Những ngôi trường đậm tính nhân văn
Thu hồi đất tại quận Hoàn Kiếm để xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu Quyết tâm “phủ sóng” trường công |
Tại cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tổ chức mới đây, về câu hỏi liên quan đến phương án giải quyết trụ sở của các cơ quan dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Quan điểm nhất quán tất cả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đa số sẽ được sử dụng cho việc xây trường học, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm văn hóa, khu vui chơi giải trí cho nhân dân.
Thực tế, thời gian qua, nhân dân cũng mong muốn Thành phố thu hồi các dự án bỏ hoang, chậm tiến độ để xây trường học cho học sinh. Thực tế, thời gian qua một số quận như Hoàn Kiếm, Hoàng Mai cũng đã tiến hành thu hồi các dự án bỏ hoang, các cơ quan sử dụng không hiệu quả để xây trường.
Có thể nói cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chưa bao giờ tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lại thiếu trường công như hiện nay. Phụ huỵnh phải xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, tỷ lệ chọi vào lớp 6, lớp 10 công lập ở hai thành phố này luôn ở tỷ lệ 1/5, thậm chí 1/10 (10 học sinh chọn 1).
Thiếu trường, thiếu lớp dẫn đến việc phụ huynh phải mất quá nhiều công sức, tiền bạc cho việc học của con. Vì nếu không học thêm, luyện thêm cơ hội đỗ vào trường công rất khó. Nếu không đỗ trường công, nhiều công chức, viên chức, người thu nhập thấp không có tiền cho con đi học trường tư, vì hệ thống trường tư học phí khá đắt. Vẫn biết, với mức tăng dân số cơ học như hiện tại, Thành phố không thể đáp ứng đầy đủ hệ thống trường công cho học sinh. Tuy nhiên, dù bất luận hoàn cảnh nào, giáo dục và đào tạo vẫn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì Nhà nước phải đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của học sinh.
Thế nên, trở lại buổi tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sẽ dùng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp để xây trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa chính là thể hiện chính sách ưu việt của Đảng ta “ai cũng được học hành”, hệ thống trường công phải đáp ứng nhu cầu học tập của các em, chắc chắn đây sẽ là những ngôi trường mang đậm tính nhân văn và ý nghĩa.
Tới đây, khi quá trình sắp xếp bộ máy hành chính xong, chắc chắn thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ xây trường và có chính sách mới liên quan đến giáo viên. Vì được biết, đây là vấn đề được lãnh đạo Thành ủy đặc biệt quan tâm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia

Đoàn công tác Mặt trận Hà Nội kết thúc Hành trình kết nối ý nghĩa tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa

Hơn 2000 thí sinh giành 140 "vé” vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã tiếp nhận đăng ký thủ tục bằng Căn cước công dân

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2
Tin khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới
Bình luận 22/05/2025 17:27

Không thể nương tay với thuốc giả, thực phẩm bẩn
Bình luận 22/05/2025 10:54

Hàng giả, thực phẩm bẩn và trách nhiệm quản lý
Bình luận 20/05/2025 11:02

“Lời hứa” và những con số biết nói
Thời sự 15/05/2025 11:01

Kỳ vọng xã mới
Bình luận 14/05/2025 12:17

“Giải phóng” kinh tế tư nhân
Bình luận 08/05/2025 10:31

Để hàng giả, hàng “bẩn” không còn đất sống
Bình luận 07/05/2025 11:52

Vững tin bước vào kỷ nguyên mới
Bình luận 30/04/2025 06:19

Hôm nay (30/4) kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước: Khát vọng vươn mình!
Bình luận 30/04/2025 06:02

Tự hào quá Việt Nam ơi!
Bình luận 28/04/2025 12:43