Quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

Bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo có hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong quý I/2025, đồng thời nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2025 LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Xác định phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm Hà Đông: Nhiều kết quả hoạt động công đoàn nổi bật trong quý I/2025

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hách, quý I/2025, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn quận đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua, lựa chọn các nội dung, hình thức thích hợp; đồng thời kết hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động được các cấp ủy Đảng, chính quyền ủng hộ và đánh giá cao.

Quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiều hoạt động trong quý II/2025.

Cụ thể, ngay những ngày đầu quý I/2025 LĐLĐ quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2025. Tại hội nghị đã khen thưởng 48 CĐCS vững mạnh xuất sắc, khen thưởng 92 cán bộ CĐCS có thành tích trong chỉ đạo và hoạt động CĐCS.

Đặc biệt, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, và Chợ Tết Công đoàn, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tại chương trình có 755 đoàn viên, người lao động được nhận quà từ LĐLĐ Thành phố, với tổng số tiền là 1.037 triệu đồng; 670 lượt đoàn viên, người lao động, con công nhân, viên chức, lao động được nhận quà, trợ cấp từ LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm với số tiền là 335 triệu đồng. 10 cháu là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ quận tặng xe đạp để có phương tiện đến trường.

LĐLĐ quận cũng tặng 2 chuyến xe và 551 vé xe hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai với số tiền 275 triệu đồng.

Ttrong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, LĐLĐ quận đã tặng 1.400 voucher mua hàng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 290 triệu đồng.

Cùng với đó, LĐLĐ đã triển khai kế hoạch phát động thi đua năm 2025 lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức phát động thi đua đầu năm với các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình của đơn vị. Triển khai các phong trào thi đua phấn đấu đạt các danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”. Hướng dẫn CĐCS hoàn thiện hồ sơ đề nghị biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô.

LĐLĐ quận chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện Hội nghị Cán bộ, Công chức viên chức và Hội nghị người lao động năm 2025. Tính đến cuối tháng 3/2025 có 26/26 đơn vị đã triển khai Hội nghị Cán bộ, Công chức viên chức và 40 đơn vị doanh nghiệp triển khai Hội nghị người lao động. Đặc biệt, LĐLĐ quận đã giải quyết thành công 1 đơn thư đề nghị LĐLĐ quận hỗ trợ pháp lý của người lao động. Kết quả người sử dụng lao động đã chuyển khoản cho người lao động số tiền là 27.076.000 đồng.

Quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025
LĐLĐ quận khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Cùng với những kết quả nổi bật trong quý I/2025, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Hách cho biết, trong năm 2025 và đặc biệt là trong quý II/2025, Công đoàn quận đã xác định các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để CĐCS tập trung triển khai.

Theo đó, LĐLĐ quận phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, thực hiện Bộ luật Lao động. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp, CNVCLĐ trên địa bàn quận năm 2025.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập tư tưởng, dư luận công nhân, lao động ở các công đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, phản ánh kịp thời với cấp uỷ Đảng, chính quyền và công đoàn cấp trên những tâm tư nguyên vọng của người lao động, kịp thời giải quyết những bức xúc kiến nghị của công nhân, lao động tại cơ sở không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công trên địa bàn.

Tổ chức hăm hỏi, tặng quà công nhân, lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng An toàn, vệ sinh lao động. Triển khai kế hoạch khám sức khoẻ, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí năm 2025 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; nắm bắt tình hình quan hệ lao động, giải quyết đơn thư kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động về các trường hợp vi phạm chế độ chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp triển khai thực hiện các dự án cho vay từ quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng sẽ tập trung chỉ đạo các CĐCS triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo các cấp. Tổ chức Lễ báo công dâng Bác và Tuyên dương “Công nhân giỏi” năm 2025. Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Đồng thời, tổ chức kiểm tra CĐCS việc thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2025...

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động