Quận Thanh Xuân: Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Ngày 23/5/2021, Ngày hội của toàn dân đang đến rất gần, thời điểm hiện nay, công tác triển khai, tổ chức thực hiện ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Thanh Xuân đã và đang được thực hiện bảo đảm đúng luật, đúng quy trình, thời gian và tiến độ theo quy định.
Đảm bảo ngày hội toàn dân diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật Đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân” Thủ đô “khoác áo mới” chào đón ngày bầu cử

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021; đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, quận Thanh Xuân đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban bầu cử Quận, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các phường.

Quận Thanh Xuân: Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai và lãnh đạo quận Thanh Xuân kiểm tra công tác phục vụ bầu cử tại địa bàn quận Thanh Xuân

Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị và các phường cũng đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Các hội nghị hiệp thương (lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba) được thực hiện đúng quy trình và thời gian. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức đảm bảo và đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, 11/11 phường và 117 tổ bầu cử đã hoàn thành công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định. Chuẩn bị chu đáo các loại tài liệu; phiếu bầu các cấp; chuyển, cấp tới các tổ bầu cử hòm phiếu; con dấu theo quy định pháp luật về bầu cử.

Đồng thời, quận Thanh Xuân đã thực hiện hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch; các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử; cùng với đó, Ủy ban bầu cử quận cũng đã chuẩn bị thêm các hòm phiếu, con dấu và phiếu bầu các cấp đảm bảo thuận tiện cho công tác tổ chức để cử tri không thể đến được phòng bỏ phiếu, đảm bảo cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình được tốt nhất.

Song song với công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan Ngày bầu cử tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường phố chính trên địa bàn, đặc biệt tại 117 khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu được thực hiện đảm bảo trang trọng, đúng hướng dẫn. Công tác phát thanh tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức như trên hệ thống đài truyền thanh phường, trên các xe tuyên truyền lưu động, hệ thống loa tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn,... với nhiều nội dung phong phú, đa dạng về cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Quận cũng đã chủ động mở trang “Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân” trên trang mạng xã hội Zalo và thu hút gần 2.000 lượt người theo dõi, quan tâm; mở chuyên mục về “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Cổng/trang thông tin điện tử quận/phường với hàng trăm lượt tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Chủ động biên soạn và phát hành 3.000 cuốn tài liệu Hỏi - đáp một số quy định của pháp luật về bầu cử chuyển đến cán bộ, công chức phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, hòa giải viên, tuyên truyền viên tại các khu dân cư để tuyên truyền đến nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, quận Thanh Xuân đã chuẩn bị xong tất cả các điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần quyết tâm cao nhất để Ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

TM

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động