Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Đông Anh Quyết tâm thi đua lao động, sản xuất ngay từ đầu năm
img_7653.jpg
Công nhân, lao động Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Ảnh: Mai Quý

Ghi nhận tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường, không khí làm việc đã nhộn nhịp từ mùng 4 Tết. Ông Dương Minh Cường - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, hiện Công ty có 6 nhà máy sản xuất với 538 lao động. Công ty mở cửa sản xuất từ mùng 4 Tết với tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt 95%. Dự kiến đến mùng 8 Tết, 100% người lao động sẽ quay trở lại làm việc.

Theo ông Cường, việc ổn định nhân sự và khởi động sản xuất sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của công ty trong năm 2026. “Chúng tôi quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm. Ban lãnh đạo trực tiếp xuống xưởng, động viên công nhân, kiểm tra tiến độ, bảo đảm an toàn lao động. Mục tiêu là hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm nay”, ông Cường nhấn mạnh.

Tại Công ty cổ phần May mặc QTnP, ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, doanh nghiệp bắt đầu quay trở lại sản xuất từ mùng 7 Tết. Tỷ lệ người lao động trở lại làm việc đạt 100%. Đây là tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp từng lo ngại tình trạng thiếu hụt lao động sau kỳ nghỉ dài.

Theo ông Quân, ngay trong ngày đầu làm việc, công ty đã tổ chức gặp mặt đầu xuân, lì xì, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Các chuyền may nhanh chóng ổn định nhịp độ, bảo đảm tiến độ các đơn hàng. “Chúng tôi xác định phải giữ chữ tín với đối tác ngay từ đầu năm. Muốn vậy, trước hết phải chăm lo tốt cho người lao động để họ yên tâm gắn bó lâu dài”, ông Quân chia sẻ.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tính đến ngày 23-2 (tức mùng 7 Tết), trên địa bàn Hà Nội có 93,63% doanh nghiệp đã mở cửa sản xuất trở lại; tỷ lệ công nhân lao động quay trở lại làm việc đạt 96,39%. Đây là con số rất đáng khích lệ, phản ánh sự ổn định của thị trường lao động và niềm tin của người lao động đối với doanh nghiệp.

img_7765.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội động viên công nhân hay say lao động sản xuất. Ảnh: Mai Quý

Trong không khí phấn khởi đầu xuân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình công nhân lao động, chúc Tết và động viên công nhân lao động hăng say làm việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Sự hiện diện và động viên của tổ chức Công đoàn ngay tại xưởng sản xuất đã tiếp thêm nguồn động lực rất lớn cho người lao động. Anh Nguyễn Văn Dũng - công nhân Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường, xúc động chia sẻ: “Những ngày đầu năm mới được lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo công ty thăm hỏi, động viên, lì xì đầu năm, chúng tôi rất phấn khởi. Đó không chỉ là món quà tinh thần mà còn thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với công sức của người lao động”, anh Dũng bày tỏ.

Theo anh Dũng, sau kỳ nghỉ Tết sum vầy cùng gia đình, trở lại nhà máy với tinh thần hứng khởi giúp anh và nhiều đồng nghiệp thêm quyết tâm. Bản thân anh tự nhủ phải nỗ lực hơn trong công việc, chủ động nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Không khí sản xuất sôi động trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên của đội ngũ công nhân lao động Thủ đô. Sau những ngày Tết sum họp, họ nhanh chóng trở lại guồng quay công việc với quyết tâm cao, coi đây là nền tảng để tạo nên một năm thành công.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, sự chủ động của doanh nghiệp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người lao động chính là yếu tố then chốt bảo đảm tăng trưởng bền vững. Từ những dây chuyền sản xuất vận hành nhịp nhàng, từ những bàn tay thoăn thoắt nơi phân xưởng, có thể cảm nhận rõ khát vọng cống hiến và niềm tin vào tương lai.

Với tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa sản xuất và người lao động trở lại làm việc ở mức cao, Hà Nội đang khởi đầu năm mới bằng những tín hiệu tích cực. Tin tưởng rằng, với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đội ngũ công nhân lao động Thủ đô sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động