đi số tài sản lớn. Theo trình bày của chị T., thời gian trước đó, thông qua trang mạng xã hội facebook, chị quen với một thanh niên có nickname “An Nguyennhat”.

Trong quá trình nhắn tin qua lại giữa hai bên, thanh niên này giới thiệu tên là Nhật An, nhà ở phố Bà Triệu (Hà Nội). Sau vài lần nói chuyện, thấy ý hợp tâm đầu, Nhật An đã chiếm được tình cảm của chị T. Giữa hai người đã “trao” nhau những lời yêu đương và đồng ý gặp gỡ.

Ngày 10/9/2018, Nhật An hẹn chị T. ra Hà Nội chơi. Đến khoảng 1h ngày 11/9/2018, hai người đến một khách sạn trên phố Lâm Du (phường Bồ Đề) để nghỉ. Tới 7h sáng cùng ngày, chị T. bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc này Nhật An vừa tắm xong. Anh ta bảo chị T. vào tắm rồi đi ăn sáng.

Khi quay ra, chị T. ngỡ ngàng khi không thấy Nhật An đâu. Tìm điện thoại để gọi thì phát hiện chiếc iPhone 8 đã “không cánh mà bay”, số tiền 20 triệu đồng để trong ví cũng không còn. Hốt hoảng, chị T. chạy xuống lễ tân khách sạn thì được biết thanh niên ngủ cùng chị đêm qua đã đi khỏi khách sạn cách đó 20 phút. Chị T. mượn điện thoại để gọi cho Nhật An nhưng không liên lạc được. Biết mình gặp phải “kẻ lừa đảo”, chị T.tìm đến Công an phường Bồ Đề trình báo.

Nhận định đây là vụ án phức tạp, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi nên Công an phường Bồ Đề đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Long Biên để điều tra theo quy định. Sau một thời gian dài xác minh, bất ngờ ngày 26/12/2018, đối tượng Nhật An đã đến Công an quận Long Biên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại CQĐT, Nhật An khai nhận mình tên thật là Nguyễn Như Mạnh (SN 1992, trú tại tỉnh Tuyên Quang). Mạnh cho biết bản thân nảy sinh ý định lên facebook tìm các cô gái nhẹ dạ cả tin, sau đó rủ đi chơi và lợi dụng sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Đầu tháng 9/2018, Mạnh chủ động làm quen với chị T.

Trong các lần trò chuyện, Mạnh đều khoe khoang về bản thân để lấy niềm tin của chị T., sau đó buông lời tán tỉnh. Khi biết“con mồi” đã“sập bẫy”. Mạnh hẹn chị T. ra Hà Nội gặp và đi chơi. Mạnh bắt taxi đi từ Tuyên Quang về Hà Nội để đợi sẵn. Sau khi gặp gỡ, “thân mật” với nhau, Mạnh đã lợi dụng sơ hở của chị T. lấy đi 20 triệu đồng tiền mặt cộng với 1 điện thoại hiệu Iphone 8. Chiếc điện thoại này Mạnh đã bán tại khu vực đường Trường Chinh lấy 14 triệu đồng và ăn tiêu hết.

Trong quá trình điều tra, Mạnh còn khai nhận đã gây ra hai vụ việc khác với thủ đoạn tương tự. Theo lời khai của Mạnh, vào tháng 1/2018 cũng qua facebook, anh ta làm quen chị M. (SN 1996, ở Hà Nội). Sau khi hai người gặp nhau, Mạnh đã lấy trộm của chị M. một điện thoại Iphone 7 tại một khách trên phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Chiếc điện thoại này, Mạnh đã tự nguyện nộp lại cho CQĐT. Đến cuối tháng 1/2018, Mạnh tiếp tục làm quen với chị H. (SN 1993, ở Hà Nội) và trộm cắp của chị này 1 điện thoại Iphone 8 Plus tại một khách sạn ở quận Đống Đa. Chiếc điện thoại này Mạnh bán cho một của hàng tại Tuyên Quang. Sau đó đã được CQĐT thu hồi.

Bị đối phương chủ động giăng “bẫy”

Hầu hết, các đối tượng buông lời tán tỉnh nhiều cô gái qua mạng facebook, zalo,… rồi tìm cơ hội gặp gỡ và “lột sạch” tài sản của họ là đàn ông. Nhiều phụ nữ vì tin vào những lời đường mật nên đã nhận về những cái kết đắng.

Nói về vấn đề này, Thượng tá Hoàng Thị Thu Hà (Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội) cho biết, có muôn vàn lý do khiến nhiều nạn nhân sập bẫy kẻ lừa đảo, như: Nhẹ dạ cả tin, thiếu thốn tình cảm, hám lợi,… Có người đã có gia đình hoặc chưa nhưng chỉ vì phút yếu lòng, gặp vấn đề gia đình cần người trút bầu tâm sự rồi… sập “bẫy”. Hậu quả nhẹ thì mất xe, mất tiền, nặng thì gia đình tan nát. Thậm chícó người phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Thượng tá Hoàng Thu Hà đưa ra lời khuyên, thời đại nào cũng có người tốt, kẻ xấu, người ngay, kẻ gian. Mọi người có thời gian lên facebook, zalo, thì cũng nên giành một ít thời gian đọc báo, xem tivi vì rất nhiều trường hợp lừa đảo đã được các báo, đài cảnh báo.

“Có những người yêu nhau lâu năm, quen biết trực tiếp còn lừa được huống hồ chỉ là mạng ảo. Tôi không nói tất cả mối quan hệ trên mạng xã hội đều là lừa đảo, hay nhìn đâu cũng phải nghi ngờ nhưng mọi người hãy dựa vào sự hiểu biết, kinh nghiệm và sự nhạy cảm của bản thân để cảm nhận”, Thượng tá Hoàng Thị Thu Hà chia sẻ.

Thượng tá Hoàng Thị Thu Hà cũng cho hay, tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội đang là vấn đề nhức nhối mà người dân, đặc biệt là phụ nữ cần hết sức đề cao cảnh giác. Điểm chung của các vụ lừa đảo này là các đối tượng là người Việt Nam làm quen với các cô gái trẻ qua mạng xã hội, tự giới thiệu đang làm việc trong các tổ chức uy tín như công an, quân nhân,... và rất khéo ăn nói, tạo hình ảnh đẹp khi tiếp xúc với nạn nhân qua mạng cũng như những lần gặp mặt trực tiếp để nạn nhân thấy sự an toàn mà mất cảnh giác. Sau một thời gian gặp nhau, các đối tượng này tỏ ra là người đàn ông biết quan tâm, giúp đỡ, đề nghị tặng quà, hỗ trợ vật chất cho “bạn gái”.

Sau khi đã tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo, nạn nhân có lòng tin vào mình, chúng bắt đầu lợi dụng sự mất cảnh giác của họ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra những sự việc như thế này, nạn nhân cần nhanh chóng làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động